1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình chọn 10 nhạc sĩ Việt Nam viết cho thiếu nhi xuất sắc nhất 1945-2005

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi taiquai, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thông tin về nhạc sĩ Hoàng Lân, người em sinh đôi của Ns Hoàng Long (được biết, trước khi về hưu ông là Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội):
    Hoàng Lân
    Tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Lân, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1942, quê ở thị xã Sơn Tây.
    Trước đây, hai anh em sinh đôi Hoàng long ?" Hoàng Lân thường sáng tác chung trong nhiều tác phẩm. Sau này, dần dần đã tách riêng từng tác giả.
    Từ năm 1957, hai nhạc sĩ đã có những ca khúc đồng tác giả: Nếu bạn muốn tìm tôi, Cô giáo vùng cao, Em đi thăm miền Nam?
    Sau khi tốt nghiệp Đại học sáng tác, Đại học lý luận âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội nhạc sĩ Hoàng Lân đã viết ở nhiều thể loại như: khí nhạc, nhạc cho múa, nhạc phim, nhạc cảnh, múa rối, hợp xướng, và đặc biệt là những sáng tác cho các em thiếu nhi, học sinh. Ngoài ra, ông còn tham gia giảng dạy âm nhạc tại Trường Cao đẳng Nhạc Hoạ Trung ương, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, viết sách, báo về âm nhạc? Nhạc sĩ Hoàng lân đã đoạt nhiều giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Huân chương ?oVì thế hệ trẻ? của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
    *Các sáng tác tiêu biểu:
    - Nếu bạn muốn tìm tôi
    - Cô giáo vùng cao
    - Em đi thăm miền Nam
    - Đi học về
    - Lái xe hơi
    - Bác Hồ-Người cho em tất cả
    - Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
    - Mèo con đi học
    - Thật là hay?
    (Theo trang web cinet của Bộ Văn hoá - Thông tin)
  2. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Thêm một thông tin về nhạc sĩ Phong Nhã:
    Phong Nhã - linh hồn của những bài hát thiếu nhi

    Ai yêu bác Hồ Chí minh hơn thiếu niên nhi đồng, bài hát được sáng tác từ năm 1945 và đó là một trong những bài hát đầu tiên viết về Bác Hồ. Chưa đầy một thập niên từ khi tân nhạc Việt Nam hình thành, nhạc sĩ Phong Nhã đã có rất nhiều bài hát dành cho thiếu nhi và chúng vẫn được hát vang cho tới tận hôm nay.
    ..........
    Ông là một trong những nhạc sĩ có số lượng tác phẩm nhiều nhất được bình chọn vào 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 (Hành khúc Đội, Kim Đồng, Đội ta lớn lên cùng đất nước, Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng).
    Ca khúc của Phong Nhã viết cho thiếu nhi nhưng đó không phải là thế giới của những con cò, cành tre, cô giáo em, chú ve, mùa hè... Đa số những ca khúc của ông là những sinh hoạt của thiếu nhi gắn liền với Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP). Từ năm 1944, bài hát Nhanh bước nhanh nhi đồng với giai điệu rộn rã, say sưa, nó được xem như bản tuyên ngôn cách mạng của tuổi nhỏ Việt Nam trong không khí náo nức của những ngày tiền khởi nghĩa. Rồi hình ảnh chú bé liên lạc nhanh trí và dũng cảm được ông phản ánh một cách sinh động trong ca khúc Kim Đồng. Và ai đã trải qua thời tuổi nhỏ ở những năm đất nước gặp nhiều khó khăn sau ngày giải phóng, làm sao quên được những giai điệu Vui tung tăng hớn hở, em làm kế hoạch nhỏ... với từng tốp bạn nhỏ nhảy chân sáo hát vang trong chiến dịch Kế hoạch nhỏ.
    ..........
    Nhiều người cho rằng ca khúc của ông tựa như nhật ký bằng âm nhạc của Đội TNTP. Những bài ca của ông phản ánh những sự kiện mà "Đội ta lớn lên cùng đất nước". Những ca khúc thuộc loại chính ca như: Cùng nhau ta đi lên, Hành khúc Đội, Đội ta lớn lên cùng đất nước không những là những bài ca hay của Đội TNTP mà còn là những giai điệu đẹp mà các thế hệ thiếu nhi rất yêu thích. Nhật ký âm nhạc của Đội TNTP còn được ghi lại bởi những bài hát như: Công tác Trần Quốc Tuấn, Hôm nay họp Đội, Ngàn hoa việc tốt dâng Đảng quang vinh, Chi đội em làm kế hoạch nhỏ, Kế hoạch nhỏ màu xanh, Đoàn tàu mang tên Đội, Niềm vui lớn, Bạn thân tuổi thơ, Đội tuyên truyền măng non...
    Trong giới nhạc sĩ, ông được mọi người công nhận là cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực ca khúc tuổi thơ. Giai điệu trong các ca khúc của ông sinh động, vui tươi, hồn nhiên, trong sáng và bình dị nhưng không kém phần sâu sắc. Ông đã hòa mình vào cuộc sống của thiếu nhi, vui buồn với những công việc chăm lo cho thiếu nhi. Tất cả những suy nghĩ, tình cảm của thiếu nhi và tình yêu của ông đã hóa thân vào trong những ca khúc. Vì vậy mà nhiều thập kỷ nay, các thế hệ thiếu nhi vẫn luôn hát vang những ca khúc của ông, có lẽ bởi thiếu nhi tìm thấy trong đó những cảm xúc của chính các em...
    (Thanh Thảo)

Chia sẻ trang này