1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boynb

    boynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bác some còn muốn có ai nữa?
    Trần minh Quang của Việt Nam à????
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1


    Các CLB của Anh làm nên lịch sử tại Champions League ???
    [​IMG]
    Lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả 4 đại diện bóng đá của đảo quốc sương mù đều vượt qua vòng đấu bảng tại Champions League.

    Arsenal và Chelsea được chọn là những hạt giống của giải, trong khi Manchester United và Liverpool không được đánh giá cao tại vòng đấu loại trực tiếp sắp tới.
    Theo các quy định tại Champions League, các đội bóng đến từ cùng một nước sẽ không phải gặp nhau tại vòng đấu loại trực tiếp vào ngày 17/12 tới.
    Các đội bóng lớn như Chelsea, Barcelona, Real Madrid, 2 đội bóng thành Milan, Juventus và Bayern Munich đều đã vượt qua vòng bảng tại giải lần này.
    Steven Gerrard đã có bàn thắng quyết định giúp Liverpool vượt mặt Olympiakos vào tối thứ tư rồi.
    Đối thủ có thể: AC Milan, Bayer Leverkusen, Internazionale, Juventus, Lyon.
    Manchester United đã vượt qua vòng bảng trước 1 vòng đấu và để thua 0-3 trước Fenerbahce tối thư tư rồi.
    Đối thủ có thể: AC Milan, Bayer Leverkusen, Internazionale, Juventus, Monaco.
    Trước đó, Arsenal đã kết thúc vòng loại với vị trí đầu bảng sau khi đánh bại Rosenborg 5-1.
    Đối thủ có thể: Barcelona, Bayern Munich, Porto, Real Madrid, Werder Bremen
    Chelsea đã "trả ơn" đội bóng cũ của Jose Mourinho bằng thất bại 1-2.
    Đối thủ có thể: Barcelona, Bayern Munich, PSV Eindhoven, Real Madrid, Werder Bremen.

  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    > Trước lễ bốc thăm vòng knock-out:
    Các CLB Anh gặp khó

    [​IMG]
    Việc cả 4 đội bóng Anh lọt vào vòng knock-out mang nhiều cấp độ khó khăn khác nhau nhưng triển vọng của họ tại lễ bốc thăm vào ngày 17-12 tới thì không có gì khác biệt. Theo đó, tại vòng đấu này, mỗi CLB của Anh có thể gặp tới 5 đối thủ đều rất mạnh. Như quy định của UEFA, mỗi đội đầu bảng sẽ phải gặp á quân của các bảng khác nhưng các CLB trong cùng một quốc gia thì không thể đụng nhau cho tới vòng tứ kết. Chính vì thế, 2 đội đầu bảng là Arsenal và Chelsea, từng gặp nhau ở vòng tứ kết mùa giải trước, có thể gặp Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich. Về phần Man United và Liverpool, 2 đội nhì bảng, họ có tới 60% cơ hội gặp 1 trong 3 CLB lớn của Italia.

    Được biết, lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 17-12 với 2 lượt trận diễn ra vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Và theo quy định, các đội đứng đầu mỗi bảng sẽ được đá trận lượt đi trên sân nhà.
    Những đối thủ có thể của các CLB Anh
    Arsenal: Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Werder Bremen, FC Porto.
    Chelsea: Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Werder Bremen, PSV Eindhoven.
    Man United: AC Milan, Juventus, Inter Milan, Bayer Leverkusen, Monaco.
    Liverpool: AC Milan, Juventus, Inter Milan, Bayer Leverkusen, Lyons.
    Đánh giá các đội
    Arsenal: 2 thắng lợi và 4 trận hoà đã cho thấy khả năng dứt điểm sa sút của Arsenal. Thậm chí, họ đã đánh mất lợi thế dẫn trước trong 4 lần liền. Một điểm yếu nữa là họ không mạnh ở đội hình dự bị.
    Đánh giá: Chưa bao giờ vượt qua được vòng tứ kết và lần này có thể tiếp diễn.
    Chelsea: 2 thất bại trong 16 trận tại Champions League và 7 thắng lợi trên sân khách đã nói lên tất cả về sức mạnh của Chelsea. Jose Mourinho đã giành chức vô địch Champions League vào mùa giải trước chỉ với một đội hình khiêm tốn của Porto và với nhiều sự lựa chọn như hiện nay, ông có thể trở thành HLV đầu tiên vô địch ở 2 CLB khác nhau trong 2 năm liên tiếp.
