1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, nó vào trường múa học văn hoá rồi nhưng người ta lại dạy nó cái khác ( hay là nó học lén vì người ta cấm) cho nên cơ sự mới thế. Mà nó rủ anh Linh cùng đi , sao anh không đi???Không nên dấu bệnh như thế
    Nếu nắm đấu yếu,bạn chỉ có thể dùng tay để lau nước mắt...
  2. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu kô câu bài ở đây nhá, cảnh báo lần một với 2 member TVK và Nccnm
  3. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai Arsenal phải thi đấu trên sân Aston Villa.Đây có thể là một trận đấu khó khăn cho Arsenal khi mà hàng tiền đạo bị khủng hoảng vì chấn thương.Hy vọng là Arsenal sẽ vẫn thắng.
    *** The sun for the day
             The moon for the night
         The rose for the love
          And "HN" for me ***
  4. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Rất có thể ông Wenger sẽ xếp Pires chơi cặp với Henry, nếu là tớ, tớ sẽ để người đá cặp là Ljungberg vì Pires hiện nay đang chơi rất ổn định ở cánh trái còn Ljungberg có tốc độ và những pha dứt điểm gọn gàng, thôi thì cứ fải theo ông Wenger vậy.
  5. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    một trận thắng quá là crap của Arsenal. nhưng chẳng sao lên ngôi đầu bảng là điều quan trọng nhất.
  6. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hè, thật là may mắn vì ông Wenger đã giữ được Kanu ở lại Ars, chính anh là người cầm bóng đột phá khiến cho Melberg fải phạm lỗi trông vòng cấm địa. Chẹp mừ hôm qua Henry nhà ta bị ăn quả đánh nguội sưng hết cả mồm, chả biết có bị rách môi kô, về sau thấy môi Henry đỏ như cục máu, sưng to đùng, nhưng vẫn vào sân thi đấu kết quả là kiếm thêm được bàn thắng thứ 15 hehhe sướng thật.
    Hôm qua Chelsea lại bị cầm hoà ngay trên sân nhà, khoảng cách giữa Ars và Chel đã là 7đ roài phê thật
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, thế lúc Kanu đá chán thì cứ bảo phải bán đi, bây giờ lại nói may khi giữ lại.Kanu là cầu thủ đá rất kỹ thuật nhưng ít khi được ra sân với lại nhiều lúc lối đá của anh không phù hợp với lối chơi tốc độ của Arsenal.
    Mấy ngày hôm trước nghe mấy lão BLV bảo là MU đang ở vị trí dẫn đầu quen thuộc mà lộn ruột quá, không biết bây giờ mấy lão đó sẽ nói thế nào.MU trận này tung nhiều cầu thủ trẻ vào nên đã bị trả giá, trận thua thứ 4.Từ giờ đến cuối mùa giải có lẽ MU còn phải thua khoảng 2 trận nữa, nếu thế thì rất khó vô địch.
    Nếu nắm đấu yếu,bạn chỉ có thể dùng tay để lau nước mắt...
  8. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    1. MU fan luôn to miệng Arsenal là đội bóng một người. ám chỉ Henry. nếu bắt chết Henry thì Arsenal tiêu. tức cười!!! trận thua Wolve vừa rồi đã chỉ ra một điều. nếu bắt chết Van thì MU cũng chỉ là một đội bóng bình thường. và làm điều này k khó lắm.
    và hay hơn nữa, thực tế tất cả các đường chuyền của MU đều tập trung cho Van. dù có đảo qua đảo lại gì đi nữa. cứ nhìn Van là định hướng được bóng sắp chuyền về đâu.
    vì vậy các đội bóng sau này sẽ là thằng khờ nếu k học tập Wolve. chơi tử thủ. phản công bất ngờ. bắt chết Van. rất may cho MU là đã mua về được saha (với giá cắt cổ nhưng vẫn p bấm bụng trả ) chứ k thì chức vô địch chưa đá hết mùa đã biết về đâu rồi. các bác có biết k?
    2. Arsenal trận vừa qua đá cực kỳ phong cách nhà vô địch. khởi đầu trận đấu chậm rãi. áp đặt dần thế trận. thi đấu cả trận mà chẳng thấy các cầu thủ mệt chút nào. đó là championship way! chỉ cần thực sự chơi khi cần thiết. bình thường thì p biết giữ sức.
    mùa bóng trước khi khởi đầu trận đấu Arsenal lập tức tràn lên tấn công. lối chơi như vậy rất mất sức. nên về cuối mùa giải Arsenal luôn đuối dần trong khi MU lại trở nên mạnh mẽ hơn.
    thật hết sức ngạc nhiên khi mùa giải này thể hiện điều ngược lại. Arsenal đá chậm nhưng linh hoạt. vẫn đều đặn ghi bàn, bị thủng lưới rất ít và (đặc biệt) chưa thua trận nào. trong khi nếu ai xem trận New và Wolve mới đây sẽ thấy. các cầu thủ MU có dấu hiệu hết sức mệt mỏi. Scholes trông cứ như vừa ... phê xong. (serious nhá k có trêu chọc gì ở đây). k biết chừng lại thua đội bóng hạng nhất ở cup FA trận tới đây.
    3. và chuyện cười hay nhất trong tuần. mình đã bò lăn ra nhà mà cười. Toure khi được vào thay ở trận gặp Villa vừa rồi đã đá ......... tiền đạo!!!! wenger ơi là wenger! đúng là chuối k thể tả nổi. đem một trung vệ lên làm tiền đạo.
  9. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Chú Huyha ko nhớ rằng Koulo Toure là cầu thủ đa năng à , thực ra sở trường của anh là đá tiền vệ 2 cánh cơ ( di nhiên là cả hậu vệ cánh nữa ) , chẳng qua Arsenal thiếu trung vệ nên mới phải bắt anh đá trung vệ ( vì thấy thằng này to khoẻ , chắc làm trung vệ cũng được , hê hê )
    Ngày xưa Luis Enrique Martinez của Barcelona còn đá đuợc đủ tất cả các vị trí cơ mà ( trừ thủ môn ) . Có mùa bóng anh được bầu là hậu vệ phải xuất sắc nhất thì phải
    Thế nên Toure làm tiền đạo thì cũng bt thôi , Wenger tiếc mấy xu ghẻ để mua thêm tiền đạo ... .
    Bây giờ mà Henry có làm sao một vài trận thôi thì cứ ngồi đấy mà khóc ...
    CNBH
  10. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    viết cho vui ấy mà ha ha. ... Toure đá hay nhất là trung vệ. đó là vị trí anh chơi cho đội tuyển và cũng là nơi anh làm cho tất cả các Fan ... té ngửa!!! ngài Wenger đã đánh một canh bạc lớn khi k mua một hậu vệ vào mùa hè. ông đã thấy ở Toure một tài năng lớn.
    và bây giờ ông lại k mua thêm tiền đạo dù có tiền để chi. ông đã nói có người ông muốn mua nhưng "he not ready. maybe next year". mình thì ủng hộ là k mua. để cho Ali có cơ hội nhiều hơn. ai đã xem Ali chơi thì đồng ý ngay thôi. ai chưa xem thì ... có ý kiến khác cũng được nhưng nên xem đi.

Chia sẻ trang này