1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bill Gates và Công Nghệ Thông Tin (Information Technology - IT)?!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi dcl202, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Sự kiện Bill Gate tới VN đã gieo vào lòng lớp trẻ IT những hy vọng và những hy vọng ấy theo tôi là rất mơ hồ.
    Một số người nghĩ rằng BG hay Microsoft sẽ vực công nghiệp IT của Việt Nam dậy sau lần tới thăm này, rồi sau đấy một chiều kia cổ phiếu của FPT được người ta chen nhau mua, làm giá trị của nó tăng gấp mấy lần với một lý do rất mơ hồ và phi kinh tế, đó là chỉ vì FPT đang là đối tác duy nhất của MCS tại VN!
    Thật là một ảo tưởng!
    BG có quan tâm tới nền công nghiệp phần mềm của VN không? Không nhiều, Ông thừa biết CNPM VN vừa èo uột, vừa mỏng manh, còn xa mới bằng móng tay của Ấn Độ hoặc của TQ. Các cá nhân IT còn thiếu kiến thức, thiếu ngoại ngữ và đang tập tạo phần mềm trên những chiếc máy tính chứa đầy rẫy các phần mềm vị phạm bản quyền, tìm outsourcing tại VN cho MCS cũng không phải là một phần mục đích cho chuyến đi của ông. Bằng chứng cuộc gặp của cộng đồng CNTT Việt Nam với BG có không khí khá tẻ nhạt và không hứa hẹn một điều gì về hợp tác mặc dù những nhà tổ chức cuộc gặp rất kỳ vọng vào điều đó qua tiêu đề đầy viễn cảnh của cuộc gặp "Tương Lai Của Phần Mềm VN với Tầm Nhìn Mới".
    Theo giới phân tích, BG sang VN lần này chỉ để tìm hiểu thị trường và làm marketing. Ông muốn tự mình gieo hình ảnh của MCS vào trong lòng người tiêu dùng VN. Người ta nói việc gieo hạt đó là một chiêu tiếp thị siêu hạng.
    Thế còn từng cá nhân tuổi trẻ làm IT thì kỳ vọng điều gì vào cuộc viếng thăm này?
    Qua cái tên của topic này: Bill Gates đến Việt Nam, ông đã cho chúng tôi niềm tin về tương lai của những người làm công tác khoa học - kỹ thuật! tôi thấy niềm tin mà ông (BG) đem lại cũng rất mơ hồ. Cái niềm tin về tương lai ấy có hình thù gì? Có phải chỉ khi BG tới VN thì mới mang lại niềm tin cho giới trẻ (IT) VN hay không trong khi ông ta đã là hiện thân của sức mạnh kinh tế mà khoa học công nghệ đem lại cho xã hội con người đã nhiều năm nay rồi?
    Việc giới trẻ VN tràn đầy cảm xúc khi BG tới VN, theo tôi, cũng chỉ giống như những cảm xúc mà một số siêu sao thần tượng nào đấy ở bên ngoài, tới thăm VN, mang lại mà thội.
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với anh Le gì gì ấy ở trên đây. Đừng có ảo tưởng, hiệp sỹ Bill sang đây tặng lisence cho Bộ Tài chính (chứ không phải Bộ GD-ĐT) là nhắc nhở niềm tin và tương lai của những người làm công tác KH-KT VN là đừng có ỷ lại vào những thứ phần mềm ăn cắp, và nên đầu tư vào những gì mà những người làm KH-KT của GNU mã nguồn mở đang làm, trong đó có rất nhiều người VN.
  3. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Tương lai của CN TT và phần mềm VN là mã nguồn mở.
    Được opentdoors sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 13/05/2006
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn ko hy vọng gì cả. Vốn dĩ mọi thứ cũng vậy, ta ko nên tin hay kỳ vọng vào những thứ trời cho hay ai mang lại mà xem lại mình có đủ sức để làm gì thôi. Đúng là giả dụ như ông BG mà có cho 1 cơ hội thì cũng xem VN có đủ sức làm hay không? Láng giềng của mình là bác TQ mới làm BG quan tâm. Nhưng phải công nhận các anh trong MS giỏi và khéo thật, ăn nói khôn khéo và có chút đểu đểu nữa.
  5. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như vậy. Ngoài sự ngưỡng mộ một tài năng, một thần tượng, em còn cảm thấy IT VN như là lớp trẻ đầy tài năng, nhiệt huyết và sức sống nhưng ... thiếu nước (chắc do hạn hán). Nên khi nghe nói tới nước thì quá mừng vui tràn trề hy vọng, đâu có ngờ rằng đó là nước biển, uống vào mới thấy mặn chát.
    Nhưng em tin là tuổi trẻ không vì thế mà nằm chờ chết. Trong khi chờ đợi tìm kiếm một nguồn nước khác (nếu có), ta có thể tận dụng sự cần cù, sáng tạo của ta với chổ nước biển này ... biết đâu ta sẽ có một ít nước uống, lại được thêm tí muối có thể dùng để nấu đồ ăn hehe
    Mỹ thực dụng ai cũng biết. Thành công được như thế trong xã hội Mỹ thì ông BG phải là ông tổ của thực dụng. Muốn BG thực sự giúp đỡ trước hết ta phải chỉ cho ông ý thấy ổng sẽ được gì, mà phải bằng hành động hay con số cụ thể ấy, chứ không phải bằng những lời hoa mỹ hay hứa hẹn xuông.