    Đánh giá: Chelsea có thể lọt vào tới vòng bán kết một lần nữa.
    Liverpool: Rất khó khăn để lọt vào vòng knock-out, đội hình khủng hoảng. Từng 4 lần vô địch châu Âu chỉ trong vòng 8 năm, sẽ thật ngạc nhiên nếu Liverpool đạt tới đỉnh cao đó một lần nữa.
    Đánh giá: Có cơ hội vào tứ kết.
    Man United: Bất bại trong 21 trận tại sân nhà nhưng hàng phòng ngự của Man United vẫn có vấn đề. Dù sao, kinh nghiệm của đội bóng và quyết tâm của giành chức vô địch Champions League lần thứ hai của Alex Ferguson sẽ biến họ trở thành một đối thủ mạnh.
    Đánh giá: ít nhất cũng vào tới tứ kết.
    Milan: Đội bóng Italia có một đội hình mạnh ở mọi vị trí và mạnh ở lực lượng dự bị. Nói chung, Milan có rất ít điểm yếu.
    Đánh giá: Milan có cơ hội để vô địch một lần nữa.
    Inter Milan: ở mùa giải này, dưới sự dẫn dắt của Roberto Mancini, Inter có nhiều khởi sắc. Bất bại ở vòng bảng, ghi được 14 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần, đó là những thống kê giúp họ tự tin hơn ở các vòng đấu tiếp theo.
    Đánh giá: Không nên đánh giá thấp Inter.
    Real Madrid: Vào thời điểm hiện tại đang bộc lộ nhiều bất ổn. Vẫn có khả năng chơi một thứ bóng đá hấp dẫn nhưng hàng phòng ngự đáng báo động. Thực sự là Real chưa tìm được người thay thế xứng đáng Claude Makelele.
    Đánh giá: Chức vô địch ngoài tầm tay.
    Juventus: Đang dẫn đầu Serie A và với một lực lượng khá đều, Juve có cơ hội để vô địch châu Âu một lần nữa.
    Đánh giá: Có triển vọng vô địch Champions League.
    Barcelona: Mặc dù thua 2 trận tại vòng bảng nhưng nhiều người đánh giá Barcelona là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu hiện nay khi trong tay họ có Ronaldinho, Samuel Eto''''o, Xavi và Deco. Tuy nhiên, điểm yếu là hàng phòng ngự của Barcelona chơi không tốt.
    Đánh giá: Có thể vào tới bán kết.
    PSV: Lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out của Champions League sau 8 lần không thành công trước đó. Đội hình của PSV thiếu chiều sâu. 3 thắng lợi trong 21 trận trên sân khách gần đây đã cho thấy giới hạn thực sự của họ.
    Đánh giá: Khó lọt vào tứ kết.
    Bayern Munich: Vẫn có nhiều điểm yếu ở hàng phòng ngự khi Oliver Kahn sa sút phong độ.
    Đánh giá: Có thể vào tới tứ kết.
    Porto: Họ không còn mạnh như mùa giải trước sau khi để mất nhiều cầu thủ hàng đầu. Ngoài ra, điểm yếu của Porto chính là hàng phòng ngự.
    Đánh giá: Hết cơ hội bảo vệ chức vô địch.
    Lyon: Chơi tấn công hấp dẫn nhưng khó có thể lọt vào tứ kết như mùa giải trước. Điểm yếu là hàng phòng ngự, nhất là 2 cánh.
    Đánh giá: Khó lặp lại thành tích của chính mình.
    Leverkusen: Thay đổi nhiều dưới sự dẫn dắt của Klaus Augenthaler. Thiếu đồng đều ở các vị trí và khó lọt vào chung kết như cách đây 4 năm.
    Đánh giá: Rất khó chơi.
    Monaco: Để mất quá nhiều cầu thủ và khó tìm được sự hứng khởi như mùa giải trước.
    Đánh giá: Không thể tiến xa.
    Werder Bremen: ĐKVĐ Đức có thể được xem là một trong những bất ngờ của giải năm nay.
    Đánh giá: Có thể vào tới tứ kết.
    24h.com.vn - quên mất...

