1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận phản ứng của liên minh chống Nga trong cuộc chiến Gruzia

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi quyensg, 12/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Belarus, Kazacstan... bộ thiếu đại lý trung chuyển lắm sao?
    Cái hồi nó bán Tor thì cũng chối đây đẩy như vậy, thằng mua bảo có thằng bán bảo ko, cuối cùng nhận cốp cái rụp.
  2. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    úi trơ?i, đám kia tranh cafi trong thi? hiện tại. Chư?ng na?o có S-300 ngoa?i sa mạc hăfng hay. Bác cứ lấy dự báo trong giang hô? ra ma? lý luận thi? em cố nghe cufng ko được.
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    ESTONIA: TẠP CHÍ KOOK XÚC PHẠM NGƯỜI NGA
    Tạp chí Kook của Estonia trong số gần đây đã cho đăng bài báo về ẩm thực Triều Tiên, trong đó tự cho mình có những lời lăng mạ liên quan đến người Nga, tờ Postimees viết hôm thứ ba.
    Tác giả của bài báo scandal Martin Hanson biên tập ban bia rượu của tạp chí đã viết bài báo về ẩm thực Triều Tiên, sau khi nhận xét sự tương đồng giữa các nước. Tác giả viết rằng Triều Tiên từng bị người Nhật Bản chiếm đóng, còn Estonia - Liên Xô, bởi vậy người Triều Tiên không yêu thích người Nhật Bản, còn người Estonia - người Nga.
    Ở họ (người Triều Tiên) thậm chí có chuyện đùa về những người dân đảo mắt xếch, cũng như ở chúng tôi có chuyên đùa về người Nga. Tức là: Người Nga nào tốt ? - Người Nga chết!?, -Hanson viết. Ngoài ra, trong bản chính của văn bản đã sử dụng từ tibla là tên gọi xúc phạm người Nga.
    Bản thân tác giả khẳng định rằng tác giả không muốn xúc phạm ai và sẵn sàng xin lỗi trước nhân dân Nga.
    ?oTôi khẳng định rằng tôi không bao giờ muốn thổi lên ngọn lửa hận thù hay là xúc phạm người Nga,? - Hanson nó với bổn báo. Theo lời anh ta trong bài báo có nhắc đến những tương đồng lịch sử giữa Triều Tiên và Estonia.
    ?oCâu này tôi sử dụng chỉ để minh họa sự tương đồng này. Tôi không muốn làm bất ký ai tức giận, xúc phạm hay làm nhục ai. Tôi thừa nhận rằng đã sử dụng từ không đúng khi trích dẫn. Bởi khi viết chúng tôi bị Liên Xô chiếm đóng, là nói về những người cộng sản, chứ không nói về người Nga. Trên thực tế tôi ám chỉ những người cộng sản khi viết câu văn này trong bài báo?, - Hanson nói.
    Ông đã thông báo rằng có ý định xin lỗi trước đọc giả người Nga của tạp chí.
    ?oTôi muốn nhấn mạnh để câu văn này không bị tách rời khỏi ngữ cảnh mà nó là câu chuyện về một đất nước, nhân dân, lịch sử và số phận của nó. Đây không phải là quan điểm của tòa soạn và không phải quan điểm của tôi liên quan đến những người đồng hương và láng giềng của chúng ta?, - Hanson nói.
    Bộ trưởng về những vấn đề dân số Estonia Urve Palo đã quan tâm đến tình hình vụ scandan này và cho rằng những câu viết của Hanson là ?ocuồng dại và không hợp thời? và nhận xét rằng bà có thể hiểu được sự căm phẫn của những người dân đất nước gốc Ng. ?oNếu tác giả bài báo định bằng cách này để đùa cợt, thì cần công nhận rằng trò đùa này rất không đạt?, - bộ trưởng nói.
    Palo không loại trừ rằng bài báo này có thể thổi bùng hận thù liên dân tộc và rằng vụ việc này ở Estonia là hành vi có thể xử tội hình sự.
    ?oTrong bất cứ trường hợp nào cũng rất đáng tiếc rằng những bình luận tương tự nói chung đã được công bố bởi chúng ta đã để cho một câu viết của một nhà báo có thể được những người dân Nga của chúng ta hiểu như ý kiến chung của tất cả những người Estonia và rằng, tất nhiên, đây không phải như vậy?, - bà bộ trưởng nói thêm. TALLiN, 3 tháng ba - RIA Novosti, Nicolai Adashkevich.
    LITVA: CÁC NHÀ VĂN XÔ VIẾT BỊ ĐE DỌA MẤT QUYỀN TÁC GIẢ
    Các nhà văn, họa sỹ và các nhà điêu khắc Xô Viết ở Litva có thể bị mất quyền tác giả. Nghị sỹ Juliu Dautartaz thuộc đảng cầm quyền ?oLiên minh tổ quốc- Những nhà dân chủ Thiên chúa giáo?, như Delfi.lt đưa tin, đã phát biểu với một đề xuất như vậy.

