1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị thoát vị đĩa đệm nên ăn thực phẩm dồi dào chất xơ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thienphu92, 26/03/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienphu92

    thienphu92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1

    Nên ăn thực phẩm dồi dào chất xơ
    Chất xơ sẽ làm sạch quá trình tiêu hóa và kiểm soát được trọng lượng cơ thể. Những chất xơ như gôm, pectin và chất nhầy sẽ tạo cảm giác no bụng, khiến người bệnh ăn ít đi, từ đó giảm được áp lực về trọng lượng cơ thể lên đĩa đệm. Bên cạnh đó, nó còn giúp phục hồi cột sống ở mức tế bào.

    Nên ăn Thoát vị đĩa đệm nên ăn nhiều chất xơ
    Những thực phẩm dồi dào chất xơ mà bệnh thoát vị đĩa đệm nên ăn đó là tôm, cá cua, cà chua, các loại trái cây, rau củ…

    Trong axit béo omega-3 có khả năng hình thành collagen để ngăn chặn những tổn hại cho sụn hay đĩa đệm do thoát vị gây ra

    Người bệnh có thể bổ sung các loại axit béo omega-3 này từ những nguồn thực phẩm như: cá ngừ, cá hồi, bí ngô, hạt lanh, hạt óc chó và các loại rau có màu xanh đậm (bông cải xanh, cải xoong, mùi tây, rau bina,…), súp lơ trắng, đậu phụ…
    Bị bệnh thoát vị đĩa đệm kiêng gì
    Ngoài những thực phẩm mà bệnh nhân nên ăn được nói ở trên. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng cần phải kiêng những loại thực phẩm như:

    Kiêng về chế độ dinh dưỡng
    Kiêng chất béo và thực phẩm chứa quá nhiều đạm: Các loại thực phẩm chứa nhiều chất đạm, chất béo sẽ làm tăng quá trình đào thải canxi qua thận, đồng nghĩa với việc tăng nguy cơ loãng xương do thoát vị đĩa đệm. Những thực phẩm giàu chất đạm và chất béo mà cần phải kiêng đó là thịt bò, thịt dê, đồ ăn nhanh, thực phẩm đóng hộp và các loại đồ ăn chiên xào, nhiều dầu mỡ…
    Kiêng rượu, bia và các chất kích thích: Những thứ có chứa chất kích thích phổ biến như rượu bia, cà phê, thuốc lá… Nếu sử dụng nhiều sẽ làm cho hàm lượng canxi và các khoáng chất có trong cơ thể bị suy giảm, dẫn đến loãng xương, đau mỏi lưng, cổ, vai, gáy, và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về xương khớp. Chính vì thế, khi đã bị bệnh thoát vị thì cần phải kiêng tuyệt đối những thứ này để phòng ngừa những biến chứng xấu hơn có thể xảy ra

    Hạn chế thức ăn cay, nóng: Các đồ ăn hay gia vị cay nóng có thể làm tăng khả năng gây ra những dấu hiệu đau nhức, đặc biệt là đối với bệnh nhân thoát vị . Bệnh tình sẽ tiến triển nhanh theo chiều hướng xấu do sự hao hụt của lượng canxi và khoáng chất có trong cơ thể.

    Không nên ăn những loại thực phẩm chứa purin và fructose: Các loại thực phẩm có chứa nhiều purin và fructose như thịt gia súc, gia cầm, cà muối và các loại nội tạng động vật . Purin và Fructose khi được đưa vào bên trong cơ thể sẽ kích thích phản ứng viêm ở khớp, làm cho cơn đau càng nghiêm trọng hơn
    Thực phẩm cung cấp đủ canxi rất tốt cho người bệnh
    Canxi là thành phần thiết yếu cho cơ thể, nhất là đối với sự phát triển của hệ thống xương trong cơ thể. Nếu như cơ thể bị thiếu hụt canxi thì sẽ làm cho quá trình lão hóa của cột sống diễn ra nhanh hơn gây ra bệnh

    >>>> http://choxaydung.vn/forum/viewtopic.php?f=37&t=32154

    Thoát vị đĩa đệm nên ăn thực phẩm cung cấp đủ canxi
    Chính vì thế, người bệnh cần được bổ sung hàm lượng canxi phù hợp. Những thực phẩm chứa nhiều canxi, tốt cho cơ thể mà người bệnh thoát vị đĩa đệm cần bổ sung đó là: pho mai, sữa, các loại cá như cá mòi, cá hồi, bên cạnh đó còn bao gồm cả các loại rau xanh có màu đậm, hạnh nhân, đậu phụ,…

    Người bị thoát vị đĩa đệm nên ăn thực phẩm giàu protein
    Protein là một thành phần quan trọng trong xương giúp hình thành nên cấu trúc của cơ thể. Chính vì thế việc cung cấp protein hàng ngày cho cơ thể là vô cùng cần thiết, nó giúp duy trì và sửa chữa những thương tổn ở xương, sụn và mô mềm.

    Những loại thực phẩm giàu protein có thể kể đến như: Trong các loại thịt như thị bò, thịt heo, thịt gà,… Trong các loai rau củ: Đậu nành, đậu hà lan, trái bơ, bông cải xanh,… Ngoài ra, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng uống nước canh xương sẽ rất tốt trong việc cải thiện những vấn đề về xương khớp.
  2. yduoctaman

    yduoctaman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2018
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    4
    Đau khớp chân có thể xảy ra ở rất nhiều lứa tuổi, nguyên nhân gây ra bệnh thường khác nhau, phổ biến nhất của bệnh là đau khớp gối và đau khớp cổ chân. Bệnh này có thể gây ảnh hưởng những công việc cuộc sống hàng ngày. Làm cho người bệnh di chuyển khó khăn hơn. Bệnh này rất nguy hiểm nếu như không được chữa trị kịp thời.
    >>> Đọc thêm: https://yduoctaman.vn/dau-khop-chan/

Chia sẻ trang này