    Được rico sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 11/12/2004
  4. Majestic229

    Majestic229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    ------------------------------------------
    Đánh giá các đội
    Arsenal: 2 thắng lợi và 4 trận hoà đã cho thấy khả năng dứt điểm sa sút của Arsenal. Thậm chí, họ đã đánh mất lợi thế dẫn trước trong 4 lần liền. Một điểm yếu nữa là họ không mạnh ở đội hình dự bị.
    Đánh giá: Chưa bao giờ vượt qua được vòng tứ kết và lần này có thể tiếp diễn.
    --------------------------------------------

    Không mạnh ở hàng dự bị mà khi vắng cả Edu, Vieira, Silva mà vẫn thắng. Ngu thế! Lần này có thể Arsenal không vô địch song việc lọt đến vòng tứ kết mà không làm nổi thì đúng là điên. Đánh giá đầy cảm tính! Dốt quá không thèm nói!
    --------------------------------------------------------------------------
    Liverpool: Rất khó khăn để lọt vào vòng knock-out, đội hình khủng hoảng. Từng 4 lần vô địch châu Âu chỉ trong vòng 8 năm, sẽ thật ngạc nhiên nếu Liverpool đạt tới đỉnh cao đó một lần nữa.
    Đánh giá: Có cơ hội vào tứ kết.
    --------------------------------------------------------------------------
    Hê hê, Liver mà có cơ hội lọt vào vòng tứ kết! Đá lởm khởm thế mà đòi vào. Đúng là yêu thì.....nói linh tinh. Đội hình với toàn những chú đại loại như K. Well, Mellorr, Finand mà đòi vào đến tứ kết, hài vãi cả....
    Sao mấy chú fans Liver toàn là ngưòi mộng tưởng thế nhể? Đưa vào đội hình tiêu biểu của PM league toàn những hàng lởm như K.well, Finand,... mình đã không thèm nói roài. Bây giờ lại còn có cả những nhận định tức cười này nữa chứ! Hài quá! Về mà hát các bài ca vọng cổ đi các bạn ơi. Ôi bao giờ cho đến ngày xưa


    [/quote]
  5. SomeLikeItHot

    SomeLikeItHot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Không!
    Bác chỉ muốn Petr Cech hoặc Cassilas thôi!
    to Majestic: Zời ạ,cái này Rico cậu ấy chỉ copy từ báo thể thao lên đây cho chúng ta xem chứ đâu phải do cậu ấy viết đâu??
    Dù sao cũng cám ơn Rico đã post hộ bọn tớ...Lần sau nhớ ghi rõ "nguồn" để tránh anh em hiểu lầm,nhé!
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    CL để khi nào đá hẵng tính, gặp thằng nào ở CL cũng ok hết, hy vọng gặp Real. Khi nào bốc thăm xong rồi bình luận hén.
    Đừng post bài quá khích thế, đó chỉ là một bài bình luận của cá nhân thôi, còn cơ hội của mỗi độ lúc này đều chưa khẳng định gì cả. hehhehe.. vào vòng đấu loạt trực tiếp roài dễ out lắm, biết đâu các ông lớn lại như năm ngoái.
    tỉ lệ cá cược đội vô địch lúc này dẫn đầu là Barca, thứ 2 là Chelsea thứ 3 là Arsenal, hehhehe các đội còn lại ko quan tâm. đầu mùa chúng ta và Real là hai ứng cử viên số 1vậy mà tụt xuống hạng 3 roài. hết lượt đi PL chúng ta sẽ được nghỉ ngơi và bổ sung lực lượng lúc đó thừa sức mà chiến đấu tại 2 đấu trường. hehhêh...
    -------------------
    bình luận trận ARS-Chel.
    Derby thành Lon Don !
    Có thể coi đây là trận đấu được nhiều người mong chờ nhất tại giải PL năm nay, cuốc đối đầu giữa Đương kim vô địch Arsenal và đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng PL Chelsea vào chủ nhật này.
