1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Dương vô địch, !!!!!!!!!!!!!!!!1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thientaibongro, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Bình Dương năm sau hết cửa đá C2 bác ạ, vì không vô địch cũng chẳng đoạt cúp quốc gia, hơi tiếc nhưng chắc chức vô địch V-league năm sau khó lọt khỏi tay Bình Dương
  2. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    157
    Bình duơng hạng 2 Vlit, thễ công thì sold rùi, tụi AFC vẫn để bình duơng đi tiếp,
  3. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    hơi khó hiểu với cách làm của ổng Đức, ông quá ngông ???
    nếu chịu khó nhìu sang các đội bóng thành công ở trời Âu và ngay cả ở VN
    Đà Nẵng vô địch đc V-L năm nay và trong đội hình có rất nhiều cầu thủ gốc Quảng-Đà
    BD á quân và vô địch liên tục 2 năm truớc khi nòng cốt toàn đa phần là cầu thủ miền Nam, Phong Hoà, Vũ Phong, Chí Công, Văn Hải...
    bên trời Âu thì M.U luôn có truyền thống dùng các cầu thủ của Anh hay rộng hơn là U.K ==> vô địch liên tục kể tử khi khai sinh PL
    Chelski thành công gần đây với gần như 3 trụ cột Joe Cole, Terry, Lảmpart ....
    Barca thì hơn phân nữa đội hình do chính hệ thống đào tạo trẻ làm ra
    phải dùng cầu thủ có chuyên môn, ok, nhưng trong đội hình chính nên có từ 3 đến 5 cầu thủ gốc gác gần đó đá chứ
    đó chính là nhóm đá máu nhất, đá liều chết vì màu cờ sắc áo, đuơng nhiên phải cần nhờ đến ngoại binh để tăng chất luợng đội hình, bổ sung những vị trí gần như nội binh VN ko thể đáp ứng đc kiểu như Thủ Môn, Trung Vệ, Tiền Vệ phòng ngự, Trung phong cắm ... nhưng theo cách chuyển nhuợng năm nay thì gần như năm 2010, Gạch sẽ là 1 đoàn quân ô hợp đúng nghĩa, trong đội hình ko có quá 2 cầu thủ bản địa đá chính thì lấy ai làm đầu tầu, lấy ai để truyền lửa, để đá liều chết vì màu cờ sắc áo cho ông
    hay ông đợi cho sắp nhỏ JML-arsenal lớn nhỉ
  4. quocdung34

    quocdung34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    mấy năm trước thì còn thích, nhưng bây h thì có thể nói thẳng là bầu Đức và bầu Thắng cũng tầm thường thôi, 2 ông đang điên cuồng nhập tịch cho các ông Tây để biến đội bóng thành CLB LHQ,
    về đào tạo trẻ của hai đội này thì chỉ là con số 0 mà thôi! bao nhiêu năm nay có ra một cầu thủ tự đào tạo nào đâu!
    bầu Thắng có vẻ như đang chán BĐ, bỏ lúc nào kô biết, mọi chuyện đều có thể xảy ra! bầu Đức thì tôn sùng ng` Thái quá đáng!
    Thất vọng vô cùng
  5. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá thời phá giá phải vậy thôi. Mua một thằng ngoại binh tốn 1-2 tỷ đá hay hơn 2-3 lần nội binh giá gấp 3-4 lần nó. Các bầu miền bắc phá gia liên tục từ Thể Công rồi Hải Phòng T&T.... Cá biệt ông T&T là làm lũng đoạn bóng đá VN bằng cách nắm nhiều CLB ở một giải đấu. Dù bác có niềm đam mê cỡ nào thì cũng chơi không lại các ông bầu ham thành tích. Như TC một năm không được cho đi. Hải Phòng năm sau đạt vô đich thì cũng bay thôi. Mấy ông bầu đó máu thành tích hơn là đam mê thật sự. Nhập tịch nội binh cũng là một cách làm cho bình ổn thị trường chuyển nhượng thôi.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.072
    Bình Dương được dự AFC CUP 2010 (TT&VH) - Hôm qua, Bình Dương đã nhận được công văn của AFC thông báo rằng CLB này được AFC chọn lựa để tham dự AFC Cup 2010 nhờ thành tích nổi bật ở AFC Cup 2009 (là đội bóng Việt Nam đầu tiên lọt vào tới trận bán kết).
    Bình Dương được dự AFC CUP 2010
    AFC Cup 2010 sẽ bao gồm CLB từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam (Bình Dương), Thái Lan, Malaysia, Bahrain, Hong Kong - Trung Quốc, Ấn Độ, Iraq, Kuwait, Lebanon, Maldives, Oman, Sri Lanka, Syria và Yemen. Riêng trường hợp của SHB.ĐN, AFC cho biết đội bóng sông Hàn sẽ cùng tham dự vòng play-off AFC Champions League 2010 với 3 đội bóng ở khu vực Đông Nam Á là Muangthong United (Thái Lan), Sriwijaya (Indonesia) và Singapore Armed Force. Ngoài ra, vòng play-off AFC Champions League 2010 còn có các CLB từ Ấn Độ, UAE và Kuwait.
    H.HUY

Chia sẻ trang này