    Phát biểu linh tinh dựa vào cảm nhận là chính, lỡ không đúng thì xin chỉ bảo chứ đừng có quýnh mommy nhé.
  6. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Cái việc sử dụng phần mềm chùa nó giống như cái thói dối trá trong khoa học vậy. Tôi đọc các cuốn sách về chàng hiệp sỹ Bill nhà ta, nhưng tôi lại thích nhất là các đối thủ của Bill, vd như người sáng lập ra hãng Apple chẳng hạn.
    Bill nhà ta chờ cho người VN, vốn "phép vua thua lệ làng" bám hơi windows cái đã, tư duy theo cách Bill mong muốn cái đã. Sau đó Bill hạ cố ghé bộ qua và nhắc nhở một cách tế nhị rằng: Các bạn tập trung vào một lĩnh vực thôi . Tập trung vào MS thì ráng mà theo MS luôn đi, trả tiền luôn đi.
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    BG tới VN là vì con số hơn 80 triệu dân cư, con số đó đồng nghĩa với một thị trường tiêu thụ phần mềm rộng lớn. Cùng với sự hấp dẫn của con số là sự hấp dẫn đến từ những hứa hẹn về sự phát triển nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin của nền KT Việt Nam đang trên đà phát triển với tốc độ cao mà các vị LĐ nhà ta phác thảo ra trong mấy lần gặp mặt với BG trước đấy. Ông ta tới VN không phải vì người VN hiếu học và thông minh. Ông ta chẳng cần tới sự thông minh hay sự lanh lẹ của giới IT VN. ÔNg ta chẳng hy vọng vào OUTSOURCING tại xứ VN này. Cái mà ông ta cần là làm sao các sản phẩm của MS sẽ được sử dụng và sử dụng bằng cách mua (không sài chùa) ngày càng nhiều.
    BG đã và đang là biểu tượng, là thần tượng của giới trẻ VN nhưng BG sẽ không bao giờ là người đỡ đầu hay đoại loại như thế cho thanh niên về IT. Sự giỏi của ta (nếu có) về vấn đề này đôi khi lại là thách thức, là nguy cơ cạnh tranh đối với MS trong tương lai. Thật không may cho BG nếu sau này có thần đồng IT nào chế ra được phần mềm dùng cho người Việt mà loại bỏ được phần mềm MS các loại, cho dù là đang được sài chùa. Điều (không tưởng đó) nếu thành sự thực quả là đại họa cho BG!
    Mommy đưa ra hình tượng đối lập khá chuẩn xác giữa sự khát nước và nước biển tưởng là...nước. Nước biển đấy, cú uống thử xem. Mật đấy mà húp!!!
    Tốt nhất, ngoài việc coi BG là thần tượng theo tình cảm tự nhiên của con người, TN VN hãy "xù lông nhím" lên như Nhím Nhỏ ở trên kia để khẳng định một khao khát, một sự tự cường về công nghiệp của IT nước nhà, để làm không phỉ ước nguyện của bậc cổ nhân sang sảng ngày nào: "Non sông VN có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc VN có đứng trên đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, đó là nhờ một phần LỚN vào công học tập (sức phấn đấu) của các em"
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 13/05/2006
  8. khongcoviecgikho

    khongcoviecgikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ọe !Các cháu học tập nhiều , có cháu có bằng xịn bên Mỹ về nhưng thua bằng mua , bằng dỏm một lô một lốc trong hộc bàn của các cháu "con ông cháu cha" được ếm sẵn chỗ ngồi . Các cậu mợ thực tế chút đê .
  9. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Em có nhận xét thế này:
    Thực ra giá của phần cứng ngày càng rẻ, cái đó là theo định luật Gordon Moore thôi, do đó chi phí của một PC hay laptop chính là tổng chi phí của phần mềm và phần cứng.
    Riêng VN, chúng ta có thể hoàn toàn láp ráp một PC từ các linh kiện rời. Mà hiẹn nay trên quảng cáo em thấy Intel cũng đang hỗ trợ việc láp ráp laptop từ các linh kiện rời, và họ khuyến nghị (chắc Bil nhà ta ép thôi) dùng XP.
    Thực sự em thấy nếu các cty VN đứng ra lắp ráp và cài đặt Linux thì giá cả sẽ càng giảm đi, máy tính sẽ phổ cập đến tận nông thôn và miền núi.
    Trong thời gian gần đây em đã sử dụng các phiên bản Fedora và bộ gõ tiếng Việt xvnkb, cũng như các web browse như Mozila FireFox, em thấy nó không có gì khác so với việc dùng Windows trước đây. Các phần mềm ứng dụng dễ dàng tìm thông qua các dự án mã nguồn mở của GNU bằng Google.
    Tuy nhiên, văn hoá của Linux khác với Windows, nên giá như có 1 tổ chức hay cty hoặc chính sách nào đó đứng ra phổ cập, hướng dẫn Linux đến với mọi người. Ban đầu tất cả chúng ta cũng đều phải làm quen Dos cơ mà.
    Lúc đó Bill nhà ta sẽ chịu khó sang thăm VN hơn.
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn nói không giống với nick của bạn. Những người ko có năng lục sẽ bị đào thải thôi. Bạn ko nỗ lực đào thải họ thì làm sao thay thế được họ. Trừ vấn đề chính trị, vẫn con đang là vấn đề nan giải, tuy nhiên để phát triển trong môi trường như thế này là khó, nhưng...không phải là khó mà không làm được phải không nào?

Chia sẻ trang này