1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biểu hiện tai biến mạch máu não nặng

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi tinhntkh, 24/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhntkh

    tinhntkh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2017
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tai biến mạch máu não nặng sẽ để lại những di chứng nghiêm trọng, khó phục hồi hoàn toàn. Vậy thế nào là tai biến mạch máu não nặng? Cách điều trị và phòng ngừa bệnh này thế nào? Tai biến mạch máu não nặng xảy ra khi dòng máu cung cấp máu lên não bị giảm đột ngột hoặc ngưng hoàn toàn. Do vậy các tế bào thần kinh sẽ bị tổn thương và hoạt động của cơ quan này có thể ngưng trệ trong một thời gian dài dẫn đến các di chứng vô cùng nặng nề như: nguy cơ tử vong, liệt nửa người, mất tự chủ đại tiểu tiện, mất nói, mất khả năng nhân biết và tư duy…

    [​IMG]

    Người bị tai biến nặng thường có các biểu hiện bao gồm:

    – Đột nhiên đi lại rất khó khăn, dễ ngã, khó điều khiển phối hợp các cơ quan trên cơ thể.

    – Khó nói thành câu hoàn chỉnh hoặc mất nói. Người sắp bị tai biến nặng rất có thể không diễn tả nổi một câu nói đơn giản.

    – Đột nhiên không cử động được toàn bộ hoặc một bên của cơ thể hoặc khuôn mặt. Triệu chứng này có thể tăng nặng thành hiện tượng đột ngột bị liệt hoặc suy yếu hẳn một bên thân (triệu chứng liệt nửa người).

    – Thi lực một mắt hoặc cả hai mắt giảm đột ngột. Tầm nhìn đột nhiên bị mờ hoặc thấy tối đen, nhìn một vật thành hai, rất khó nhìn xa hơn.

    thuốc chữa tai biến mạch máu não

    – Cơn nhức đầu đột ngột xảy ra và nhanh chóng tăng nặng hơn, có thể kèm theo nôn ói, chóng mặt hoặc rối loạn ý thức.

    Sơ cứu tại chỗ với người bị tai biến nặng là vô cùng quan trọng nhưng cần đúng cách
    Sơ cứu tại chỗ với người bị tai biến nặng là vô cùng quan trọng nhưng cần đúng cách

    Cấp cứu và điều trị tai biến mạch máu não nặng

    – Khi người bệnh gặp cơn tai biến mạch máu não nặng, một số cách sơ cứu sau nên được áp dụng, có thể do nhân viên y tế hoặc người trợ giúp thực hiện ̣nếu biết cách:

    Nhẹ nhàng đỡ bệnh nhân nằm trên mặt phẳng để giúp máu dễ lưu thông đến não.

    Hô hấp nhân tạo: Nên thực hiện hô hấp nhân tạo cho người bệnh nếu bị ngưng thở.

    Nếu bệnh nhân nôn mửa, cần quay đầu người đó sang một bên để không bị nghẽn đường thở.

    Người bệnh không được cho ăn hoặc uống bất cứ thứ gì.

Chia sẻ trang này