1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn vòng đấu thứ 37 premierleague 2007-2008. Chel 2-1 MU. lại phải đợi hai trận cuối mới ăn mừ

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipoliceclub

    hanoipoliceclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản hòa vì không có tiền đạo, tấn công vẫn khá tốt, chiến thắng phải kèm theo may mắn nữa, nói chung only beginning
  2. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra trước đó, Man U có tới 2 cơ hội có thể ghi bàn được, nhưng các cầu thủ đều tận dụng không thành công. Một quả của Carrick (đá từ khoảng cách 30m là điều đã không thể, còn cố mà trong khi đó còn có thể dốc bóng xuống được), quả thứ 2 là quả đá chệch đi tới vài chục m so với cầu môn của Evra. Không hiểu Evra nghĩ gì khi đá quả đấy.
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Trình em chỉ đến đó
  4. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Khi MU bế tắc, mình trông chờ những cú sút xa trời giáng của Paul Scholes nhưng mà...hiếm quá
    Trận này, như mình đã nói, chính yếu tố chủ quan khinh địch đã để lại hậu quả khá nặng nề
  5. ngoochooang

    ngoochooang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    => vạn sự khởi đầu nan
  6. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    đúng thế ! mình nhớ ko nhầm năm 98- 99 mình hoà Everton trận đầu mùa
  7. tienvp_0210

    tienvp_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng quá MU tấn công như thế mà không ghi được bàn Hy vọng trận sau sẽ tốt hơn
  8. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn không phải fan Man U thì thôi hộ cái. Đừng xoáy vào nỗi đau của người khác nữa đi.
    Được dhpaul sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 13/08/2007
  9. buzzzzzz

    buzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hòa ..mất 2 điểm...nguy hiểm !! Tuy nhiên đây là giai đoạn đầu mùa,phong độ chưa cao nên cũng khó đòi hỏi sự sắc sảo hơn được.
    Hôm nay xem báo bóng đá có 1 thằng nó sổ ra 1 tràng kêu SAF là lạc lõng,ném $$ qua cửa sổ khi ko dùng các tân binh hàng hiệu đá chính.Ko hiểu nó ko biết hay cố tình ko biết để kiếm chuyện viết báo .Theo tôi SAF ko dùng họ ngay là đúng,vì ra mắt trong trận đầu tiên mùa giải,ngay tại sân nhà sẽ phải chịu 1 sức ep vô cùng lớn bởi sự kỳ vọng của Fan,mà đa fần các cầu thủ mới đều trẻ,kinh nghiệm ít,nếu ra mắt thành công ko sao,nếu ngược lại thì chắc chắn sẽ bị báo chí đánh cho tơi bời rằng SAF đã mua hớ(khí đó sẽ rất nguy hiểm vì nó có thể tạo ra 1 dây chuyền fản ứng tiêu cực cho cầu thủ)!! Báo chí thì luôn vậy ,luôn kiếm chuyện làm quà để bán báo cho chạy ! Dù chúng nó cũng thừa hiểu để 1 cầu thủ hòa nhập ngay là điều gần như ít xảy ra,nhất là ngay trong giai đoạn đầu mùa các cầu thủ chưa có được phong độ cao.
    Tuy nhiên cũng hơi tiếc là SAF ko cho Tevez dự bị để phòng những lúc bất lực và thiếu may mắn như hôm qua,lúc đó thì chẳng còn gì để mất thì có lẽ cho Tevez vào thực hiện quả đá fạt lúc cuối trận chẳng hạn thì có khi có sự khác biệt chăng??
  10. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Reading đá cũng rắn nhỉ, toàn kê chân với tiểu xảo
    Đau nhất là Rooney chấn thương bàn chân ngay đầu mùa, chắc Sir Alex sẽ phải dùng Tevez cho lượt trận tới thôi.
    Nani ra mắt trước các khán giả trên sân Old Trafford không thành công lắm, hi vọng anh sẽ nhanh chóng thích nghi với Premiership.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này