1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bin laden chết rồi?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi leha2000, 02/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Binladen chết thì sẽ có 1 binladen mới lên thay

    PS: Alqueda đang trả nhời dư luận về cái chết của Biladen chỉ là tin đồn
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bạn tưởng tượng thêm màn "Bin Laden đọc thư cám ơn Obama", đấy là một chi tiết rất thô thêm vào nhằm làm cho người đọc có cảm giác ý viết của tôi bị thô theo.

    Tối thiểu thì bạn cũng nên tưởng tượng ra một phương án như thế này tiếp theo câu giả thiết của tôi là "Obama rút quân khỏi Trung Đông một cách danh chính ngôn thuận". Kịch bản có thể như sau :

    Tại căn cứ nơi Bin Laden trú ẩn :

    Bin Laden : Thế nào, tình hình đúng như kế hoạch chứ ?

    Phó tướng : Thưa ngài, đúng như kế hoạch, phía Obama đã thực hiện đúng thỏa thuận.

    Bin Laden : Tốt. Ta vốn không có hiềm khích gì lắm với đả ng Dân chủ của Mỹ, nhưng bọn Cộng hòa thì đúng là quá trớn. Nếu chúng không mạnh tay với Trung Đông hồi những năm 199x thì ta cũng không cần làm vụ 11/9 để hiện thực hóa lời đe dọa của ta rồi. Bọn đấy không làm một lần là chúng nó nhờn, tưởng ta chỉ dọa. Thằng Obama thì nó cũng muốn rút quân ra khỏi Afganistan từ lâu, nhưng nó bị kẹt giữa hai làn đạn dư luận Mỹ. Một làn đòi nó rút quân sớm khỏi Afganistan, một làn đòi trả thù cho người chết ở vụ 11/9. Cho nên nó chỉ cần ta chết là nó mừng húm, giải quyết thỏa đáng cho nhu cầu trả thù là rút quân thôi. Phía ta tổn thất từ dạo đó cũng nhiều, ta cần dưỡng quân lúc này, đặc biệt là cần đả ng Dân Chủ Mỹ thắng thêm 1 nhiệm kì nữa. Đặt lên bàn cân thì thôi, cứ thí cho Obama một vụ chết giả, mất gì. Khi nào cần, lúc Obama hết nhiệm kì, ta lại tung video clip phát biểu là lại tái xuất. Công việc tiến hành kín đáo đó chứ.

    Phó tướng : Vâng, chúng tôi đã bố trí các manh mối giả để tình báo Mỹ lần ra chỗ ở của Bin Laden giả một cách hết sức tự nhiên. Hiện nay chúng tôi cũng cho người lên tiếng phản đối tin ngài chết, như thế nó mới giống. Vụ này ngài yên tâm, chỉ có người trong phòng này và trong phòng của Obama hiện nay biết.
  3. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Phòng thí nghiệm của Pháp có thể bị Mỹ mua gọn thôi, không khó lắm. Vả lại Bin Laden đâu có để lại mẫu tóc hay máu nào cho phòng thí nghiệp của Pháp mà so đây.
  5. Hoang1988

    Hoang1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bật mí cho ULI một bí mật nhá : Bin Laden chưa chết đâu , vẫn đang ngồi oánh bài với Saddam Hussein đấy . Còn Milosevich đang ngồi xem :)):))

    Đùa vậy thôi , anh Bin chết thật rồi bạn à . Bạn nên nhớ đây là thời điểm trước bầu cử Tổng thống , nên cực kì nhạy cảm . Nếu đưa tin là đã giết dc Bin Laden mà vài hôm sau anh ấy lại phát video kêu gọi , thì chắc chắn sẽ nổ ra 1 vụ Osamagate và Obama sẽ về đuổi gà . Cho nên bạn phải hiểu là bọn Mĩ nó chắc chắn đến mức nào mới dám cho Tổng thống lên phát biểu chứ , phải ko nào ?

    Ví dụ như lần trước Saddam Hussein bị bắt , cũng đồn ầm lên là fake , nhưng đến lúc anh í lên giá treo cổ rồi im bặt đến tận bây giờ , thì rõ là lời đồn không có căn cứ . Nếu fake thật thì anh í chả gào ầm lên cho thằng Bush mất chức rồi

