1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biên lai như thế này có đúng không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi subin8x, 20/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]

    Nhờ các bác hay đi nộp tiền xem hộ em :)
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]

    Chú Thọ so sánh với cái mẫu trong TT rồi tự oánh giá đúng hay sai nhá.
  3. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    So mẫu thì em cũng so rồi. Nhưng thắc mắc là thông tin không đầy đủ, liệu tiền nộp phạt của người nộp có đến được với NSNN hay không?
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Có.
    Bởi biên lai kiểu này là in từ phần mềm ra, số đánh tự động.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Với lại bên công an còn đối chiếu nữa, không có cái biên lai này sao bên công an chịu thả xe thả giấy tờ ra. BB phạt bên công an có đánh số, QĐ phạt có đánh số, tiền nộp phạt ấy ko chạy ra ngoài đựoc đâu.
  5. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    Bạn nộp tiền ở Kho bạc nhà nước, mà KBNN chính là ngân sách nhà nước rồi, cho nên số tiền của bạn là đến đúng địa chị. Còn việc bạn lo nó bị những người quản lý dùng vào việc khác hay tự ý đút túi là không cần thiết. Ăn kiểu gì thì ăn, chứ mà tham nhũng kiểu thô thiển như thế thì có mà đi tù cả lút. Việc KBNN thu tiền của bạn là theo quyết định xử phạt của CSGT, được ghi rõ trên biên lai thu tiền đó thôi. CSGT cũng lưu quyết định xử phạt cùng với biên bản vi phạm thành một bộ hồ sơ. KBNN lưu giữ liên gốc của biên lai thu tiền cùng với một liên của quyết định xử phạt (khi đi nộp phạt thì bạn có mang một bản của quyết định xử phạt). Cuối kỳ, Sở tài chính cứ theo hồ sơ mà kiểm tra, thiếu xu nào là từ lớn đến bé đều phải chịu trách nhiệm.

    Cái kiểu CSGT đem theo biên lai thu tiền và xử phạt tại chỗ thì mới lo bị chính CSGT ăn trắng. Hay là việc bạn đấm mõm CSGT tại chỗ, mà anh ta đút túi, thì tiền của bạn được xem như là bổ xung vào ngân sách của anh CSGT [:D]

Chia sẻ trang này