1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị ung thư phổi thì sống được bao nhiêu năm

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi xungsuca2, 10/03/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xungsuca2

    xungsuca2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có quá rất nhiều những căn bệnh ung thư đang đe dọa mạng sống của loài người, một trong số đó chính là bệnh ung thư phổi . Rất nhiều bệnh nhân luôn lưu ý về căn bệnh này và muốn biết ung thư phổi sống được bao lâu? Và nhất là người ta muốn biết bệnh ung thư phổi có thể chữa khỏi hay ko, phải chăng là không có thuốc chữa? Y học hiện đại có hay ko Cach chua benh ung thu phoi khỏi hoàn toàn ?

    Tuổi thọ của bệnh nhân ung thư phổi là bao nhiêu ?

    Các người nhiều kinh nghiệm y tế đã giữ vững thời giờ sống của các người bị ung thư phổi là khác nhau vì tình trạng bệnh của mỗi người là khác nhau, có người bị ung thư phổi ở thể tế bào nhỏ, có người lại ko phải tế bào nhỏ, hoặc người này mắc ung thư lành tính người kia lại mắc bệnh ung thư ác tính, Cho nên ko thể nói đúng đắn được thời gian mà người bệnh có khả năng sống.

    [​IMG]

    Trung bình trên thế giới chỉ tầm 15% người bệnh sau lúc đc chẩn đoán bệnh sẽ sống quá 5 năm, chủ yếu là những người mắc ung thư phổi lành tính.

    Còn riêng đối với những trường hợp đã bị ung thư phổi ở thể tế bào nhỏ hoặc bệnh đã di căn thì thời giờ sống đc tính bằng ngày, tháng, dù có điều trị tích cực bằng các phương thức hiện đại thì cũng chỉ sống đc nửa năm đến 1 năm rưỡi.

    Kiến thức hữu ích Cách chữa bệnh ung thư gan : https://www.tieudietungthu.com/cach-chua-benh-ung-thu-gan-giai-doan-cuoi/

    Ung thư ko phải tế bào nhỏ chiếm 80% tổng số bệnh nhân ung thư phổi. Loại bệnh này thường trông thấy muộn và khó chữa do bệnh nằm sâu và các triệu chứng của bệnh ung thư phổi chứng cớ ko rõ ràng, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Đây là lý do làm cho tuổi thọ của bệnh nhân bị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ bị rút ngắn đi . tầm 57 – 65% bệnh nhân giai đoạn I sống được trên 5 năm, khoảng 38 – 55% bệnh nhân công đoạn II sống được trên 5 năm, quá trình III, IV thời giờ sống thêm trung bình chỉ đạt đc 8 – 11 tháng.

    Liệu bệnh ung thư phổi có khả năng đc chữa khỏi ?

    có khả năng duy trì luôn là bệnh ung thư phổi muốn chữa khỏi rất khó và tỷ lệ thành công là không cao . Tuy vậy, nếu phát giác càng sớm thì việc điều trị ung thư phổi càng thuận tiện hơn.

    Trước khi lập kế hoạch điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ sẽ phải quyết đinh xem ung thư phổi thuộc mẫu nào và mức độ (giai đoạn) của bệnh. Việc xác định quá trình bệnh sẽ trợ giúp nhìn nhận xem ung thư đã di căn hay chưa, nếu như có thì đã di căn đến các bộ phận nào của cơ thể. Từ ấy, bác sĩ sẽ đưa ra hướng điều trị thích hợp nhất, những cách thức điều trị ung thư phổi thường là phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, sử dụng thuốc nhắm đích…

    Cách chữa bệnh ung thư phổi khỏi hẳn có tồn tại hay không ?

    Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ ít xâm lấn, đồng thời có khuynh hướng lớn mạnh và lan tràn chậm hơn. Nên nếu như bệnh nhân trông thấy sớm, việc phẫu thuật hoặc xạ trị, hóa trị liệu có thể đem đến cơ hội chữa khỏi bệnh.

    Ung thư phổi tế bào nhỏ thường lớn mạnh nhanh và dễ lây lan vào máu và các bộ phận khác của cơ thể. bình thường, nó chỉ đc chẩn đoán khi đã tiến triển nặng. lúc này việc điều trị bằng phẫu thuật không mấy khả thi nên hầu hết bác sĩ sẽ sử dụng biện pháp hóa trị để cứu chữa cho bệnh nhân.

    Ung thư phổi quá trình đầu có thể chữa khỏi

    Theo y học thì ung thư phổi có toàn bộ sáu giai đoạn hình thành và lớn mạnh : công đoạn che lấp, công đoạn 0, 1, 2, 3, 4. bên dưới đây là tỉ lệ điều trị thành công ung thư phổi theo từng giai đoạn:

    – trước tiên là công đoạn che lấp bệnh : Khối u chưa hình thành, chỉ có tế bào ung thư nên cơ hội sống là vô cùng cao, tỉ lệ điều trị phát đạt là 90%.

    – quá trình 0, 1: cơ hội điều trị thành công có khả năng đạt đến 80% .

    – công đoạn 2, 3: chức năng chữa khỏi thành công là 60 – 70%.

    – giai đoạn 4: Với ung thư phổi công đoạn cuối, cơ hội điều trị thành công là 5 – 10%.

    Tuy nhiên , vấn đề đáng chú ý tại nơi này là làm như thế nào để phát giác ung thư phổi ở công đoạn đầu khi các điểm nhận biết của bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu là rất mờ nhạt? điều đấy hết sức dễ khiến người bệnh cứ lầm tưởng là đang mắc phải những chứng bệnh thông thường khác. Vì vậy , chỉ có một cách duy nhất để trông thấy sớm căn bệnh ung thư phổi là phải có ý thức phòng bệnh, thường xuyên khoảng tầm soát ung thư, phải đi khám sức khỏe chu kỳ . Mặt khác cần có các chế độ ăn uống, phòng chống ung thư một cách công nghệ và hợp lý.

Chia sẻ trang này