    Jose Mourinho tạo ra một Chelsea với sự chắn chắn và hiệu quả và ko kém phần đẹp mắt, và Chelsea đã leo lên vị trí đầu bảng bỏ đội thứ nhì là Arsenal 5 điểm và cũng là một trong những đội đầu tiên ở vòng bảng CL đaọt vé sớm nhất vào vòng đấu loạt trực tiếp. Còn về phiá Arsenal sau khi đừng kỷ luc bất bại ở con số 49 trận đã để mất phong độ một cách khó tin, tuy nhiên hai trận đấu gần đây họ đã lấy lại được hình ảnh của mình, đầu tin là trận thắng 3-0 trước Birmingham, tiếp theo là trận thắng 5-1 trước Rosenborg tại CL.
    Bước vào trận đấu Arsenal thiếu vắng rất nhiều trụ cột, gần như những tiền vệ chính thức của Arsenal đều ko thể thi đấu, Edu, Silva chấn thương, Ljungberg bị chứng đau đầu khả năng ra sân rất thấp, Viera bị treo giò. Tuy nhiên với các cầu thủ trẻ của mình Arsenal thi đấu rất ấn tượng cộng với lợi thế sân nhà Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn Chelsea về khả năng chiến thắng.
    Trước trận đấu ông A.Wenger tuyên bố mục tiêu của Arsenal là chiến thắng 3 trận đấu quan trọng tại Pl và Cl khi gặp Birmingham, Rosenborg và Chelsea và Arsenal đã thực hiện xong hai mục tiêu đầu tiên của mình một cách hoàn hảo và tâm lý của các cầu thủ lúc này rất tốt và thoải mái khả năng họ thực hiện được mục tiêu cuối cùng là hoàn toàn có thể xảy ra.
    " Tuần trước mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng 3 trận đấu này, chúng tôi đã thắng 2 trận và đầy niềm tin để chiến thắng trận còn lại. ông A.Wenger nói. Xét về các cá nhân cầu thủ có thể Chelsea trội hơn Arsenal vào thời điểm này vì ko có một trấn thương nào của các cầu thủ chính thức toàn bộ đều có thể ra sân kể cả cầu thủ xuất xắc nhất tháng 11 Robben. Tuy nhiên các cầu thủ trẻ của Arsenal cũng đã chứng tỏ được khả năng thay thế các trụ cột một cách hoàn hảo, sẽ là một trận đấu rất gay cấn.
    "Chúng tôi đều biết có thể chúng tôi sẽ thua một hoặc hai trận đấu trong một mùa giải nhưng vào bây giờ chúng tôi muốn một kết quả tốt như mùa giải năm ngoái, chúng tôi sẽ ko để thua thêm một trận đấu nào nữa. Có một vài vấn đề khó khăn xảy ra đối với Arsenal bắt đầu từ tuần trước, nhưng các cầu thủ trẻ đã thay thế tốt các cầu thủ ko thể thi đấu, trong trận đấu này một số cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục chơi chính và tôi tin rằng họ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình và sẽ giành chiến thắng.
    Ông A.Wenger cũng khẳng định sẽ tiếp tục để hai tiền vệ trẻ Flamini và Feragas chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm thay cho Viera, Edu, Silva. Ngoài ra Arsenalcó sự trở lại của trung vệ Cygan và hậu vệ cánh phải Lauren. Còn trường hợp của tiền vệ Ljungberg sẽ đợi đến hết ngày thứ bảy mới xác định anh có thể tham gia thi đấu được hay ko. Có thể trong trận đấu này thủ môn người Tây Ban Nha Almunia sẽ tiếp tục được tin tưởng giao cho nhiệm vụ bắt chính thay cho thủ thành kỳ cựu Lehmann có dấu hiệu xuống phong độ.
    "Chúng tôi biết làm thế nào để chiến thắng tại PL và cũng biết sẽ làm gì để chiến thắng trong một trận đấu lớn tại sân nhà. Đó sẽ là một trận đấu quan trọng trong mùa giải. ông A.Wenger nói.
    thành tích đối đầu giữa hai đội: Arsenal thắng 67 hoà 47 thua 44
    theo Arsenal.com
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    http://arsenal.com.vn
    Arsenal 2 -2 Chel : Cân bằng, vuột mất chiến thắng !
