1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biện pháp trị bệnh trĩ tại nhà

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyenminhdan91, 09/01/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminhdan91

    nguyenminhdan91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Benh tri co nguy hiem khong? Bệnh này là một trong số các bệnh gây nên nhiều phiền toái cho khổ chủ. Tuy nhiên, người bệnh có thể tự điều trị bệnh trĩ tại nhà bằng những cách dưới đây:

    [​IMG]

    Biện pháp trị bệnh trĩ tại nhà

    - Sử dụng phương pháp chữa trị tại nhà. Dùng kem trị benh tri ngoai la gi hoặc loại kem có hoạt chất hydrocortisone hoặc dùng miếng đệm, một loại thuốc tê.

    - Giữ hậu môn của bạn ở trong nước ấm 10-15 phút 2-3 lần một ngày.

    - Vệ sinh hậu môn thật sạch. Hãy tắm mỗi ngày 2 lần để làm sạch da xung quanh hậu môn nhẹ nhàng với nước ấm. Xà phòng là không cần thiết và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Tránh uống rượu cũng như lấy giấy thấm có hương thơm. Nhẹ nhàng làm khô vùng hậu môn với máy sấy sau khi tắm xong.

    - Không sử dụng giấy vệ sinh khô cứng. Luôn giữ vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lúc đi đại tiện, lấy khăn giấy ướt hoặc giấy vệ sinh ướt mà không lẫn nước hoa cũng như rượu.

    - Đắp nước lạnh cũng như chườm đá vào hậu môn để hạn chế sưng.

    - Sử dụng thuốc giảm đau: người bệnh có thể sử dụng acetaminophen, aspirin hoặc ibuprofen tạm thời để giảm cơn đau khó chịu.

    Với điều trị bệnh trĩ tại nhà, các biểu hiện của trĩ thường tan biến trong khoảng 7 ngày. Đi tới bác sĩ nếu mà bệnh tình không đỡ, hoặc nếu bệnh nhân bị đau nhiều hơn cùng như bị ra máu khi đi ngoài.
  2. namkhoakt

    namkhoakt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung cách trị bệnh trĩ tại nhà của bạn các thực phẩm cho người chữa trĩ:

    Bị trĩ nên ăn gì là vấn đề chúng ta cần phải biết, bởi bệnh trĩ rất phổ biến, xuất hiện ở mọi độ tuổi, mọi giới tính. Các bác sỹ phòng khám đa khoa Khương Trung cho biết, chữa bệnh trĩ còn phụ thuộc vào mức độ bệnh, nếu bệnh ở cấp độ nhẹ thì việc chữa trị đơn giản hơn, chi phí không tốn kém và ngược lại, khi bệnh phát triển nặng, búi trĩ thường xuyên sa xuống gây ra vướng víu khó chịu thì cần có sự can thiếp của các biện pháp thủ thuật hoặc phẫu thuật cắt trĩ.

    Có thể nói, chế độ sinh hoạt và chế độ ăn uống là 2 nhân tố chính dẫn đến bệnh trĩ. Nếu bạn thường ngồi lâu hoặc đứng lâu một chỗ thì trĩ sẽ hỏi thăm bạn. Trong chữa trị bệnh trĩ thì điều chỉnh ăn uống uống hợp lý sẽ bổ trợ rất lớn, góp phần mang lại hiệu quả cao hơn.

    Bị trĩ nên ăn gì? Trĩ là bệnh gì?
    [​IMG]

    Sa búi trĩ là đặc điểm đặc trưng của bệnh trĩ

    Trĩ là hiện tượng dãn quá mức các đám rối tĩnh mạch trĩ ở vùng hậu môn. Biểu hiện chính của bệnh đó là chảy máu và sa búi trĩ mỗi khi đi đại tiện. Cơ chế dẫn đến bệnh trĩ đó là áp lực quá lớn ở vùng trực tràng. Một số nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh trĩ:

    -Táo bón kinh niên
    -Ngồi hoặc đứng lâu một chỗ.
    -Phụ nữ mang thai.
    -Những người béo phì.
    -Thường xuyên mang vác nặng nhọc.
    -Ít uống nước.
    -Những người ít vận động, ít tập thể dục.

    Bị trĩ nên ăn gì?
    [​IMG]

    Người bị trĩ nên ăn nhiều hoa quả, uống nhiều nước

    Do áp lực lớn ở vùng hậu môn trực tràng nên các thực phẩm người bệnh trĩ nên ăn là những thực phẩm dễ tiêu hóa, có lợi cho đường ruột, việc đi đại tiện cũng dễ dàng. Cụ thể, thực đơn cho người bệnh trĩ cần áp dụng sau đây:

    -Nên ăn nhiều hoa quả. Bởi đây là những thực phẩm có nhiều chất xơ, đồng thời có đầy đủ chất dinh dưỡng, hỗ trợ đắc lực cho hệ tiêu hóa của bạn, không gây táo bón, giúp cho phân mềm hơn, người bị trĩ sẽ không đau đớn mỗi khi đi đại tiện.

    => Cách trị bệnh trĩ băng phương pháp hiện đại
    Một số loại hoa quả nên ăn như việt quất, táo, lê, bưởi..

    -Người mắc bệnh trĩ nên ăn nhiều rau củ, đặc biệt là những loại rau có màu xanh thẫm, bởi đây là những loại rau có tính nhuận tràng rất tốt, dễ tiêu hóa. Một số loại rau tiêu biểu như rau dền, rau diếp cá, rau khoai lang,rau chân vịt…có thể dùng để nấu canh hay ăn thường xuyên.
    -Người mắc bệnh trĩ nên ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều chất xơ, một số loại thực phẩm giàu chất xơ như các loại đậu, đặc biệt là đậu bắp . Đây là loại thực phẩm có nguồn gốc từ Tây Phi. Đậu bắp có tác dụng duy trì đường ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón.
    -Khi bị bệnh trĩ, người bệnh nên uống nhiều nước để việc tiêu hóa dễ dàng, máu lưa thông đều, rất có lợi cho những người mắc bệnh trĩ.
    -Khi bị bệnh trĩ, nên hạn chế đến mức tối đa các loại thực phẩm cay nóng, hạn chế muối, không nên uống các loại đồ uống có cồn hoặc chất cafein.

Chia sẻ trang này