1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập ảnh Phòng không - Không quân từ 2005 đến nay - Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 24/05/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Em lại tưởng phi công đóng bỉm cả loạt luôn.
  2. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415
    Xin hỏi bác. Vậy thì "đồ" bên trong và bên ngoài cấu tạo thế nào để thực hiện được động tác trên? Cám ơn bác.
  3. quoclapit1102

    quoclapit1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Đề nghị các bác thạo tin cho biết Trung đoàn tên lửa 274 được trang bị tên lửa phòng không loại gì để bảo vệ căn cứ hải quân liên hợp mà có tới 2 cái vòng rộng đến thế kia?
  4. quehuongtoivietnam45

    quehuongtoivietnam45 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    234
    Là s350 và Buk2V
  5. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Tồng chí Triùm nói đúng rồi! Tổ bay Su-27 và Su-30 muốn đi nhẹ trong khi bay tuần tiễu thì có món quần boxing như ở mấy hình phía dưới:

    Bên ngoài quần và phần tuy ô hút nước tiểu
    [​IMG]

    Phía trong áp vào pín như này
    [​IMG]

    Mác PZh-1 cỡ 3 vừa khít cỡ người tồng chí Triùm:D
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 07/10/2014, Bài cũ từ: 07/10/2014 ---
    Cỡ phải tổ hợp TLPK S-400 "Triumf" hoặc S-300VM "Antey-2500" mới có cái vòng rộng thế;)
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.371
    Đã được thích:
    26.716
    À...ừm...mấy loại đó đúng là bắn 1 phát lái đạn xoay 1 vòng kín cái chu vi vòng tròn đó luôn. Bán kính khoảng 40km thì chu vi khoảng 250km chứ còn gì nữa ;)
    --- Gộp bài viết: 07/10/2014, Bài cũ từ: 07/10/2014 ---
    Đề nghị nhập Su-34 gấp. Nó có nhà vệ sinh
  7. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Ủa cậu Kùi này giỏi thiệt:-) Đang nói về tổ hợp TLPK thì cậu lại nhảy sang đạn.

    Các cậu chú ý trên mấy bảng tiêu đồ mà cánh phòng không gọi là 9x9 và 5x5 thì vòng đỏ là ranh giới ngoài của vùng diệt TLPK, vòng vàng trắng là vành cự li quét xa nhất của đài ra đa cảnh giới.

    Trong SCH của eTLPK274, bảng bên trái bàn trực ban chỉ huy là bảng tiêu đồ 9x9 "Tình báo 292" nhận tình báo mục tiêu từ đài ra đa cảnh giới của eRĐ292, còn bảng bên phải là bảng tiêu đồ 5x5 "Tình báo hoả lực" nhận tình báo mục tiêu từ đài ra đa chỉ thị mục tiêu của tiểu đoàn tên lửa.

    "Tình báo 292" này chắc sử dụng tình báo của trạm S7 ở CR, với 2 vòng tròn vàng nhạt là cự li quét tối đa của các đài P-18 và P-35M. "Tình báo hoả lực" thì do eTLPK274 trang bị hỗn hợp các tổ hợp TLPK S-75M và S-125M, nên 2 vòng vàng nhạt trên bảng này là của các đài ra đa trinh sát và chỉ thị mục tiêu P-18 ở phân đội S-75M và P-19 ở phân đội S-125M.
    --- Gộp bài viết: 07/10/2014 ---
    Su-34 lấy đâu ra nhà vệ sinh thế:-w Tổ bay trên Su-34 cũng dùng chung quần sọoc gắn ống sáo PZh-1 do hãng Zvezda cung cấp y như tổ bay của Su-27PU, Su-30Mx và Mig-31M.
    ak47kalanikov thích bài này.
  8. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    WC trên Su-34 của cụ đây.

    [​IMG]
  9. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Thêm hình chiếc quần lót đi nhẹ chế từ vải cô tông trắng cho phi công PAKFA T-50:
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 07/10/2014, Bài cũ từ: 07/10/2014 ---
    Chiếc bô (Xan ba chốc) số 1 này là của phi công lái chính (ghế 1 bên trái), còn chiếc bô ghi số 2 là của phi công điều khiển vũ khí (ghế 2 bên phải). Su-34 đời cũ dùng loại này cho tổ bay bị chê là bất tiện. Mỗi lần muốn xả, phi công phải phối hợp 2 tay: 1 tay ra sau ghế móc lấy chiếc bô này, tay còn lại kéo khoá quần và móc ra. Phi công muốn xả được hàng thì phải thư giãn, tức là khi đó máy bay phải bay bằng, không được kéo G cao và không dùng vũ khí.

    Chuyển sang chơi loại boxing gắn ống sáo PZh-1 giúp phi công Su-34 nhàn hơn hẳn và tránh được mối lo bị đánh lén trong khi mải xả hàng.

    Từ 6'45'' tới 7' trong đoạn clip phía dưới, phóng viên kênh "Rossiya 2" sẽ giới thiệu về chỗ gắn bình trà và bô Xan ba chốc phía sau ghế phóng của phi công trên chiếc Su-34 thế hệ đầu.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.371
    Đã được thích:
    26.716
    Đang nói nhà vệ sinh sao các cụ nhảy sang bô? :-D

    Ý là cái cửa ra vào ****pit ấy. Nó nằm dưới. Chỉ cần mở nó ra là phi công có thể ném bom xuống đầu quân thù =)). Chẳng hiểu ý gì hết ráo...

Chia sẻ trang này