    Dự án của Dautartaz đã được đăng ký tại nghị viện nhằm chống lại ?onhững tác phẩm tuyên truyền hệ tư tưởng Na-di (quốc xã) và c ộng sản?. Theo lời ông, đây là đang nói đến những tác phẩm văn học và âm nhạc, cũng như hội họa, điện ảnh và điêu khắc được sáng tác tại Litva từ 1940 đến 1990, ?ovào giai đoạn chiếm đóng của Đức quốc xã và Xô Viết?.
    Nghị sỹ này có ý định áp dụng sáng kiến nầy đối với các tác phẩm văn học và điện ảnh được xuất bản ở các khu vực khác của Liên Xô hay không, hiện chưa được nói cụ thể.

    ?oMột số trong những tác phẩm đó đã tuyên truyền hệ tư tưởng quốc xã và c ộng sản một cách phiến diện, ca ngợi những kẻ chiếm đóng?, - nghị sỹ nói. Theo ý kiến của ông, không thể trả tiền tác giả cho những người sáng tác những tác phẩm như thế.

    Nhắc lại rằng vào năm 2008 ở Litva đã thông qua đạo luật cấm sử dụng các biểu trưng của Liên Xô và Đức quốc xã. Cấm sử dụng những biểu trưng như thế trong thời gian tổ chức các hoạt động quần chúng. Muộn hơn một chút, những quy định mới này cũng được áp dụng đối với những người buôn bán trên phố, bán hàng lưu niệm (ví dụ, thắt lưng với quốc huy Liên Xô). http://ww.lenta.ru/news/2009/03/16/parliament/
  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Litva: cảnh sát điều tra vụ chân dung Lenin http://www.lenta.ru/news/2009/03/31/lenin/
    Tại làng Svirplai Litva trên cánh cổng bãi chứa hàng kho một ai đó đã vẻ chân dung Vladimir Lenin. Vì thế cảnh sát, theo hãng Delfi.lt đưa tin, đã bắt đầu điều tra ?osự kiện tuyên truyền các biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản?.

    Bãi chứa hàng, nơi xuất hiện hình ảnh lãnh tụ của phong trào cộng sản, như hãng giải thích rõ, nằm bên con đường trung tâm của làng Svirplai.

    Nhắc lại rằng vào năm 2008 ở Litva đã thông qua đạo luật cấm sử dụng các biểu tượng Liên bang Xô Viết và Đức Hitler. Nói riêng, hình tượng búa, liềm và ngôi sao năm cánh, quốc ca Liên bang CHXHCN Xô Viết, cũng như chân dung của các lãnh tụ của đảng cộng sản Liên Xô và ?onhững cá nhân chịu trách nhiệm về các vụ thảm sát? cũng bị cấm sử dụng.

    и,ве. Фо,о AFP." height=255 alt="Сfвени?и,ве. Фо,о AFP." src="http://img.lenta.ru/news/2008/09/24/symbol/picture.jpg" width=340 border=0>Hàng lưu niệm với biểu trưng Liên Xô ở Litva
    Văn kiện được thông qua bởi quốc hội Litva và đã được tổng thống ký, về thực chất là những bổ sung sửa đổi vào luật hội họp. Trước hết, nó không cho phép sử dụng những biểu trưng nêu trên tại các cuộc mitting và biểu tình.

    Sự cấm doán này được áp dụng thêm vào những hoàn cảnh và lĩnh vực hoạt động nào, các quan chức Litva hiện tại vẫn còn chưa xác định chính xác. Nhắc lại rằng ngay sau khi đạo luật này được phê chuẩn một số học sinh phổ thông (của câu lạc bộ lịch sử chiến tranh) mặc trang phục thời Chiến tranh thế giới lần thứ hai, nói riêng, đã bị bắt giữ. Ngoài ra, những người buôn bán hàng lưu niệm có các biểu trưng thời Liên Xô cũng bị rơi vào vòng pháp luật. Sau này, thật ra, cảnh sát đã tuyên bố rằng trong tình hình hiện nay chưa tra bị cứu bởi pháp luật.
  5. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Các thành viên của phong trào thanh niên thân Kremlin ?oNashi-Của chúng ta? ngày 1 tháng tư sẽ tiến hành hoạt động mà trong thời gian hoạt động đó sẽ ném giày vào ảnh của các chính trị gia, những kẻ phạm tội, theo ý kiến của họ, đã khêu lên mối hận thù chống Nga, RIA Novosti đưa tin. Những người tổ chức không che đậy ý đồ rằng hành động này bắt chước nhà báo Iraq Muntazer al-Zaidi, người ngày 14 tháng mười hai tại cuộc họp báo tại Bagdah đã ném giày vào George Bush.