    Trong 90 phút thi đấu Henry đã hai lần đưa Arsenal vượt lên trước nhưng cuối cùng trận đấu lại kết thúc mới một kết quả hoà. Trận đấu được mọi người mọng đợi nhất lượt đi của PL đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn và quyết liệt. Arsenal vào trận với sự thiếu vắng của 3 trụ cột Viera, Silva và Ljungberg đội hình của Arsenal ko có gì thay đổi so với trận thắng Rosenborg giữa tuần qua tại Champions league, còn phiá Chelsea thì ra sân với đầy đủ cầu thủ xuất xắc nhất của mình, tiền vệ cánh người Hà Lan Robben cũng kịp bình phục để có mặt trong trận đấu quan trọng này.
    Tuy thiếu vắng các trụ cột hàng tiền vệ nhưng các cầu thủ trẻ của Arsenal đã thay thế tốt các vị trí đó, Reyes, Cesc, Flamini, Pires đã chơi rất tốt trong trận đấu này và hoàn toàn ko bị lép vế so với hàng tiền vệ được đánh giá cao hơn của Chelsea Duff, Lampard, Makelele, Robben. Ngay ở những phút đầu tiên, Arsenal đả tổ chức ngay các đợt tấn công về phiá khung thành Chelsea mà ko có một chút thăm dò. Và ở phút thứ 2 Henry đã có bàn thắng thứ 14 của mình ở giải PL năm nay sau một pha dàn xếp tấn công cực kỳ đẹp mắt, đứng bên rìa vòng 16m50 Henry nhận một đường chuyền rất chính xác của Feragas, anh dùng đầu đẩy bóng qua cánh trái cho Reyes các hậu vệ Chelsea liền bị hút theo bóng và Reyes ngay lập tức chuyền bóng ngược lại cho Henry, anh nhẹ nhàng khống chế bóng bằng chân phải rồi tung một cú vuốt bóng bằng chân trái đi vào góc xa làm bó tay thủ môn P.Cech.
    Sau bàn thắng mở tỉ số cả hai đội đều chơi ăn miếng trả miếng với nhau, Chelsea có vẻ nhỉnh hơn vể khả năng thu hồi bóng, hàng phòng ngự của họ chơi rất tốt, hạn chế được rất nhiều pha lên bóng của Arsenal. Phút thứ 17 Chel có bàn thắng cân bằng tỉ số từ một pha đá phạt góc, trung vệ đội trưởng J.Terry đã đánh đầu tung lưới thủ môn Almunia, sau khi cân bằng tỉ số trận đấu càng diễn ra quyết liệt hơn. Phút thứ 39 sau một pha phản công nhanh R.Pires đột phá và Makelele đã phạm lỗi, Henry đã chớp thời cơ rất tốt trong tình huống này, trong khi các P.Cech còn đang điều chỉnh hàng rào anh đã sút bóng nhanh bóng đi trúng vào một cầu thủ Chelsea trước khi bay vào lưới, và trọng tài công nhận bàn thắng này. Mùa giải năm ngoái Henry cũng đã có một tình huống tương tự và anh đã ghi một bàn thắng như vậy.
    Những phút còn lại của hiệp 1 diễn ra khá quyết liệt nhưng hai đội rời sân kết quả tạm thời 2-1 nghiêng về Arsenal. Sau 15 phút nghỉ giải lao hai đội vào sân tiếp tục trận đấu, Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên khi Drogba vào thay Cavallho, ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2 Chelsea đã bất ngờ có bàn thắng cân bằng tỉ số cũng từ một pha bóng cố định bóng được chuyền thẳng vào vòng cấm và lần này là Gudjohnsen lập công cho Chelsea.
    Sau bàn thắng cân bằng tỉ số các cầu thủ Chelsea hưng phấn chơi rất tốt liên tục có các pha tấn công về phiá Arsenal, các cầu thủ của Arsenal cũng rất bình tĩnh hoá giải các pha tấn công và tổ chức các đợt phản công chớp nhoáng rất nguy hiểm, tiếc là các pha dứt điểm của Reyes và Henry đều ko chính xác, các đợt phản công của Arsenal đã gây rất nhiều khó khăn cho Chelsea và điển hình là đã hai lần các cầu thủ Chelsea phải nhận thẻ vàng vì truy càn trái phép các cầu thủ Arsenal.
