1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt danh " xứ Phù Tang " của Nhật Bản có ý nghĩa gì?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hantinet, 01/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantinet

    hantinet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2017
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngoài "đất nước của mặt trời mọc", "quốc gia hoa anh đào", Nhật Bản còn được gọi là " xứ Phù Tang " mà ít người biết ý nghĩa của những cái tên này.

    Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch Sapa

    Ý nghĩa đằng sau ba biệt danh của Nhật Bản

    Nhật Bản là một điểm đến nổi tiếng trên thế giới với một bản sắc văn hoá phong phú và các món ăn độc đáo. Nước này có ba tên khác nhau được sử dụng rộng rãi, nhưng không phải ai cũng biết họ có ý nghĩa gì.

    Xứ Phù Tang

    Trong một thời gian dài, " Xứ Phù Tang" ngầm đã trở thành một từ tiếng Việt được sử dụng để chỉ Nhật Bản.

    Theo từ điển song ngữ Nhật - Việt của Onochi Seiji, xuất bản năm 1979, "Manga" được giải thích bằng ba nghĩa: mặt trời (thần thoại); phía đông và mặt trời mọc (Nhật Bản).

    Theo truyền thuyết cổ xưa ở phương Đông, cây dâu được rỗng gọi là Phù Tang hoặc Khổng Tử. Khi thần mặt trời đi xe lửa qua bầu trời từ đông sang tây, ông dừng lại dưới một cây tang. Trong văn học cổ đại, ướp xác cũng được sử dụng trong buổi bình minh.

    Các tài liệu Trung Quốc cổ đại chỉ đề cập đến rằng Đường là một vị thần; Triều đại nhà Đường là một quốc gia ở phía đông Trung Quốc nói chung, không phải là mặc định của cây dâu hay Nhật Bản.

    Tiến sĩ Phạm Thu Giang của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đã gặp phải sự nghi ngờ từ người Nhật khi dịch "Manga" sang Fusō (扶桑). Bà đã tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ với 50 người Việt Nam và 50 người Nhật, muốn làm rõ điều này.

    Kết quả cho thấy hầu hết người dân Việt Nam khi được yêu cầu khẳng định rằng "giả" là Nhật Bản hoặc một vùng của Nhật Bản. Trong khi những người điều tra Nhật Bản bị nhầm lẫn khi chọn câu hỏi trắc nghiệm, một trong số họ là quốc gia của họ.

    Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các hồ sơ của Trung Quốc không đồng nhất về cây trồng cũng như tên của quốc gia này. Phép thuật có thể được sử dụng như một từ tốt, một khái niệm về tưởng tượng và trí tưởng tượng, nhưng đôi khi nó đề cập đến một quốc gia hoặc một khu vực tồn tại.

    Do đó, nguồn gốc của từ này có thể là tên được nhiều người Việt Nam chấp nhận theo nghĩa của Nhật Bản, nhưng nó không thực sự chính xác và phổ biến với người Nhật.

    >>>>>Lễ hội ở sapa

    Đất nước mặt trời mọc

    Theo nhiều người, Nhật Bản nằm ở cực đông của châu Á, vì vậy nó sẽ là bình minh đầu tiên của lục địa. Do đó, không khó hiểu khi "mặt trời mọc" là tên phổ biến nhất của đất nước này.

    Trên thực tế, chữ kanji bằng tiếng Nhật có nghĩa là "rễ của mặt trời", và người dân của quốc gia này từ lâu đã coi trọng ánh mặt trời. Theo tài liệu cổ của Nihon Shoki, Hoàng đế Nhật Bản cũng được coi là hậu duệ của nữ thần Mặt Trời Amaterasu.

    Xứ sở hoa anh đào

    Đối với người Nhật, hoa anh đào biểu tượng cho vẻ đẹp, sự mỏng manh và vô tội. Hoa đang "nở rộ", hoa anh đào tượng trưng cho "con đường chết chóc" của samurai samurai sống và chết như hoa anh đào.

    Mặc dù không chính thức được công nhận là hoa quốc gia, nhưng hoa anh đào vẫn giữ một vị trí đặc biệt với người Nhật. Hoa anh đào xuất hiện trong trang phục truyền thống, thực phẩm, hoa văn trang trí, hoặc đồng xu 100 yên và tờ tiền giấy 1000 yên. Vì những lý do này, Nhật Bản còn được gọi là nước hoa anh đào.

    Cây hoa mong manh này xuất hiện khắp nơi ở Nhật Bản. Hoa thường vào mùa xuân khoảng tháng 4, sớm hay muộn tùy thuộc vào địa điểm. Ở miền nam Nhật, hoa có thể nở vào cuối tháng Giêng, trong khi ở phía bắc Hokkaido, hoa có thể nở hoa vào tháng Năm.

    Do đó, hoa anh đào có thể ngắm những bông hoa trên hành trình từ Nam xuống Bắc trong vài tháng, mặc dù hoa anh đào thường chỉ kéo dài 1-2 tuần khi nở.

Chia sẻ trang này