1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình loạn vòng đấu thứ 37 premierleague 2007-2008. Chel 2-1 MU. lại phải đợi hai trận cuối mới ăn mừ

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 06/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienvp_0210

    tienvp_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cơ hội nhưng Tevez bỏ lỡ nhiều quá nhưng dù sao cũng thắng để bám sát thằng Arsenal
  2. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua tấn công nhiều mà chỉ ghi được có 1 bàn, mà hàng hậu vệ hôm qua hình như đá cũng hơi trong trạng thái.. mơ ngủ thì phải, để cho BIR lên rất nhiều lần và có nhiều cú sút gây thót tim người xem.
    Mà dạo này Sir Alex thích dùng Kuszkac ghê. Nhưng mà thủ môn này bắt tôi có cảm giác vẫn còn hơi run tay hay sao ấy.
    À mà hôm qua lúc cuối trận, tôi có nhìn thấy Tevez khập khiễng đi cùng với các trợ lý bên ngoài sân, không rõ liệu Tevez có bị chấn thương không? Nếu chấn thương vào lúc này thì thật nguy hiểm.
    Được dhpaul sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 02/01/2008
  3. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ro7 và Nani nhiều khi cầu toàn quá !
    những phút cuối cứ lo bị gỡ hoà từ bàn thắng rùa ... nhất là từ khi thằng Fóc-xeo vào sân ...
    Vẫn theo trật tự cũ, chờ xem ở các vòng đấu tới !
  4. countdracula

    countdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ko Phải Tever mà là ronaldo mới là ng để lỡ nhiều cơ hội nhất .
    Trận hôm qua từ lúc Saha và Hariver vào sân thế trận khác hẳn đi cánh phải luôn thủng , tuyến trên ko giũ đc bóng ===> 20 phút cuối trận Mu đá như một dội hạng trung , May mà ko bị thủng lưới
  5. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    em thấy MU không có Rooney chả khác gì đội bóng bình thường, không có tinh thần chiến đấu. thế mới biết người hưởng lương cao nhất không hẳn là người quan trọng nhất đội.
  6. gun_vn

    gun_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    1
    Cái thằng Tevez ngậm cái núm vú giả nom cứ như là đang ngậm cái bcs đã qua sử dụng.
  7. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Vòng 3 FA: Aston Villa - Manchester United (00h15, 6/1/08).
    Anh em có dự đoán nào cho trận đấu này không. Theo mình thì trận đấu này sẽ là trận mở màn cho chiến dịch "ăn 3" mùa này của MU. Có thể trận này, Rooney sẽ trở lại và đóng góp 1 bàn chăng?
    Dự đoán: AST 1-2 MANU.
  8. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cúp FA : MU đã giành thắng lợi trước AST bằng đẳng cấp của chính mình. Như các bác đã biết, AST chưa bao giờ là một đối thủ dễ bị bắt nạt, với một lực lượng trẻ, đồng đều và nhiều khát vọng AST đã từng làm cho nhiều ông lớn phải bẽ mặt.
    Trong khoảng 60 phút đầu với lối đá pressing toàn sân các cầu thủ AST đã hạn chế tối đa khoảng trống của các cầu thủ MU, chia cắt tốt hai tiền đạo mà tôi tin chắc là 1 năm mới đá với nhau 1 lần là Saha-Giggs. Tuy vậy thế trận tấn công của AST cũng không có gì đặc biệt, những đường bóng bổng dễ dàng bị cặp trung vệ hộ pháp của MU hoá giải. Tôi tin chắc là những ai xem trận này đều sớm nghĩ đến một kết quả hoà. Nhưng MU vẫn là MU, đẳng cấp của MU vẫn được thể hiện.
    Sau khi những quân bầi chiến lược được tung vào sân, đặc biệt là chiến binh Ro10 thì các cầu thủ khác đang thi đấu theo kiểu cầm chừng đột nhiên hưng phấn, Hai bàn thắng của Ro7 và Ro10 là quá đủ để kết liễu trận đấu nhưng chưa đủ để các MU fan chúng ta hết lo lắng về MU khi không có Rooney.
    Chúc mừng MU. Chúc mừng các bác.
  9. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Trận này mình ko xem, nhưng qua báo và Video clip cũng biết vài thông tin ...
    Hàng công của MU mạnh từ mọi tuyến nên có thể ghi nhiều bàn thắng từ các tuyến khác nhau nhưng ... cũng dễ tịt ngòi khi ... tuyến trên có vấn đề
    Bổ sung một tiền đạo là điều nên làm?!!!
    Vai trò của R7 và R10 còn quá lớn ... nên có thêm nhiều nhân tố san sẻ với gánh nặng cho các cầu thủ này, nếu ko thì ... chơi đường dài mệt lắm ! và chưa biết điều gì sẽ sãy ra ...
    Vòng tới cúp FA nghe nói MU phải đụng độ 1 đội đến từ Pr (Spur hoặc Reading) ... đúng là xui xẻo
    Nhưng muốn giành cúp thì phải vượt qua mọi đối thủ, ko trước thì sau này thôi ...
  10. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nếu không có Rooney, thì Tevez cũng như đại bàng mất cánh. Theo tôi, ngài Alex nên mua thêm 1 tiền đạo trong mùa chuyển nhượng này để làm "phương án B" trong trường hợp Ro10 và Te32 bị chấn thương.
    Chính xác là vào vòng 4 FA, MU sẽ gặp 1 trong 2 đội là Reading và Tottenham. REA và TOT sẽ đấu với nhau vào thứ 4 tuần sau (03h00).
    MU nhà ta và CHE sẽ phải gặp các đội bóng ngoại hạng ở vòng sau, ARS thì có thể chỉ phải gặp Stoke City (nhưng cũng có thể phải gặp Newcastle). Chỉ có LIV là sướng nhất.
    Lịch cụ thể ở đây: http://www.supersport.co.za/soccer/fixtures.aspx?id=187&db=1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này