    Thế trận ngày càng nghiêng về phiá Arsenal, cả hai đội đều có thêm sự thay đổi nhân sự để củng cố lại lối chơi của mình, S.Parker vào sân thay cho Gudjohnsen bên phiá Chelsea, còn phiá Arsenal hai cầu thủ trẻ là Clichy và Persie vào thay cho Reyes và Bergkamp. gần cuối trận đấu thế chủ động hoàn toàn thuộc về các cầu thủ Arsenal, liên tiếc các pha hãm thành Chelsea do các cầu thủ Arsenal tổ chức, Henry có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thắng thứ 3 của mình trong trận đấu sau đường chuyền của Pires tuy nhiên pha dứt điểm hơi với của anh khiến bóng đi ko chính xác, liên tiếp sau đó các pha khuấy đảo của các cầu thủ Arsenal nhưng bàn thắng ko được ghi thêm, trong một tình huống tấn công Flamini bị truy cản trái phép trong vòng cấm nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Lúc này Chelsea lại trở về với lối chơi quen thuộc của mình, phòng thủ kín kẽ đợi cơ hội phản công tuy có nhiều cơ hội gây nguy hiểm cho Arsenal nhưng các cầu thủ Chelsea cũng ko tận dụng được. Hai đội đành phải hài lòng với một trận hoà.
    Với kết quả hoà này Chelsea vẫn ở ngôi đầu bảng với khoảng cách 5 điểm so với Arsenal nhưng Arsenal đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Everton với khoảng cac1h 1 điểm, nếu trong trận đấi muộn Mu giành thắng lợi trước Fulham thì sẽ rút khoảng cách so với Arsenal còn 2 điểm, PL mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt.
    Đội hình ra sân hai đội:
    Arsenal: Almunia, Lauren, Toure, Campbell, Cole, Pires, Flamini, Fabregas, Reyes (Clichy 82), Bergkamp (Van Persie 82), Henry
    Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho (Drogba 45), Terry, Gallas, Duff, Tiago (Bridge 45), Makelele, Lampard, Robben, Gudjohnsen (Parker 77)
    Bình luận của fan:
    Trong trận đấu vừa rồi, các cầu thủ Arsenal chơi khá thành công, với đội hình ko phải là mạnh nhất của mình, thiếu vắng 3 vị trí cực kỳ quan trọng(hai tiền vệ trung tâm, và tiền vệ phải) nhưng các cầu thủ Arsenal đã chọn được đấu pháp hợp lý. Mỗi khi có bóng các tiền vệ Arsenal nhanh chóng tỗ chức tấn công ngay hạn chế tối đa việc cầm bóng. Trong phòng ngự mỗi khi đối phương có bóng các cầu thủ Arsenal lập tức áp sát ngay tử khu vực giữa sân hạn chế tối đa được các pha phối hợp của Chelsea.
    Trong trận này Pires chơi khá tốt ở cánh phải ko phải sở trường của anh khi chịu khó tham gia vào các pha phòng ngự cũng như phản công, góp phần vô hiệu hoá được cánh trái rất mạnh của Chelsea vào thời điểm hiện tại, còn cánh phải tuy Cole chỉ hoàn thành được nhiệm vụ phòng ngự, rất hiếm thấy anh băng lên tham gia tấn công như thường lệ tuy nhiên sang hiệp hai khi Robben chuyển sang cánh phải anh cũng làm tốt được nhiệm vụ của mình chỉ một lần để Robben thoát xuống nhưng vẫn theo sát ko cho Robben cơ hội chỉnh bóng và thoải mái dứt điểm.
    Cặp trung vệ của Arsenal trong trận này ngoài hai tình huống bị lọt lưới khi sơ hở trong các tình huống cố định còn lại cũng thi đấu rất tốt, đặc biệt là Campell, trong các tình huống tranh chấp bóng tay đôi với Robben và Drogba anh đều giành chiến thắng.
    Ngoài ra Henry, Almunia, Reyes, Bergkamp cũng đều chơi rất tốt, đặc biệt là hai cầu thủ trẻ Flamini và Feragas. Tuy trận này chỉ kiếm được có 1 điểm và rới xuống vị trí thứ 3 nhưng fan hâm mộ và BLĐ Arsenal hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Arsenal, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng họ chơi rất tốt khi đối đầu với một đội bóng mạnh và được tổ chưc tốt như Chelsea, ko một chút sợ hãi và mất tự tin. Arsenal hoàn toàn yên tâm vào một kết qủa tốt đẹp vào cuối mùa giải này và yên tâm về lực lượng trong các năm sắp tới.
