1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết gì về c(g)ái đẹp mà yêu?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Juliana, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THAITAI_II_theconqueror

    THAITAI_II_theconqueror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo từ điển Larousse, 1987 (mà nói chung là theo bác Quách Tuấn Ngọc): Algorithm
    '... dãy các lập luận và thao tác cung cấp lời giải của các vấn đề, các bài toán'
    Chúng ta hiểu thuật giải là một tập hữu hạn các thao tác (các công việc, các phép toán... ) có thể đặt tên được và chúng được thực hiện theo một trình tự thích hợp đối với một số đối tượng nào đó để đạt được điều mong muốn. 'Hữu hạn' được hiểu là cả về mặt thời gian thực hiện lẫn công cụ thực hiện.
    Bởi vì một vấn đề, một bài toán có thể có nhiều thuật giải khác nhau nên một thuật giải mạnh có thể hiểu nôm na như là khả năng tổng quát, phạm vi ứng dụng của thuật giải.
    Quả thật, khi viết T(9)(4.89)=T(8.802)(5) là chưa chính xác, thật ra phải là T(8.8)(5) nhưng lỗi trên không phải là lỗi giải thuật.
    còn viết 8*5+1*4<9*4.89 là sai, ngay cả khi bạn viết 8*5+1*4=9*4.89 thì cũng chỉ là do đã đoán mò được cặp nghiệm (8(5),1(4)) mà thôi
    Tớ giải bài toán bé bé thế là do không có thời gian tính (*) cho bà chị ĐCT, chỉ nêu các phương pháp giải, với ví dụ là cái bài toán bé bé đó thôi.
  2. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Bọn này điên cả rồi, chỗ chúng mày khoe chữ à. Chán như con gián. Mà thằng Pet@ mày làm sao mà cứ mỗi lần tao đến đây trọ là nghe cả làng chửi mày thế.
    Mình đã không yêu xin đừng tìm nhau
    [​IMG]
  3. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng là một Duymyist cho nên mạo muội đưa ra một định nghĩa cho sự đẹp đây
    Đẹp là sự kiện dĩ nhiên sảy ra cùng lúc với xấu nếu như chúng ta công nhận sự biện chứng của quan niệm thẩm mỹ có tồn tại. Gái đẹp là loài động vật tồn tại tất nhiên cùng lúc với gái xấu nếu như chúng ta công nhận sự biện chứng của ý Chúa có tồn tại. Chúa là sự tồn tại của một quyền năng không bắt buộc tuân theo các nguyên tắc biện chứng. Cuối cùng, về phần mình, biện chứng là sự thống nhất của các hiện tượng đối lập.
    ........
    Luông Pha Buông Lờ Sờ Cờ
    http://www.ttvnol.com/forum/forum.aspx?FORUM_ID=229
  4. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng của LySuCun cứ... quen quen, là ai vậy cà?
    You think that I can't live without your love? U'll see..

Chia sẻ trang này