    Từ đó đến nay, việc ném giày đã trở thành biện pháp được ưa chuộng để thể hiện sự bất đồng của mình với chính trị gia. Theo lời của những phần tử phong trào ?oNashi?, việc quẳng giày đã trở thành biểu tượng chống đối và lên án mà nó có thể được diễn đạt như ?oBush đã cút xéo, và ông cũng đã đến lúc!?

    Vào Ngày Cá Tháng Tư, ?oNashi? dự định sẽ ném giày vào chân dung của tổng thống Gruzia Mikhail Saakasshvili, tổng thống Ucraina Victor Jushenco, thủ tướng Estonia Andrus Ansip, cũng như nhà chính trị của phe đối lập Nga đang có tham vọng vào chức thị trưởng thành phố Sochi - Boris Nhemsov.

    ?oNhững chiếc giày của chúng ta sẽ bay vào những kẻ tay sai của Bush, những kẻ làm tiền chính trị của mình vấy bẩn nước Nga, gieo rắc những tình cảm bài Nga và những hành động khiêu khích mù quáng chống đất nước của chúng ta?, - trong thông cáo báo chí của phong trào viết. http://www.lenta.ru/news/2009/03/30/nashi/
  6. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Tượng đài Lenin bị thương tích được mang đi phục chế
    Ủy ban bảo vệ di sản Peteburg đã ra quyết định tháo rời và phục chế tượng đài Lenin bị phá hoại bởi những kẻ phá hoại với ác tâm hay vì ngu dốt vào sáng sớm ngày 1tháng tư. Hãng ?oInterfax? dẫn theo nguồn của cơ quan báo chí ủy ban bảo vệ văn hoa thành phố đưa tin về điều này.

    Tượng đồng Lenin sẽ được tháo rời vào đêm thứ tư rạng ngày thứ năm, sau đó sẽ được mang đến công xưởng phục chế. Theo ý kiến của các chuyên gia, bức tượng bị thương tổn đang bị đe dọa sụp đổ. Chi phí cho những công việc phục chế được đánh giá vào khoảng 6-8 triệu ruble. Kinh phí này sẽ được trích từ nguồn ngân sách của thành phố.

    Giám đốc bảo tàng nghệ thuật điêu khắc thành phố Vladimir Timofeev đã bình luận những thương tổn của tượng đài và gọi chúng là ?okhông gây tử vong?.

    енинf. sад? ,елеканала НТ'" style="WIDTH: 340px; HEIGHT: 255px" height=255 alt="Yов?ежденненинf. sад? ,елеканала НТ'" hspace=0 src="http://img.lenta.ru/news/2009/04/01/lenin/picture.jpg" width=340 align=right border=0>
    Gần 4:30 giờ sáng thứ tư ngay bên cạnh tượng đài Lenin trên quảng trường ga Phần Lan đã xảy ra vụ nổ. Theo các thông tin hiện đang có được, sức công phá của thiết bị nổ tương đương vào khoảng 300 gam thuốc nổ TNT. Do sức công phá của vụ nổ, ở phần dưới lưng của tượng đài Lenin tạo thành một lỗ có đường kính chừng một mét. Ngoài ra, các ngọn đèn xung quanh tượng đài bị hư hỏng. http://www.lenta.ru/news/2009/04/01/statue/
  7. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Công nhận khả năng nhồi sọ của phương Tây là siêu đẳng!
    Hồi xưa sao Mỹ nó không hô ********* xờ-tóp mà nó lại phải chui trực thăng nó chạy nhỉ?
    Thằng Nga để cho thằng xu-ka xvili sống thì thằng Nga thật là đểu cáng !
    Để cho xu-ka kêu gào mà ko có thằng nào cứu thì cả thế giới thấy chuyện Mỹ nó dùng quân cờ và hy sinh quân cờ 1 cách "máu lạnh" đến không thể nào ngờ được
    Nga để cho Xuka-xờ-vi-li sống làm cho Mỹ đau nhất!

Chia sẻ trang này