    Một Arsenal trẻ trung đầy mạnh mẽ nhưng cũng rất ăn ý và kinh nghiệm đang hình thành. các cầu thủ trẻ hoàn toàn có thể chia lửa với các trụ cột vào giai đoạt quyết định lượt về. Feragas, Reyes, Flamini, Persie, Clichy... những cái tên sẽ khiến người hâm mộ phải nhắc nhiều đến họ trong thời gian tới.
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    http://arsenal.com.vn
    Người hùng Campbell !
    Bước vào trận đấu sau khi đã biết kết quả của tất cả các cặp đấu trước đó, nếu ko muốn bị Chelsea bỏ xa và muốn giành lại vị trí thứ 2 sau khi để mất vào tai Everton tuần trước, Arsenal buộc phải thắng trong trận này một nhiệm vụ không quá khó khăn nhưng cũng không hề dễ dàng khi đối thủ của Arsenal là Portsmouth đội bóng đang có phong độ khá tốt và luôn là một đối thủ khó chơi với các đội bóng lớn. Portsmouth đã cầm hoà với Newcatstle và Liverpool tại sân khách và thắng Mu tại sân nhà với hai bàn cách biệt.
    Nhập cuộc với đội hình khá lạ lẫm khi Clichy và Persie lần đầu tiên được ra sân trong đội hình xuất phát thay có tiền vệ trẻ A.Reyes và lão tướng Bergkamp, sau một chuỗn trận liên tiếp phải thi đấu tiền vệ trẻ Feragas cũng được ông A.Wenger cho nghỉ trong trận đấu này, thay anh là cầu thủ trẻ ngưới Pháp M.Flamini. Ljungberg, Edu, Silva vẫn ko thể trở lại thi đấu do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.
    Ngay ở những phút đầu tiên các cầu thủ Arsenal đã tổ chức các đợt tấn công về phiá khung thành của Portsmouth nhưng các pha phối hợp cuối cùng lại thiếu đi sự chính xác cần thiết để có thể mở tỉ số cho trận đấu. Về phiá Portsmouth họ chấp nhận chơi với chiến thuật phòng ngự với số đông và chờ thời cơ để phản công dựa trên thể lực và tốc độ khá tốt của các cầu thủ. Với 3 tiền vệ trung tâm, 2 tiền vệ cánh rất chịu khó đeo bám và ko ngần ngại phạm lỗi đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng tiền vệ của Arsenal. Các cơ hội do các cầu thủ Arsenal tạo ra ở hiệp 1 đều ko rõ rệt, trong kh iđó các cầu thủ Portsmouth có hai cơ hội rất tốt để mở tỉ số cho trận đấu nhưng ko tận dụng được. Kết thúc hiệp 1 cả hai đội rời sân với kết quả hoà 0-0.
    Bước vào hiệp 2, thế trận vẫn ko khác gì mấy so với hiệp 1, Arsenal vẫn kiên trì với các pha tấn công và cũng ko ít cơ hội được tạo ra nhưng vẫn ko thể ghi được bàn thắng, Portsmouth vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Arsenal. Giữa hiệp 2 nhận thấy các cầu thủ Arsenal có phần xuống sức Portsmouth liên đẩy cao tốc độ của trận đấu dựa vào thể lực sung mãn của các cầu thủ, vào lúc này thế chủ động có vẻ thuộc về Portmouth nhưng chưa thể hiện được gì nhiều thì họ lại bị thủng lưới ở phút thứ 75, sau khi nhận đường chuyền từ Viera, Campbell dẫn banh đi hai nhịp lúc này các cầu thủ Portsmouth bị cuốn theo Henry và Pires ở hai cánh để lộ khoảng trống khá to tại trung lộ và ngay lập tức Campbell tung ra một cú dứt điểm từ cự li hơn 20m làm bó tay thủ môn mở tỉ số cho Arsenal, đây là bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải năm nay và quan trong hơn là bàn thắng này lại đem về cho Arsenal 3 điểm quý giá.
    Sau khi bị ghi bàn Portsmouth cũng có cơ hội san bằng tỉ số nhưng ko thắng được thủ môn Almunia người chơi rất xuất xắc trong trận đấu này. Cuối trận đấu Arsenal có hai cơ hội để nâng cao cách biệt khi lão tướng D.Bergkamp nhận được hai đường chuyền rất tốt của Pires và Henry nhưng rất tiếc là hai pha dứt điểm của anh một không chính xác và một không thắng được thủ thành của Portsmouth. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về đội khách Arsenal.
