1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bierhoff : "Tôi luôn tin vào kh? nang"

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi batistava, 25/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Bierhoff : "Tôi luôn tin vào kh? nang"

    Lần cuối cùng anh ghi bàn cho Milan là vào ngày 28/1 tại Brescia. Tại Lecce, Oliver Bierhoff ghi bàn thứ 6 từ đầu giải ( là các bán tru'ớc Vicenza,Atalanta,Bari,Inter và Brescia ).Du'ờng như anh đã thoát khỏi cơn khát bàn thắng trong suốt ba tháng.
    "Tôi không thể giữ bình tĩnh vì không ghi đu'ợc bàn thắng. Khi bạn là một tiền đạo, mọi ngu'ời luôn mong chờ bàn mang ghi nhiều bàn thắng và khi không ghi bàn thắng nghĩa là bạn đang gạp rắc rối ".
    "Vai trò của tôi giờ đã thaydddooir ít nhiều so với tru'ớc đây, nhiệm vụ của tôi bây giờ là thu hút hậu vệ đối phu'ơng để tạo nhiều khoảng trống cho các đồng đội ghi bàn. Bên cạnh đó, thật rõ ràng là trong nhiều trận vị trí tiền đạo trung tâm bị thiếu và quả là khó khăn để xuyên qua hàng tiền vệ đối phu'ơng".
    Sau sự ra đi của Zaccheroni,Oliver đã ngay lập tức chiếm đu'ợc lòng tin của Cesare Maldini và Mauro Tassotti, điều này thể hiện ở số lần đu'ợc thi đấu của anh trong đội hình mới ( 4 trận thi đấu từ đầu và một trận đá dự bị ).
    " Tôi không chắc là thực sự HLV có tin cậy tôi không vì mỗi HLV đều có suy nghĩ riêng của họ. nhu'ng nếu họ tin tu'ởng cho tôi đá chính ngay từ đầu nghĩa là tôi ít nhiều cũng mang lại lợi ích cho đội bóng ".
    " Tôi luôn tin tu'ởng vào khả năng của mình . Trong vài năm qua , tôi luôn chứng tỏ đu'ợc là mọi ngu'ời có thể tin cậy tôi,và tôi tin chắc là trong tu'ơng lai tôi cũng sẽ thi đấu tốt trong cả màu áo Milan lẫn đội tuyển quốc gia".
    Và chúng ta cùng chúc cho anh sẽ ghi bàn cho Milan trong trận đấu tới tru'ớc Verona.

    DTP

Chia sẻ trang này