    Còn bạn thắc mắc là tại sao lại bắt đúng lúc thế , thì xin thưa với bạn là cũng như vụ Saddam Hussein trước đây , bắt đc lâu rồi nhưng đợi gần bầu cử mới đưa ra . Vụ này tôi phỏng đoán là Mĩ đã xác định dc nơi Bin Laden trốn từ trước rồi , nhưng đợi đến hôm nay mới thịt . Hoặc cũng có thể thịt từ trước rồi đem vào hầm lạnh , đến hôm nay mới công bố . Đây mới là cái mà bạn gọi là thủ đoạn chính trị . :-*
  6. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    mới đi họp giao ban đầu tuần về
    tại Mỹ chính thức xác nhận Bin Laden đã chết
    tại VN giá xăng sẽ lên 24.5k
    giá quần Jeans vẫn như cũ, Jeans Levi's 800k, Abercrombie 1tr2
    cấm triệt để mọi suy luận, bình luận lung tung
    các bác ko tin Obama thì ít ra cũng nên tin chuyên gia Lee
    >:)>:)>:)
  7. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Theo một người bạn Pakistan của mình, thì hắn ta tỏ ra ngạc nhiên vì cái chết của Binladen lại nằm ở thị trấn nhỏ, nơi có rất nhiều quân đội Mỹ chiếm đóng, có lẽ việc Binladen bị bắt trước đó cũng không loại trừ.
    Còn cái chết của Binladen, không phải là điểm kết thúc cho cái gọi là sứ mạng của người Mỹ ở Trung Đông hay Trung Á đâu, có khi nó còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, khi mà ai cũng biết hồi giáo cực đoan luôn có những con người tử vì đạo. Hiện tại, thì người Pháp đang tỏ ra lo lắng, cho số phận các con tin của họ trong tay Al-Qaida.
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ồ, ai cũng có giả thiết được mà. Giả thiết của bạn cũng khá ổn, ít nhất nó không quá thô sơ. Nhưng nó vẫn còn thô sơ ở chỗ bạn tin là Bin Laden sẽ phát ngay video clip. Như kịch bản tôi viết, nếu cần xuất hiện lại thì Bin cũng chờ Obama hết nhiệm kì, hoặc thậm chí chẳng cần xuất hiện lại làm gì. Tôi không chấp nhận được cái luận điểm là nếu cứ tổng thống Mỹ tuyên bố thì chắc chắn cái đấy là đúng. Tổng thống Mỹ chúng nó cũng không sợ các vụ scandal như chúng ta tưởng, ở những tình thế quan trọng họ vẫn tận dụng hết các màn fake mà thôi, cái chính là khi dùng thì họ cũng đã chuẩn bị sẵn kịch bản đổ tội cho người khác về sự nhầm lẫn. Ví dụ như Bush con thì đổ tội cho cơ quan tình báo Mỹ đưa thông tin sai.

    Nếu theo giả thiết của tôi thì chuyện Bin Laden dựng ra một Bin Laden giả hớ hênh cho Mỹ bắt cũng chẳng phải không hiện thực. Đặc biệt là Bin nắm được tâm lý của Obama hiện nay đã quá nóng ruột với phi vụ giết Bin Laden rồi, nếu không giết được thì còn kẹt quân ở Trung Đông.

    Dù sao thì tôi cũng chỉ nêu giả thiết, và các bạn cũng cứ việc tin vào giả thiết của các bạn. Tôi thì chẳng nhanh nhảu tin vào cái gì nếu bằng chứng nó không quá rõ ràng. Với cái tấm ảnh nhòe nhoẹt và câu tuyên bố của Obama thì tôi không bao giờ tin. Còn vụ Saddam Hussein thì sao, khi họ bắt được người rõ ràng rồi, họ đâu có thấy cần tổng thống Mỹ phải lên phát biểu này nọ rùm beng đâu, vì nó có bằng chứng sờ sờ rõ như ban ngày rồi mà. Cái gì không có bằng chứng rõ ràng thì mới thường hay phải dùng các công cụ bổ trợ kiểu tổng thống thế này thế nọ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bôi đậm : cách theo dõi tình hình chính trị và dự đoán của bạn quá đơn giản và tuyến tính. Các nhà chính trị nếu tính toán như bạn thì họ chẳng bao giờ có được quyền lực đâu bạn ạ.
  9. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Vậy với Uliuli thì thế nào mới là bằng chứng rõ ràng ?
  10. Hoang1988

    Hoang1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    À xin lỗi Uli , mình chưa đọc post này của bạn . Theo mình thì điều bạn giả định cũng chưa dc hợp lí cho lắm , và nó mang hơi hướng của Học thuyết âm mưu . Vì sao vậy ?

    Nếu Bin Laden thực sự nằm dưới sự điều khiển của Cia , thì một câu hỏi đặt ra là : Tại sao người Mĩ lại tốn công như vậy để xếp đặt 1 cái chết giả , trong khi thực hiện 1 cái chết thật thì dễ dàng và an toàn hơn nhiều ?

    Nếu làm giả 1 cái chết để Obama tái cử , thì người Mĩ sẽ luôn phải sống trong tâm trạng lo sợ bị anh Bin lật kèo , hơn nữa , Obama là người đảng Dân chủ , Obama bị tai tiếng cũng đồng nghĩa với Đảng Dân chủ bị tai tiếng . Tấm gương Watergate và Nixon còn sờ sờ ra đó .

    Nếu làm 1 cái chết thật , ồ thật dễ dàng , vì anh Bin là người của Cia mà , hành tung anh í Cia nắm trong lòng bàn tay . Lại còn an toàn nữa , vì người chết rồi đâu thể nói năng gì được . Thanh trừng một tên đàn em của mình , Giám đốc Cia sẽ được gắn mề đay , Obama đắc cử và trở thành anh hùng . Còn khủng bố ? Nếu Cia đã nặn ra dc Bin Laden , thì tại sao không nặn tiếp dc Bin La trắng [r23)] . Tấm gương anh em Diệm Nhu còn sờ sờ ra đó :)>-

    Vì những lí do đó , mình cho rằng điều bạn giả định là thiếu cơ sở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này