    Đội hình ra sân của Arsenal: thủ môn Almunia. hậu vệ Lauren, Toure, Campell, Cole, tiền vệ Pires, Flamini, Viera, Clichy, tiền đạo Henry, Persie.
    Bình luận:
    Trong trận đấu vừa rồi các cầu thủ Arsenal chơi ko được tốt và có dấu hiệu không tốt về thể lực, và mắc nhiều sai sót chết người nhưng cũng may mắn là Portsmouth ko tận dụng được, trong đó nguy hiểm nhất là hai lần đội trường Viera làm mất bóng taọ điều kiện rất tốt cho tiền đạo đối phương băng xuống và một lần Cole chuyền bóng cho thủ môn lại ngay tầm chân của đối thủ. có vẻ như các cầu thủ Arsenal quá mệt mỏi sau chuỗi trận quan trong vừa qua. Người đáng trách nhất là đội trường Viera anh đã có một thời gian nghỉ khá dài nhưng vẫn không thể chơi với phong độ tốt nhất của mình. Hai cơ hội thuận lợi để dứt điểm nhưng anh đều dứt điểm ko chính xác. Nếu ai đã từng theo dõi anh từ khi mới chuyển về Arsenal cho đến bây giờ sẽ thấy khả năng sứt điểm từ xa của anh ngày càng trở lên kém cỏi.
    Tiếp theo đó là Henry, cầu thủ này có một trận đấu chỉ ở mức trung bình, vẫn có vài lần tăng tốc đột phá dứt điểm khá nguy hiểm nhưng còn lại anh chơi không mấy nổi bật rất nhiều lần chuyền bóng sai. Có vẻ như các cầu thủ Arsenal quá cầu toàn trong những pha dứt điểm, ko tận dụng những pha dứt điểm từ xa. Nếu để ý chúng ta thấy thủ thành của Portsmouth bắt bóng ko được tốt sau những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa. Nếu chịu khó dứt điểm mỗi khi có cơ hội ngay từ ngoài vòng 16m50 thì trận đấu đã khác.
    Cầu thủ trẻ Persie cũng có một trận đấu không thành công anh liên tục bị các hậu vệ đối phương bám rất sát ko thể thoải mái mà dứt điểm tiếc cho trận đấu đầu tiên được ra sân nay từ đầu nhưng anh lại ko thể hiện được nhiều, Hy vọng các trận đấu sau anh sẽ chơi tốt hơn.
    Có lẽ chỉ có cặp trung vệ và thủ môn của Arsenal là chơi tốt nhất trong số các cầu thủ Arsenal vừa qua. Không ít lần Campbell, Toure cầm bóng đột phá dũng mãnh qua bên phần sân đối phương và mạnh mẽ phá bóng ngay trong chân đối thủ trong khu vục 16m50, còn thủ thành Almunia ko dưới 3 lần cứu nguy cho khung thành của Arsenal. Ngoài ra cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Arsenal cũng chính là Campbell.
    Trong một trận đấu tất cả các các siêu sao đều ít khi cùng toả sáng một lượt, nhưng mỗi khi gặp bế tắc thì luôn có một người có thể khai thông bế tắc và làm thay đổi cục diện trận đấu đó mới chính là một đội bóng lớn và bản lĩnh. Hy vọng tất cả các cầu thủ Arsenal sẽ lần lượt toả sáng khi cần thiết để đem lại kết quả tốt nhất cho Arsenal.
    Trong trận này ông A.Wenger ko có lựa chọn nhiều cho các vị trí ngoài các cầu thủ ra sân chỉ còn lại 4 gương mặt dự bị Lehmann, Hoyte, Senderos và Bergkamp(vào sân phút 70), Chiến thắng trong hoàn cảnh khó khăn, Arsenal đang trở lại !
  9. phankhoi

    phankhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là còn có một Campbell ....cú sút như một tiền đạo thứ thiệt của anh đã cứu nguy cho Ars.Đôi lúc cũng phải cần có một sự khác biệt.
  10. rise_of_rome

    rise_of_rome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này