1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biểu tượng của Nga là gì?

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi maninboy, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    không có lẽ là chú gấu misa đấy mới là biểu tưọng trong lòng ngưòi dân Nga
  2. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Quốc huy Liên bang Nga qua từng thời kỳ Lịch sử.​

    (cũng thay đổi hơi giống như con rồng (hay rắn?) của Việt Nam qua từng triều đại các bác nhỉ?)​
  3. gemini_star

    gemini_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xin phép hỏi chị raiva là Quốc huy Liên Xô đó là duy nhất hay là còn có bản khác nữa ạ, vì em còn tìm được một hình quốc huy LIên Xô khác nữa.


  4. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chị trả lời Gemini_star nhé:
    Những hình chị gửi ở trên là: Quốc huy Liên bang Nga.
    Còn hình em gửi (hình như vẽ không được chính xác lắm) là Quốc huy Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (CCCP) hay còn gọi là Liên Xô.
    CCCP được thành lập năm 1922 với 4 thành viên đầu tiên:
    + Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Liên bang Nga.
    + Nước CHXHCN Ukraina.
    + Nước CHXHCN Belarus.
    + Cộng hòa xã hội chủ nghĩa liên bang Cáp-ca-dơ.

    Tới năm 1929 có thêm 3 thành viên. Em có nhìn thấy trên quốc huy đã có sự thay đổi gì chưa? Số vòng trên bó lúa là 6 ?" tượng trưng cho 6 nước thành viên và Liên bang Nga ở gốc bó lúa, đóng vai trò chủ chốt.
    Tới năm 1936: trên mỗi vị trí - tượng trưng cho từng nước nhỏ trong Liên bang đề thêm dòng chữ: Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại! (Y?оле,а?ии все. с,?ан, соединяй,есO!) bằng 7 thứ tiếng của 7 nước khi đó: tiếng Nga, tiếng Belarus, tiếng Gruzin, tiếng Ác-mê-ni (chữ cái dân tộc), tiếng Tuyếc- Tatarơ (ngữ hệ Ả rập), và tiếng Tuyếc (ngữ hệ Latinh)
    Tới năm 1940 có 16 nước cộng hòa thuộc Liên bang.
    Năm 1956, sau sự tách ra và thành lập nước cộng hòa tự trị Ca-rê-li thì trên quốc huy còn lại 15 nước cộng hòa.
    (Chị gửi hình to cho em nhìn rõ dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ riêng của từng nước)
    Vậy nhé! còn thắc mắc gì nữa không?
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Dạ em có thắc mắc nhỏ tí xíu có được không ạ?
    Cộng hoà Ca-rê-li sau khi tách ra thành tự trị thì có nhập vào nước cộng hoà nào không? Hiện nay Ca-rê-li còn tồn tại không? Tình hình ra sao ạ?
  6. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc nhỏ xíu thì được ạ!
    Cộng hoà Ca-rê-li tách ra tự trị và ra nhập vào CHXHCN Liên bang Nga (một dạng bình cũ rượu cũng cũ).
    Sau năm 1992, gia nhập vào liên bang Nga với tên chính thức: Nước cộng hoà Ca-rê-li-a.
    Là khúc ruột của LB Nga nên Nga giờ thế nào thì "hắn ta" cũng vậy thôi ạ. Anh có thể đọc thêm ở đây: http://tourism.kulichki.net/misto/kareli.htm
    Thế nhé! anh hỏi kĩ hơn là em giơ hai tay... đầu hàng đấy .
  7. gemini_star

    gemini_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị raiva cho em hỏi là chị có biết về chuyện của bán đảo Crưm không, sao em thấy có một bài báo nói là chuyện của bán đảo Crưm là vấn đề nhạy cảm của nước Nga ạ!!!
    Nhờ chị giúp cho em với!!!
  8. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây nhé!

Chia sẻ trang này