1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết dạy học tiếng hàn cho trẻ em hiệu quả nhất

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nhutrangg, 26/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutrangg

    nhutrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2017
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dạy học tiếng Hàn cho trẻ em là điều rất tốt nhằm giúp bé có thể rèn luyện tư duy song ngữ ngay từ khi còn nhỏ tuổi. Bữa nay Trung tâm tiếng Hàn SOFL xin hướng dẫn cách dạy học cho trẻ con hiệu quả.
    [​IMG]
    Tạo tình huống thực tế bé thực hành


    Học tiếng Hàn cho trẻ em thì độ tuổi nào phù hợp?

    PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn -Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: "Theo nghiên cứu, về mặt khoa học, thì trẻ ở độ tuổi 2 đến 3 tuổi, có khả năng tiếp thu được một ngoại ngữ mới, cũng tương tự như việc tiếp thu thụ đắc tiếng mẹ đẻ. Trẻ đủ khă năng nhận biết được người nói với mình là ai, đang sử dụng mã ngôn ngữ nào, đầu tiên có thể nhầm lẫn, nhưng dần dần quá trình đó nó sẽ mất dần đi. Trẻ ngày càng tỏ ra thụ đắc và phân biệt đâu là ngôn ngữ mẹ đẻ và đâu là ngôn ngữ ngoại ngữ. Lên 8 đến 9 tuổi mà được nhúng vào môi trường song ngữ như vậy, thì chắc chắn trẻ sẽ có khả năng thụ đắc và áp dụng tốt được cả hai ngôn ngữ." vì vậy, việc cho trẻ em học tiếng Hàn sớm là điều mà các bậc phụ huynh nên làm, nhưng phải đúng biện pháp.

    Những bí quyết học tiếng Hàn cho trẻ em

    Nguyên tắc để dạy trẻ học tiếng Hàn là phải vui vẻ, tạo sự hứng thú cho trẻ, "học như chơi, chơi như học" và "dạy mà như không dạy".
    - Cho trẻ tiếp xúc với tiếng Hàn càng sớm càng tốt.
    - Nguồn tiếng Hàn phải chuẩn (băng đĩa chuẩn, người nước ngoài – bởi vì trẻ học phát âm sai từ đầu sẽ rất khó sửa)
    - Khi cho trẻ học tiếng Hàn tuyệt đối ko dịch nghĩa sang tiếng Việt. Hãy để trẻ hiểu bằng khái niệm.
    - Hãy dùng ngôn ngữ làm phương tiện chuyển tải chứ đừng là một môn học riêng biệt. Hãy cho con học bằng ngôn ngữ đó thay bởi học ngôn ngữ riêng biệt.

    a. Học là chơi, chơi là học

    Theo các chuyên gia giáo dục, với độ tuổi còn nhỏ trẻ em sẽ thực sự tiếp thu kiến thức một cách làm tốt nhất và tự nhiên nhất khi chúng cảm thấy vui vẻ và gần gũi. Áp lực học tập hay sự gượng ép sẽ khiến trẻ không các không hứng thú với quá trình học mà điều đó sẽ khiến trẻ khó có thể nắm bắt được kiến thức. Dù với bất cứ hình thức nào thì chu trình biến một buổi học là một sân chơi bổ ích sẽ giúp trẻ có thể phá triển khả năng cũng như thu nạp kiến thức tiếng Hàn một phương pháp tốt nhất. Bên cạnh đó, khi dạy học tiếng Hàn cho trẻ em cũng nên đan xen những bài học về cuộc sống để giúp trẻ trang bị những kỹ năng cuộc sống.

    Các buổi học tiếng Hàn nên cố gắng phát huy trí tưởng tượng của trẻ cũng như có sự liên hệ giữa lý thuyết và thực hành. Khi trí tưởng tượng của trẻ được phát huy sẽ gia tăng khả năng ghi nhớ câu nói cũng như từ vựng tiếng hàn của trẻ, giúp trẻ ghi nhớ kiến thức bền vững hơn.

    Một điều mà bạn cần nhớ rằng trẻ em sẽ rất nhanh chán nếu làm những việc đều đều, ngày nào cũng như ngày nào. Bởi vì vậy, bạn cần phải tìm tòi các trò chơi mới, các bài hát mới để tạo không khí vui tươi và nên hình thành cho trẻ thói quen hỏi đáp về sự vật sự việc hay các hiên tượng thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày để tạo phản xạ ngôn ngữ tự nhiên nhất cho trẻ.

    b. Kết hợp việc học tiếng Hàn cho trẻ em với vận động

    Trẻ thường có tính hiếu động rất cao đó chính là lý do khiến chu trình thu hút sự tập trung của trẻ khá là khó khăn đối với người lớn. Vì vậy, khi dạy trẻ em học tiếng Hàn bạn nên cho trẻ chơi các trò chơi vận động. Khi trẻ bắt chước các hành động tức là trẻ cũng đang biểu đạt nội dung được học bằng ngôn ngữ cơ thể, điều đó sẽ kích thích não bộ ghi nhớ kiến thức tốt hơn. Bên cạnh đó khi bạn cho bé vận động trong khi học, cơ thể sẽ tiết ra các hormone hạnh phúc, tạo điều kiện thu nạp kiến thức tốt hơn bao giờ hết.

    c. Tạo tình huống thực tế cho bé thực hành

    Khi có cơ hội giao tiếp bằng tiếng Hàn thì bạn đừng ngần ngại để bé diễn tả những gì mình học được, điều này sẽ giúp bé tự tin hơn từng ngày nếu được luyện tập thường xuyên. Bạn có thể cho trẻ tham gia các câu lạc bộ hoặc những trung tâm học tiếng Hàn uy tín để trẻ có môi trường học tập okie nhất.

    Bài viết trên đây chia sẻ những kinh nghiệm học tiếng Hàn cho trẻ em, hy vọng sẽ đem lại các thông tin bổ ích cho các bậc phụ huynh có ý định cho con em mình theo học tiếng Hàn.

Chia sẻ trang này