1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị viêm âm đạo do những tác nhân nào ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi boybabay1, 25/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boybabay1

    boybabay1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Em năm nay 25 tuổi chưa có gia đình, khoảng 2 tuần nay em thường xuyên bị đau rát ở vùng kín và có kèm theo hiện tượng ra khí hư có màu xanh nhạt, em rất lo lắng và có tìm hiểu ở trên mang thì người ta bảo rằng rất có khả năng em bị viêm âm đạo, tuy nhiên theo em được biết viêm âm đạo chỉ xuất hiện ở phụ nữ đã có gia đình và có qua hệ ********, Vậy xin cho em hỏi bị viêm âm đạo do những tác nhân nào ? Mong bác sĩ tư vấn giúp em, chân thành cảm ơn !.
    (Thu Hương, Thanh Hóa).
    [​IMG]
    Trả lời:
    Viêm âm đạo là căn bệnh phụ khoa khá phổ biến, hầu như các chị em đều mắc phải căn bệnh này ít nhất 1 lần trong đời và kèm theo các triệu chứng khó chịu như sau
    - Triệu chứng đầu tiên của bệnh, đó là ra nhiều hoặc ít khí hư ở dạng lỏng hoặc đặc, kèm theo mày sắc lạ như vàng, xanh, nâu, hiện tượng này cũng tuy vào nguyên nhân của bệnh..
    - Xuất hiện các cơn ngứa ngáy khó chịu ở ngoài vùng kín hoặc đôi khi gây ngứa cả bên trong âm đạo.
    - Gây đau rát khi khám phụ khoa hoặc quan hệ ********, đôi khi lúc nghỉ ngơ những cơn đau này cũng có thể xuất hiện..Điều này là do tổn thương nặng tại chổ,
    - Có thể quan sát bằng mắt thường sẽ thấy lớp niêm mạc âm đạo bị đỏ và có thể thây vết xước, vết loét.
    Đây là các triệu chứng thường gặp của viêm âm đạo, vì vậy nên thấy có những triệu chứng này thì tốt nhất nên đến gặp bác sĩ để khám và điều trị bệnh kịp thời tránh những biến chứng không tốt cho sức khỏe cũng như tính mạng của chị em..
    Tham khảo thêm: Chảy máu âm đạo khi mang thai 3 tháng đầu cần làm gì ?
    Bị viêm âm đạo do những tác nhân nào ?
    Có 3 tác nhân gây viêm âm đạo chủ yếu là do vi khuẩn, nấm, trùng roi cụ thể như sau:
    Do vi khuẩn
    Có 2 loại vi khuẩn gây viêm âm đạo là loại ái khí và loại yếm khí, 2 loại vi khuẩn này có mặt ở khắp mọi nơi từ trong không khí, nước hoặc có thể trên cơ thể người như tụ cầu, vi khuẩn coli, vi khuẩn lậu, giang mai..Khi các loại vi khuẩn này xâm nhập vào bên trong vùng kín có thể gây ra các tổn thương viêm nhiễm và chỉ có phương pháp xét nghiệm vi khuẩn học mới phát hiện ra chúng. Trong trường hợp viêm âm đạo do vi khuẩn thường khí hư sẽ có màu vàng, xanh hơi đục và có kèm theo mũi hôi tanh khó chịu. Đặc biệt là vi khuẩn colo hoặc vi khuẩn yếm thì khí hư sẽ càng nặng mùi hơn..
    Do trùng roi
    Đây là một loại ký sinh trùng, được cấu tạo nhiều sợi lông nhỏ như cái roi nên có thể dễ dàng di chuyển trong dịch âm đao, trùng roi thường cư trú ở đường sinh dục của nam và nữ, cho nên nguồn lây cho phụ nữ chủ yếu là do quá trình qua hợp, khi bị viêm âm đạo do trùng roi khiến cho khu hư ra nhiều hơn ở dạng lòng và bọt, có mà vàng và mùi tanh hôi khó chịu.. Để điều trị viêm âm đạo do trùng roi thì cần phải dùng thuốc uống và phải điều trị cả người chồng lẫn vợ thì bệnh mới không có khả năng tái phát .
    Do nấm
    Nấm cũng là tác nhân khiến cho âm đạo bị viêm nhiễm.. Đặc biệt là nấm Candida Albicans là loại nấm gây bệnh chủ yếu.. Khi bị viêm âm đạo do nấm thường có cảm giác ngứa ngáy khó chịu và kéo dài trong vài ngày, kèm theo khí hư ra nhiều có màu trắng như sữa, dính chắc vào âm đạo hoặc các môi của âm hộ, tuy nhiên sẽ có mùi ít hôi hơn và có mùi giống như mùi giống như ẩm mốc, để điều trị viêm âm đạo do nấm thì cần kết hợp giữa thuốc uống và thuốc đặt, bên cạnh đó cũng nên tuân thủ các chỉ dẫn của bác sĩ từ cách uống thuốc, đặt thuốc cũng như các giữ gìn vệ sinh thì bệnh mới không có cơ hội tái phát nhiều lần..
    Xem thêm: Bị viêm âm đạo kiêng ăn gì cho tốt ?

Chia sẻ trang này