1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí thư Thăng thay nhà đầu tư khác, chủ dự án bệnh viện có lý do gì?

Chủ đề trong 'Bất động sản' bởi phongkhamkt1, 17/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongkhamkt1

    phongkhamkt1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    Nhiều dự án bệnh viện tại Tp.HCM đã được phép đầu tư xây dựng trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn “giậm chân tại chỗ”. Điều này có nguy cơ dẫn đến những hệ lụy về trông nom sức khỏe quần chúng và lãng phí ngân sách. Xem thêm: chung cu sao anh duong

    [​IMG]
    Năm 2012, UBND TP.HCM đã 2 đợt giao kế hoạch đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TP.HCM lên tới 38 dự án. Trong đó có những dự án đã kéo dài nhiều năm mặc dầu vốn đã được giao.

    Điển hình nhất phải kể đến là một số dự án trọng tâm bệnh viện cửa ngõ thành thị nhằm giúp giảm tải đã được lãnh đạo thị thành đề nghị thúc đẩy khởi công trong năm 2010 - 2012 nhưng đến nay vẫn “giậm chân tại chỗ”. Điều này có nguy cơ dẫn đến những hệ lụy về coi sóc sức khỏe quần chúng. # và hoang ngân sách.

    Mới đây, bí thơ Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM đã có buổi thăm công trình xây dựng Bệnh viện Nhi đồng mới; soát tình hình khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận Bình Tân; Trạm y tế phường Bình Hưng Hòa A; khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành thị.

    liên can việc xây dựng bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình mới và đáng lẽ đã hoàn thành nhưng hiện nay công ty đầu tư xây dựng vẫn chưa bàn giao mặt bằng do vướng mắc nhiều vấn đề. bí thơ Thăng tức thời tỏ tường: “Thế thì đuổi ngay ông đó mời ông khác vào chứ. Chiều anh báo cáo với tôi. Thay ngay nhà đầu tư khác. Làm gì có chuyện đó”.

    bộc bạch về chỉ đạo này của Bí thư Đinh La Thăng, trao đổi với chúng tôi mới đây, ông Phạm Ngọc Lâm – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP bồi hoàn Giải Tỏa (thuộc Tập đoàn Đức Khải), từ năm 2010, công ty đã trình phương án xin đầu tư xây dựng bệnh viện chấn thương chỉnh hình mới tại khu 6A đô thị Nam thành thị, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh với diện tích đất xây dựng là 3 hécta, tổng số vốn đầu tư khoảng 1.132 tỉ đồng.

    "Chúng tôi đã trích kinh phí từ nguồn vốn tự có, đến nay đã hơn 60 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi hoàn giải tỏa cho hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng. Đối với phần bồi hoàn giải tỏa thuộc bổn phận của chính quyền địa phương, chúng tôi cũng đã chuyển khoản tiền bồi hoàn", ông Lâm cho biết thêm.

    Giải thích về chuyện vì sao dự án đến nay vẫn không được triển khai đúng theo các cam kết đề ra, dẫn đến việc tân Bí thư Đinh La Thăng phải chỉ đạo các cơ quan can hệ xem xét không cho đầu tư nữa, ông Lâm cho biết ban sơ nhà đầu tư đề xuất được đổi lại khu đất của bệnh viện chấn thương chỉnh hình hiện hữu. Tuy nhiên, về sau với nhiều lý do khác nhau, thành phố đã không chấp nhận giao khu đất này cho nhà đầu tư nữa, trong khi dự án bệnh viện mới vẫn được khai triển theo từng thời đoạn.

    Như vậy, ông Lâm khẳng định rằng thời gian qua nhà đầu tư giống như đứng ở ngã ba đường, vày các thỏa thuận đầu tư dự án theo hình thức BT vẫn chưa được giải quyết, trong khi tiền đã bỏ vào dự án bây chừ không nhỏ.

    "Một nguyên cớ khác là chuyện bồi hoàn giải tỏa với người dân cũng khá nhiêu khê vì chưa thỏa thuận được mức giá, nhưng nói rằng Bí thư đòi đuổi chúng tôi khỏi dự án thì hơi quá! Chúng tôi sắp tới sẽ có một cuộc họp với các sở ngành liên hệ để tháo gỡ những vướng mắc này", ông Lâm nói.

    Cũng theo ông Lâm, Bệnh viện mới sẽ được xây dựng với quy mô 500 gường bệnh (so với quy mô 400 gường bệnh của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM giờ).

    Theo hợp đồng, Tổng công ty Cổ Phần bồi thường giải tỏa sẽ ứng hết thảy vốn để thực hành công trình, kể cả chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng. Sau khi nghiệm thu dự án, bàn giao cho UBND TP.HCM, nhà thầu sẽ được UBND TP.HCM bán chỉ định theo giá thị trường quơ khu đất hiện hữu của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (đường Trần Hưng Đạo, Q5) để đầu tư vỡ hoang kinh dinh và thu hồi vốn. Xem thêm: chung cư discovery complex 3 254 hoàng quốc việt

    "Việc giao lại cơ sở này sẽ được nhà nước định giá theo giá thị trường và bàn giao cho tập đoàn Đức Khải. Chúng tôi dự định sẽ đầu tư xây dựng dự án khu phức hợp căn hộ - trung tâm thương mại tại đây", ông Lâm nói.

    "Ngày 26/4/2012, UBND TP.HCM đã ký tắt với nhà đầu tư một hiệp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) để làm cơ sở pháp lý cho việc chuẩn bị xây Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình mới. Tiếp sau đó, tỉnh thành đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ chuẩn y đầu tư dự án Bệnh viện chấn thương Chỉnh hình theo hình thức BT. Dự án dự định khởi công vào 2010 và hoàn thành năm 2012, tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn vướng mắc như trên nên đến nay dự án vẫn không thể khai triển được." ông Lâm nói

Chia sẻ trang này