1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập ảnh Phòng không - Không quân từ 2005 đến nay - Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 24/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Takamiya

    Takamiya Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    50
    Kiểu bốc đầu cobra chẳng qua là một định dạng sinh tồn khi ở mức cực hạn thôi....cũng giống con rắn sẽ có nhược điểm chết người.
    Em thấy người ta lạm dụng mĩ từ quá đà rồi.
  2. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Có gì đâu, tung hô là nghề báo chí mà, tuy nhiên đọc các bài viết trên có đoạn rada trên su30mk2 có khả năng quét xa 400km làm mình tâm tư quá, còn hàng không đối hạm có kh59 rồi mà cứ đưa kh31a hàng cũ thôi
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Kệ...Su-30mk2 của ta quét mục tiêu là TSB đang bay ở độ cao 10km thì 400km dư sức thấy. Chứ mà TSB nó ở trên mặt biển thôi thì tớ cũng không chắc lắm :-D. Hy vọng vẫn tracking được
    hk111333 thích bài này.
  4. wandering_dust

    wandering_dust Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    26
    Em cũng thấy kiểu rắn hổ mang này ko có ứng dụng gì hết, hay bác cờ đỏ đề xuất gắn cái kính chiếu yêu phía dưới bụng máy bay, khi nào gặp địch ta làm vài cữ cobra lật ngửa lên cho địch loá mắt chơi :-D:-D
  5. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Từ cái kỹ thuật Pugachev's Cobra :-D

    Đám Ấn cà ri toàn mang đến Red Flag biểu diễn, có lần bị mấy chú giặc lái Mẽo bắt bài luôn :-D
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.347
    Đã được thích:
    26.685
    Mấy trò múa may uốn éo này nói hoài chán. Redflag múa loạn cào cào kiểu gì thì cũng có mỗi cái khoa mục tránh truy kích bằng súng. Mà cái đó người ta có cách làm đơn giản hơn nhiều. Chỉ được cái múa đẹp
    hk111333 thích bài này.
  7. doc_hanh_dai_dao

    doc_hanh_dai_dao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    179
    Cứ gọi là "cú móc sườn" đi có phải hay không :-D vừa chuyên nghiệp vừa không phô trương. Em nghĩ cái động tác này vẫn có tác dụng trong thực chiến - thoát khỏi đeo bám của máy bay địch trong trường hợp cận chiến chứ ? ngọc đầu lên đốt tăng lực cho máy bay vọt lên cao rồi uốn mình ... chạy :))
  8. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
    cái này chơi trong game suốt, khi bị bám đuôi và bị bắn = TL hay pháo thì chơi chiêu này để đổi vị trí, máy bay Nga còn có động cơ vector nên cận chiến dễ hơn...
  9. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.169
    Đã được thích:
    8.423
  10. TedBear

    TedBear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Loại này ta có nhiều ko bác ?

Chia sẻ trang này