1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    cái ông Trương vô duyên wá. ôi chẳng nên để ý làm gì. ông ấy tưởng hay lại tiếp tục ... thì ....
    trận gặp leeds sẽ là một trận đấu hay. tuy rằng có ý kiến trái ngược nhau về đội hình xuất phát.
    có ý kiến cho rằng Arsenal nên biết giới hạn của mình. một đội hình thiếu chiều sâu, thiếu cầu thủ dự bị như hiện nay. nên tập trung vào những mặt trận quan trọng.
    ưu tiên hàng đầu hiện nay là PL, rồi đến CL. FA cup đối với Arsenal đã k còn nhiều ý nghĩa. chứng minh gì nữa cơ chứ? 4 lần liên tiếp vào chung kết thì sao? 3 lần đoạt cup liên tiếp thì sao?
    với đội hình hiện nay nếu k biết tập trung sức lực, sẽ là ngây thơ nếu tin rằng Arsenal có thể đi hết mùa giải. đừng nói tới vô địch PL hay CL.
    vì vậy, thiết thực nhất và đúng đắn nhất là sử dụng đội hình như trong Carling cup. tập hợp trẻ và kinh nghiệm.
    tuy nhiên tôi thì phản đối ý kiến này. để chứng tỏ bạn là một CLB lớn thì việc đoạt liên tiếp các chức vô địch là điều k thể thiếu. Arsenal là đương kim vô địch thì càng p thi đấu quyết tâm để dành chiến thắng hơn.
    thêm nữa mùa bóng trước và lần gần đây nhất hai đội gặp nhau trong PL và FA cup. Arsenal đều thua cả.
    Arsenal p tung vào đội hình mạnh nhất. k cần bàn cãi thêm.
  2. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Năm nay Ars quyết tâm đoat FA để có là CLB 3 năm liên tiếp giành FA cup, nếu như năm nay nhận được Cup này, Ars sẽ nhận được 1 phần thưởng của LĐ bóng đá Anh(chả biết là phần thưởng gì)
  3. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến này mới chỉ có 2 CLB 3 lần liên tiếp đoạt cúp FA và đều đã từ thế kỉ 19 rồi... Hi vọng Ars chúng ta sẽ ghi tên vào danh sách này, mặc dù biết là cúp FA có tiếng mà chẳng có miếng.
    Xinh !.. Happy now ?...
  4. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    hehe , dùng từ " tử chiến " có hơi quá ko nhỉ .
    Chẳng phải giải vô địch quốc gia , cũng chẳng phải trận chung kết cúp gì cả , một đối thủ xoàng xoàng như Leeds thì Arsenal sẽ vuợt qua một cách nhẹ nhàng thôi ( nếu đưa ra đội hình mạnh nhất )
    Một chiến thắng ko quá vất vả ! Tôi nghĩ thế
    CNBH
  5. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    trận đấu k đến nổi là tử chiến như dự đoán dù Leeds thi đấu rất tưng bừng, dù họ ghi bàn trước nhờ một sai lầm .. hơi tức cười của Lenhman. khi Arsenal bắt đầu điều nhịp trận đấu thì chỉ còn một kết quả tất yếu = chiến thắng!!!
    kết quả trận đấu k hẳn phản ánh cục diện vì L chơi cũng rất hay. tuy nhiên hàng phòng ngự của họ chơi tồi và Arsenal chơi tốt (dĩ nhiên). Và rất rất là may. vì Ali bị ốm nên Henry p thay. thiếu anh k biết kết quả đã ra sao..... (suýt nữa thua độ lớn )
    Edu một lần nữa thể hiện khả năng của mình. anh kiến thiết tấn công, tham gia phòng ngự và cả ghi bàn. tôi sẽ chọn anh trên Silva, Edu ạ. tiếc là tôi k p Wenger.
    ngài Wenger cũng hơi có vẻ cứng đầu trong việc sử dụng Silva liên tục. Silva đá tốt nhưng sẽ chỉ là .... một người cho đủ đội hình khi anh mệt. mùa bóng trước cũng chính việc sử dụng quá nhiều Wiltord rõ ràng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả. thử xem mùa này k dùng anh đội đã chơi ra sao. hm.... làm cổ động viên của Arsenal thật tức mình. tức mà vẫn thích vẫn yêu!!! lạ nhỉ?!!
  6. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    kết quả bốc thăm FA một lần nữa đưa Arsenal gặp Boro!!! như vậy chỉ trong vòng 18 ngày của tháng giêng, 2 đội sẽ gặp nhau 4 lần. thắng mãi một đội cũng chán! các bạn nghĩ sao?
    đây là trận đấu giữa một đội tấn công và một đội phòng ngự. như thể hiện trong trận gặp MU vừa rồi, Boro là đội rất chịu .... tử thủ và biết cách tấn công bất ngờ. và nếu k có bàn mở tỉ số may mắn, kết quả chưa chắc đã nghiêng về MU.
    tuy nhiên Boro k là vấn đề lớn với Arsenal. lần gần nhất là một chiến thắng đậm đà 4-0 ngay trên sân khách. tiếc là trong 4 lần sắp tới chỉ có một sân khách! Henry đang cần ghi bàn nhiều nhiều để cho RVN và Shearer ... treo giày.
    tiếc hơn nữa, các cầu thủ trẻ chắc sẽ k có dịp ra sân. thôi để khi vào vòng trong gặp Rotherham (đội sẽ thắng MU vòng tới) các anh chàng trẻ ra sân cũng được.
  7. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    vào tối thứ tư này Arsenal sẽ gặp Everton. một trận cầu tricky. cái khó trong lối chơi của Everton là rất chịu áp sát, không tạo một chút khoảng trống nào cho đối thủ phối hợp và dĩ nhiên là đá rất rắn.
    cũng trận đấu này mùa trước Rooney đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Arsenal. tuy nhiên, phong độ gần đây của anh cũng khá thất thường, cũng giống như chính đội bóng của anh. hy vọng anh sẽ tịt ngòi trong trận đấu tới.
  8. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    gặp Boro một chiến thắng đậm đà cho Arsenal. vừa đủ để đưa đội trở lại ngôi đầu bảng. vào đầu trận Arsenal chơi chậm, rất tự tin, chiến thắng là điều tất yếu.
    Ali trong trận này được đá chính ngay từ đầu. Và anh đã làm cho các fan k hề thất vọng. ngay đầu trận với tốc độ của mình, Ali đã bứt lên vượt lên hàng phòng thủ. tiếc là cú dứt điểm wa'' dở. sau đó là những pha qua người hết sức đẹp mắt. cái thiếu duy nhất ở Ali là khả năng dứt điểm, nhưng anh sẽ là một sát thủ tương lai. nên nhớ anh còn rất trẻ.
    vì vậy vô cùng đáng tiếc cuối trận Ali bị chấn thương. sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần. trong khi anh có thể được đá chính trong 3 trận đấu tới với Boro. mất Ali chả biết ai sẽ đá cặp với Henry nữa. Kanu thì sắp đi đá cho đội tuyển. wintord và berkhamp chấn thương.
  9. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ********* George Boateng đạp Aliadiere một phát làm mình đau hết cả người, tiên sư nó chứ.
  10. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    chú ăn nói quá khích thế, MOD mà như thế à, hè hè hè, chấn chỉnh lại tư cách, cho vào trường múa học lại Văn Hoá nhé
    Đã ký:

Chia sẻ trang này