1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biến đổi khí hậu - Cuộc chiến toàn cầu mới

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi thiennhien, 19/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiennhien

    thiennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Biến đổi khí hậu - Cuộc chiến toàn cầu mới

    Mời các bạn tham khảo chuyên đề "Biến đổi khí hậu" trên ThienNhien.Net: http://www.thiennhien.net/content/?page=17

    Rất mong nhận được cái bài viết, ý kiến của các bạn quan tâm đến các vấn đề môi trường. Xin liên hệ Ban biên tập qua: http://www.thiennhien.net/content/?page=10
  2. levy696

    levy696 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói con người là nguyên nhân chính gây biến đổi khí hậu cũng không đúng mà con người chỉ thúc đẩy biến đổi khí hậu nhanh hơn thôi. Nguyên nhân chính là do chu kì của thiên nhiên , vì vậy nếu chúng ta biết rõ thì sẽ có những cách phòng tránh tích cực. Theo nghiên cứu các lớp vỏ trái đất người ta thấy mực nước biển liên tục dao động, có khi đồng bằng sông Cửu Long đất liền rộng ra tận các mỏ dầu khí, có khi thì bị nước biển tràn ngập đến tận biên giời campuchia, người ta gọi là thời kì tan băng và băng hà. Khi băng tan thì mực nước biển tăng lên, lượng mưa , tuyết nhiều hơn, hai cực bắt đầu tích băng, khi đó lại chuyển sang thời đại băng hà. Do đó, khó tránh khỏi những thảm họa của thiên nhiên mà cần biện pháp thích hợp để đối phó.
    Đây là các thời kì gần đây nhất:
    Cuối Đại Trung sinh (Pleixtoxen) đầu Đại Tân sinh (Holoxen) có một đợt hải thoái, mực nước biển hạ thấp khoảng 100 ?" 120 m so với ngày nay, khiến cho Biển Đông chỉ còn là một vũng nhỏ. Tiếp đó là thời kỳ băng hà Wun cách nay 60.000 đến 11.000 năm. Sau giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 750 năm (từ 11.000 đến 10.250 năm trước) là thời kỳ băng tan và nước biển bắt đầu dâng. Sau đó vào năm 4850 trước Công nguyên, nước biển dâng lên bằng mực nước ngày nay. Sau thời kỳ này là 4 đợt hải xâm và 3 đợt hải thoái xen kẽ nhau:
    * Hải xâm Holoxen I từ năm 4850 đến năm 1650 trước Công nguyên, kéo dài 3.200 năm với 3 giai đoạn đỉnh cao: 4 m (năm 3900), 3 m (năm 2950 ), và 2 m (năm 2350 ).
    * Hải thoái Holoxen 1 từ năm 1650 đến năm 1.150 trước Công nguyên, thời gian 500 năm với mức hạ thấp nhất -0,8 m xảy ra vào năm 1400 trước Công nguyên.
    * Hải xâm Holoxen II từ năm 1150 đến năm 850 trước Công nguyên, thời gian 300 năm, đỉnh cao nhất xảy ra vào năm 950 trước Công nguyên.
    * Hải thoái Holoxen 2 từ năm 850 đến năm 200 trước Công nguyên, thời gian 650 năm, với cực tiểu 1 m xảy ra vào năm 550.
    * Hải xâm Holoxen III từ năm 200 đến năm 50 trước Công nguyên, kéo dài 150 năm, mức cao nhất khoảng 0,4 m vào năm 50.
    * Hải thoái Holoxen 3 từ năm 50 trước Công nguyên đến năm 550 sau Công nguyên, kéo dài 500 năm với mực nước thấp nhất -0,5 m vào năm 200.
    * Hải xâm Holoxen IV từ năm 350 đến năm 1150, kéo dài 800 năm với mức cao trung bình 0,8 m vào năm 650.
    * Từ năm 1150 đến 1950 nước biển dao động 1 m, xem như ổn định hơn các thời kỳ trước.

Chia sẻ trang này