1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị trào ngược dạ dày thực quản nên uống thuốc gì để chữa trị?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd17, 27/06/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laasd17

    laasd17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2016
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bị trào ngược dạ dày thực quản nên uống thuốc gì để chữa trị? Sử dụng thuốc Tây để điều trị bệnh trong thời gian dài có xảy ra các tác dụng phụ gây hại không? Đó là những thắc mắc của nhiều người khi mắc phải căn bệnh này. Trào ngược dạ dày thực quản là một căn bệnh khá phổ biến, dù là trẻ nhỏ hay người trưởng thành đều có nguy cơ mắc phải. Vậy bị trào ngược dạ dày thực quản nên uống thuốc gì? Cùng theo dõi bài viết sau đây để giải đáp thắc mắc này nhé.


    Biểu hiện của trào ngược dạ dày thực quản

    Đầu tiên, bạn cần nắm rõ về biểu hiện của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Các dấu hiệu của bệnh trào ngược dạ dày thực quản rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý về dạ dày khác như viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm thanh quản... Do các triệu chứng của những bệnh này khá giống nhau và thường liên quan đến các chất dịch có trong dạ dày.


    Một số biểu hiện rõ ràng và dễ nhận biết của trào ngược dạ dày thực quản đó là ợ nóng, ợ chua, buồn nôn, nôn và khó nuốt. Thường gặp nhất là biểu hiện ợ nóng. Vậy trào ngược dạ dày thực quản có nguy hiểm không http://www.benhviemdaday.net/benh-trao-nguoc-da-day-thuc-quan-co-nguy-hiem-khong.html.


    [​IMG]



    Chữa trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản như thế nào hiệu quả?

    Để giúp cho việc chữa trị hiệu quả thì bệnh nhân ngoài việc uống thuốc thì nên có chế độ ăn uống hợp lý và khoa học, cả về thời gian ăn uống và sử dụng thức ăn nào. Cụ thể như sau:


    - Tránh xa các loại chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, cà phê... nhất là nam giới khi mắc bệnh. Đồng thời, trước bữa ăn thì bệnh nhân không nên uống quá nhiều nước.


    - Người bệnh nên chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày thay vì tiêu hóa một lượng lớn thức ăn cùng một lúc. Không được vận động hay đi ngủ ngay sau khi vừa ăn xong, vì như vậy sẽ gây hại đến dạ dày, nên thực hiện hai hoạt động này sau bữa ăn khoảng 2-3 giờ.


    - Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng nên chú ý đến tư thế ngủ hàng ngày. Tốt nhất nên gối đầu cao khoảng 15cm hoặc để đầu nghiêng 30 độ so với giường nằm. Tránh để đầu nằm ngủ thấp hơn chân hoặc bụng, bị dốc về phía đầu.


    - Ngoài ra, bệnh nhân cũng nên tránh những điều gây ảnh hưởng đến vùng xoang bụng như: mặc áo ngực quá chặt.


    [​IMG]


    Tham khảo thêm vi khuẩn hp trong dạ dày có nguy hiểm không http://www.benhviemdaday.net/vi-khuan-hp-co-nguy-hiem-khong.html


    Vậy trào ngược dạ dày thực quản nên uống thuốc gì?

    - Thông thường bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản sẽ được các bác sĩ cho sử dụng các loại thuốc điều trị như: omeprazole, lansoprazole hoặc rabeprazole với tác dụng ức chế tình trạng tiết axit và làm giảm hoạt động bơm proton trong dạ dày. Tuy nhiên, bệnh nhân không được tùy tiện sử dụng các loại thuốc này khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ, vì mỗi người có cơ địa khác nhau và tình trạng bệnh khác nhau, từ đó mà việc sử dụng thuốc riêng lẻ hay kết hợp với nhiều loại thuốc khác để điều trị bệnh.


    - Đối với trường hợp bị trào ngược dạ dày thực quản nhẹ hoặc mới chớm bị thì có thể sử dụng các loại thuốc như: metoclopramide, domperidone, cisapride hoặc các loại thuốc antacid, acid alginic. Với những đối tượng này thì có thể tự điều trị mà không cần bác sĩ phải kê đơn. Nhưng phải lưu ý và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.


    - Bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản nên uống thuốc Esomeprazole vì có những tác dụng rất tốt: Đây là một loại thuốc chuyên dùng để kê đơn cho bệnh nhân, nhằm ức chế tình trạng bơm proton. Ngoài ra, loại thuốc này thường được dùng để điều trị cho bệnh nhân viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm thực quản trào ngược. Tuy nhiên, chi phí của loại thuốc này khá đắt nên phải cân nhắc trước khi dùng. Đồng thời, bệnh nhân là phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú thì tuyệt đối không được sử dụng loại thuốc này để điều trị.


    - Trào ngược dạ dày thực quản là một căn bệnh rất dễ tái phát nhiều lần. Vì thế, sau khi ngưng uống thuốc thì bệnh nhân cần phải thăm khám định kỳ thường xuyên và làm các xét nghiệm khi cần thiết. Lưu ý: sử dụng thuốc Tây để điều trị bệnh sẽ gây ra những tác dụng phụ ngoài ý muốn và dẫn đến việc nhờn thuốc.


    Có thể bạn muốn xem: http://www.benhviemdaday.net/dau-bung-am-i-la-bieu-hien-cua-benh-gi.html

Chia sẻ trang này