1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết thắng Xì dách của cao thủ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 28/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Bí quyết thắng Xì dách của cao thủ

    Khi ngồi xuống bàn Xì dách thì ai ai cũng muốn thắng được nhiều tiền, nhưng không hề dễ dàng, tham khảo cách chơi của cao thủ để học hỏi nhé.

    1. Mỗi khi bước vào sòng bài hoặc vào trang casino trực tuyến, thì chúng ta phải tuân theo kế hoạch về tiền vốn mà đã lập ra trước đó, có thể là 1 triệu, 2 triệu hoặc 5 triệu, nhưng tuyệt đối không được thay đổi tăng thêm vốn cược trong quá trình chơi.

    [​IMG]

    2. Chia 3 ván là 1 nhóm, lấy ví dụ tiền vốn là 2 triệu, thì ván đầu tiên số đề cược 200.000đ, nếu thua thì sang ván thứ hai cược tiếp 200.000đ, nếu thua tiếp nữa thì ở ván thứ ba vẫn cược 200.000đ, nếu thua nữa thì tiếp tục áp dụng cách này ở nhóm thứ 2; Còn trường hợp thắng thì sang ván thứ 2 cược thêm 200.000đ vừa thắng được và 200.000đ vốn nữa (tổng cộng là 400.000đ), nếu tiếp tục thắng nữa thì cược tiếp 800.000đ, thắng nữa thì coi như nhóm 1 đã kết thúc. Nhóm thứ 2 thì bắt đầu lại từ đầu với mức cược là 200.000đ. Tóm lại, cho dù là ván thứ mấy thắng, thì dồn lại tiền vốn và tiền lời đặt tiếp vào ván sau, cho đến khi nhóm đó kết thúc.

    Đối với trường hợp này thì cao thủ giải thích: đa số tâm lý của người chơi đều là “dám thua không dám thắng”, cũng tức là, ván đầu tiên thua mất 200.000đ, sang ván thứ 2 thì cược 400.000đ, thua tiếp nữa thì cược 600.000đ (hoặc 800.000đ) ở ván thứ 3. Họ luôn hy vọng có thể gỡ vốn nhanh chóng, lấy lại những gì đã mất, mà không hề có ý thức kiểm soát rủi ro phía trước. Ngược lại, nếu ván đầu tiên thắng được 200.000đ, thì họ lập tức cất vốn đi và chỉ cược 200.000đ vừa thắng được, ván sau thắng nữa thì lại cược 200.000đ, luôn có suy nghĩ muốn giữ lại phần nào lợi nhuận.

    Có thể thấy, khi thua thì họ không ngừng gia tăng mức tiền cược, rút tiền empire777 còn khi thắng thì giữ nguyên mức cược, điều này đúng với câu “dám thua không dám thắng”. Điều này dẫn đến kết quả là, đa số những người thắng ít ít như vậy thì sẽ không chịu dừng lại, còn những người thua sạch túi thì 1 đi không trở lại, đồng thời để lại 1 câu nói “chỉ là chơi cho vui thôi mà” để an ủi bản thân. Bởi vậy, nếu muốn thắng thì trước tiên phải kiểm soát được rủi ro, đến “dám thắng không dám thua”, thì bạn đã nắm được 1 nửa phần thắng trong tay rồi.
    3. Trên 12 điểm tuyệt đối không thêm bài. Cao thủ giải thích về quy tắc thêm bài khi có ít hơn 16 điểm vô cùng bất lợi đối với người chơi, cơ hội rút được bài từ 6 điểm đến K dẫn đến “quắc” là rất cao. Lấy được 12 điểm thì không thêm bài nữa, khi này nhà cái có nguy cơ “quắc” trước bạn. Nếu 12 điểm cũng thắng được thì có khác biệt gì so với 21 điểm đâu chứ? Nguyên nhân hầu hết người chơi khi có 15 điểm trong tay mà vẫn muốn lấy thêm bài là bởi do lòng tham không đáy, kết quả là “quắc” trước nhà cái.
    4. Có được bất kì 2 lá nào trong số những con bài như 10, J, Q, K ,A thì tuyệt đối không tách bài, nhưng khi có được 2 con A thì nhất định phải tách bài. Theo cao thủ thì khi có được 20 điểm trong tay thì gần như là nắm chắc phần thắng, chúng ta không cần thiết phải tách ra làm 2 để tìm thử thách. 2 lá A hoặc là 2 điểm hoặc là 22 điểm, cho nên cần phải tách ra làm 2.
    5. Cho dù thời gian dài hay ngắn, thì giá trị tiền thắng hoặc thua đạt đến 50% so với tiền vốn trong kế hoạch thì phải dừng lại để nghỉ ngơi. Nếu chơi mãi mà vẫn không đạt được mức đó thì phải giới hạn thời gian chơi, sau thời gian đó thì phải dừng lại cho dù thế nào.
    Nhiều cao thủ chủ yếu dựa vào những chiêu thức ở trên đây mà hành cách chơi lô đề online tẩu ngang dọc các sòng bài trong nhiều năm nay, gần như năm nào họ cũng thắng được khoảng mười mấy triệu (thậm chí có khi là mấy chục triệu), có người thậm chí giành được chức “Á Quân” Xì dách tại Las Vegas vào năm 1996. Để khích lệ tinh thần cho cao thủ này, mỗi năm sòng bài đều dành 1 căn phòng cấp Tổng thống để tiếp đón người này.
    Thần bài nói những người đến sòng bài, hoặc là muốn kiếm chác, hoặc giải trí, hoặc chỉ để thử vận may, tất cả đều mang tâm lý chơi game, còn ông ta thì đến sòng bài để làm việc. Câu nói này khiến người ta toát mồ hôi, nhưng nghĩ lại cũng có lý.
    Cá nhân tôi thấy thần bài nói rất đúng, đa số những người vào sòng bài đều đã từng thắng tiền tại sòng bài, nguyên nhân nhiều người chơi thua tiền là do không biết dừng lại đúng lúc. Trước lúc chơi thì chúng ta phải đặt ra mức hạn định cho mình, khi đạt được mức đó thì chúng ta phải rời khỏi cuộc chơi ngay, kiểm soát tốt bản thân thì sẽ giúp các bạn giảm thiểu rủi ro và tăng tỷ lệ thắng tiền.

Chia sẻ trang này