1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bismack - thủ tướng "sắt và máu"

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi thachhanam, 27/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachhanam

    thachhanam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bismack - thủ tướng "sắt và máu"

    Có thể nói rằng , lịch sử của nước Đức và cả châu Âu thế kỉ 19 cũng như sau này đã thay đổi bởi sự xuất hiện của Bismack. Ông chính là người đã thống và xây dựng nước Đức thành một quốc gia hùng mạnh .
    Mỗi bước đi của ông đều có sự chuẩn bị và tính toán kĩ lưỡng.
    Đầu tiên là việc liên minh với Áo để đánh Đan Mạch , sau đó lại choảng Áo tơi bời ,gạt bỏ ảnh hưởng của quốc gia này với các tiểu quốc Bắc Đức. Trong quá trình ấy, Bismack đã có những biẹn pháp ngoại giao khéo léo để trung lập háo các cường quốc châu Âu khác
    Hay nhất là vụ " bức thông điệp thành Enxơ" , nhử cho nước Pháp của Napoleong đệ tam gây chiến trước. Cuối cùng đã đánh bại quân Pháp ,buộc Napoleong đệ tam phải kéo cờ trắng đầu hàng với 100000 quân ở thánh Sedan
    H
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tiếp đi bạn ơi!
  3. thachhanam

    thachhanam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bismack sinh năm 1815 trong một gia đình quý tộc " gioongke". Khi đó nước Đức vẫn chưa phải là một quốc gia thống nhất mà bị phân cát thành 34 tiểu quốc và 4 thành phố tự do. Trong đó nổi lên vai trò của vương triều Phổ và thủ tướng Bismack sẽ đảm nhận vai trò thống nhất đất nước.
    Bismack bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình khi mà cuộc cách mạng toàn châu Âu năm 1848 bung nổ làm lung lay ngai vàng quân chủ chuyên chế khắp châu Âu. Ông ra ứng cử vào Quốc hội toàn Đức và đắc cử. Tại cuộc họp Quốc hội toàn Đức năm 1849 tại Francfort, ông công khai chống lại khuynh hướng đa số muốn thiết lập một chế độ quân chủ lập hiến và tuyên bố: " những vấn đề lớn của thời đại sẽ không được quyết định bởi những cuộc tranh luận kéo dài mà phải bằng sắt và máu" . Được vua Vinhem đệ nhất của Phổ để ý , ông trở thành thủ tướng của nước Phổ và bắt đầu công cuộc thống nhất nước Đức.
    Mở đầu là chiến tranh Phổ - Đan Mạch năm 1864. Bismack đã khéo léo liên minh với Áo để đánh bại Đan Mạch. Giành được thắng lợi , Phổ chiếm vùng Slexvich và Áo chiếm được vùng Honxtanh. Điều này cũng nằm trong tính toán của Bismack vì quân Phổ muốn đến Slexvich thì phải đi qua Honxtanh, do đó dễ có cơ hội gây sự với Áo .
    Quân Áo bị đuổi ra khỏi Honxtanh. Chiến tranh Áo - Phổ bùng nổ năm 1866 với thất bại của Áo. Tháng 4 năm 1867, Liên bang Bắc Đức được thành lập gồm 18 tiểu quốc Bắc Đúc và 3 thành phố tự do.
    Còn lại vùng Tây Nam, Phổ gặp đối thủ là Pháp. Khi cuộc chiến tranh Áo - Phổ diễn ra ,nước Pháp đã bị ru ngủ bởi tài ngoại giao của Bismack, đứng ngoài không tranh chấp. Chiến tranh Áo - Phổ kết thúc ,Bismack bắt đầu tìm cách gạt bỏ ảnh hưởng của Pháp ở vùng Tây Nam. Năm 1868 , sau cuộc cách mạng ở Tây Ban Nha , ngai vàng này bị bỏ trống và dòng họ Hohenzenlern( dòng họ của vua Phổ) vận động để đưa một hoàng thân của Phổ lên ngôi vua Tây Ban Nha. Nước Pháp dĩ nhiên là không muốn điều này xảy ra. Vua Pháp là Napoleong đệ tam đã đòi vua Phổ Vinhem đệ nhất cam kết "cản trở mọi mưu toan" đưa một hoàng thân của Phổ lên ngôi. Yêu sách này có tính chất nhục mạ Phổ hơi nặng. Vua Phổ đã từ chối bằng một bức điện gửi đi từ thành Ens. Bismack đã chuẩn bị chu đáo cho chiến tranh, bèn cắt xén bức điện, chỉ để lại những lời lẽ có tính chất nhục mạ và khiêu khích Pháp. Nước Pháp rơi vào bẫy , khai chiến với Phổ ngày 19 tháng 7 năm 1870 trong điều kiện chưa chuẩn bị kĩ càng , trang bị của quân Pháp thua kém đối phương về mọi mặt. Quân Pháp bại trận liên tiếp và cuối cùng Napoleong đệ tam phải kéo cờ trắng đầu hàng tại thành Sedan với 100000 quân.
    Ngày 18/1/1871 lễ thành lập đế chế Đức diễn ra tại Vecxai ( Pháp) đang bị quân Phổ chiêm đóng , nước Đức còn chiếm luôn 2 tỉnh Andat và Loren của Pháp.
    Vậy là công cuộc thống nhất nước Đức đã hoàn thành. Một trang sử của nước Đức và thế giới đã được lật qua. Nước Đức thống nhất nhanh chóng trở thành một quốc gia hùng mạnh, trở thành một lò lửa chiến tranh ở châu Âu.
    Chúng ta phải khẳng định rằng đó là nhờ công lao của Bismack, vị thủ tướng tài ba " sắt và máu".
  4. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, bổ sung thêm là Pháp rất cay cú khi bị mất cả vùng Alsace to lớn, cho nên sau này, khi Đức thất bại trong chiến tranh thế giới 1, với tư cách là một nước thắng trận, điều đầu tiên Pháp đòi chính là vùng này. Và việc Alsace quay trở lại với Pháp thậm chí còn được Pháp khắc vào bản đồng dưới chân Khải hoàn môn tại Paris coi như chiến tích to nhất của Pháp trong CTTG1 ^^.

Chia sẻ trang này