1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ cầu dao cầu chì và cầu chì tự rơi FCO

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi pappap, 05/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pappap

    pappap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bộ cầu dao cầu chì và cầu chì tự rơi FCO

    Chào các bác:
    tôi có một vấn đề nhờ các bác giải thích:
    1. Tôi thấy có những trạm biến áp phân phối (35/0,4;22/0,4;10/0,4) người ta lắp chống sét van bên dưới cầu chì FCO. như vậy tác dụng bảo vệ của chống sét van có còn không?
    2. Tại trạm biến áp phân phối người ta nối chung dây tiếp đất của chống sét với kết cấu thép xà trạm và trung tính máy biến áp. Như vậy khi sét đánh vào trạm máy biến áp có chịu điện áp ngược không? nối đất như vây có được không hay phải nối riêng.
    Mong nhận được ý kiến thảo luận của các bạn
  2. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Chào bạn! có thể bạn đã lầm , thực ra hệ thống chống sét van được lắp trước cầu chi tự rơi ( SI ) cho nên không có ảnh hưởng gì cả.
    Còn đối với hệ thống tiếp đất tại TBA phân phối thì có 2 hệ thống đó là tiếp đất bảo vệ và tiếp đất làm việc.
    Rất vui được giao lưu và học hỏi cùng cùng bạn.
    Thân!
  3. pappap

    pappap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Apolol123
    rất vui là đã nhận được ý kiến của bác.
    1. Về việc lắp chống sét van trước cầu chì SI (FCO) là chuyện bình thường không nói làm gì nhưng tôi đã thấy CSV lắp sau SI nên tôi mới đưa ra vấn đề để các bác cho Ý kiến.
    2. Còn tiếp đất tôi hỏi nối chung thế thì có ảnh hưởng gì không ấy chứ.
    Thân mến và hợp tác!
  4. bo_doi_cu_Ho

    bo_doi_cu_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chống sét van có tác dụng chính là ngăn dòng điện không chu kỳ, nhảy lưới, rồi sét đánh vào trạm phân phối
    Còn SI thì ai mà chẳng biết.
    Nếu như chúng ta lắp chống sét van trước hay sau SI thì cũng không sai, cũng chẳng vấn đề gì cả.
    Chẳng hạn ta lắp SI trước khi có sự cố trên lưới thì coi như là sét van vô tác dụng vì dây chì đứt rồi còn đâu nữa mà cần sét van, như thế thì bạn sẽ phải thay chì liên tục (mệt và tốn tiền lắm)
    Còn nếu hệ thống tiếp địa vỏ thiết bị và nối đất chống sét bắt cùng vào các xà đỡ (xà kép, quỳ dao, ghế, quỳ đỡ máy ) thì không vấn đề nếu điện trở nối đất của bạn nhỏ hơn 4 ôm là đc. Cứ làm vài cọc sắt V 75*75*7 là đc
  5. anhhte

    anhhte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  6. pappap

    pappap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác! Em đang định hỏi về cầu dao và cầu chì song lại quên mất lại chuyển sang hỏi về nối đất bởi vì nó cũng liên quan đến nhau mà.
    Em định hỏi là như thế này:
    Tại sao có nơi chỉ dùng cầu chỉ FCO (còn gọi là SI) để bào vệ và đóng cắt cho trạm biến áp phân phối (trường hợp này ở miền Nam rất hay dùng ở miền Nam thậm chí còn dùng SI để làm cầu dao cách ly phân đoạn cho các nhánh rẽ nữa cơ). trong khi đó có nơi lại phải dùng bộ cầu dao và cầu chì PK đề đóng cắt và bảo vệ (trường hợp này ngoài Bắc dùng nhiều). Em thấy dùng FCO thì đơn giản gọn nhẹ rẻ tiền trong khi đó dùng cầu dao và cầu chì PK thì cồng kềnh tốn kém hơn. Theo em được biết lắp cầu dao để có thể cắt ra để thí nghiệm sửa chữa chống sét van vì chống sét van lắp sau cầu dao và trước cầu chì mà. nhưng lý do này cũng không hợp lý nếu thế thì trạm biến áp chỉ lắp SI người ta không phải thí nghiệm sửa chữa à?
    Cũng vì vấn đề rối rắm này mà quên đấy nhờ các bác giải thích giùm em. À mà bác nào nêu lên ưu điểm và nhược điểm của hai loại SI và PK nữa thì em vỗ tay đôm đốp.
  7. kojirohyuga

    kojirohyuga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2001
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    To Pappap:
    1. về việc lắp CSV trước hay sau FCO:
    Bạn chỉ phải trả lời một câu hỏi thôi: dây chẩy của FCO có tính năng bảo vệ chống sét được hay không? Tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời.
    2. Còn tại sao có việc có nơi lắp cầu dao rồi đên CSV và FCO.. có nơi lại chỉ có FCO rồi đến CSV thì đó là do hoàn cảnh lịch sử. Trước khi khi các CDLĐ (cầu dao liên động) còn đắt, và do kết cấu lưới không bắt buộc tất cả các TBA phải có dao đầu trạm nên người ta mới nghĩ ra việc cho CSV xuống sau FCO để tiện cho việc đạ tu bảo dưỡng thiết bị. còn nếu bạn để CSV ở trên FCO bạn sẽ phải cắt điện tuyến đó khi bảo đưỡng ảnh hưởng nhiều đến các TBA khác. Nhưng việc làm này không đúng đâu.
    sơ đồ CSV-FCO-MBA vẫn là chuẩn.
    3. Còn về nối đất. Tối ưu là nối riêng để tránh trường hợp như bạn nói. Nhưng khi B thi công nó làm thì chỉ có chúa mới hiểu đưới đất là cọc tre hay cọc thép (nói cho vui thôi, vẫn có đo điện trở mà ). Nhưng nếu luôn đảm bảo R<=4ôm thì OK khỏi bàn, thích kiểu gì tuỳ bác.
    4. Còn dùng cầu dao cầu chì ống thì sẽ dẫn dẫn tuyệt chủng ở các TBA treo. vì vừa cồng kềnh vừa đắt. lại không linh hoạt trong vận hành.
    To: bo_doi_cu_Ho
    Nếu CSV lắp dưới FCO: khi có sóng sét thì dây chảy có dẫn được dòng sét hay không?
    Nếu dây chảy đứt thì sóng phải xạ lại lưới là bao nhiêu?
    Hiểm lắm em trả chơi
    Được kojirohyuga sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 14/08/2006
  8. chu0210

    chu0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cầu chì tự rơi sắp thành lỗi thời rồi -_-

Chia sẻ trang này