1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bổ thận dương - Đâu phải chỉ mình Nam giới

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hoabec88, 13/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabec88

    hoabec88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    YHCT quan niệm về chức năng của tạng thận như: thận tàng tinh, thận chủ mệnh môn, thận chủ thủy, thận chủ cốt, sinh tủy... Như vậy các chức năng của tạng thận mà YHCT đề cập đến là chung cho tạng thận của con người, không phân biệt thận của phái nam hay thận của phái nữ. Điều cần bàn ở đây là một số chức năng tạng thận của YHCT liên quan đến vấn đề nội tiết (hàm ý các hormon, liên quan đến hoạt động sinh dục) trong con người.
    Thật vậy, khái niệm về nội tiết lại là khái niệm của Tây y. Tuy nhiên hiện nay hầu như cũng đang được sử dụng chung cho cả hai nền y học Đông và Tây y.

    Chức năng của tạng thận

    Trên thực tế, với góc độ về nội tiết, YHCT có thể lý giải theo hai chức năng quan trọng của tạng thận; đó là thận tàng tinh và thận chủ mệnh môn. Khái niệm "tinh" mà YHCT đề cập bao gồm hai loại, loại thứ nhất là tinh tiên thiên, một thứ "tinh" được truyền từ cha mẹ, trong đó có "tinh sinh dục", loại thứ hai là "tinh hoa của vật chất", một thứ tinh có nguồn gốc từ thủy cốc (chất dinh dưỡng), được hóa sinh tại tạng tỳ. Loại tinh thứ hai này có chức năng nuôi dưỡng ngũ tạng, lục phủ, tức nuôi dưỡng cơ thể, còn dư thừa sẽ được giữ lại ở thận, thận tàng tinh. Với ý nghĩa như vậy, tạng thận của mỗi người, bất kể là nam hay nữ, đều có chức năng tàng tinh.

    Mặt khác, cũng cần làm rõ thêm về chức năng chủ mệnh môn, chủ thủy của tạng thận. Như ta đã biết, khái niệm về mệnh môn của YHCT còn hàm nghĩa là long hỏa, tướng hỏa, mà hỏa thuộc dương. Điều đó hàm ý bản chất của mệnh môn là thận dương. Thận dương cung cấp sức nóng cho cơ thể hoạt động. Người bị thận dương hư thường xuyên chân tay lạnh, lưng lạnh, đau lưng, mỏi gối, kèm theo các chứng ỳ trệ của đại tràng, dẫn đến các chứng bụng lạnh, sôi bụng, đi ngoài phân sống nát, đồng thời xuất hiện các chứng suy yếu về hoạt động sinh lý, nam giới hay bị chứng liệt dương, di tinh, tảo tiết, lãnh tinh... rất dễ dẫn đến vô sinh...



    Nữ giới thường xuất hiện kinh nguyệt không đều, kinh kỳ đau bụng, tử cung lạnh, khó thụ thai, lưu thai... cũng dễ dẫn đến trạng thái lãnh cảm. Như vậy xét về mặt y lý Đông y, cũng như các triệu chứng trên lâm sàng, rõ ràng thận dương, một bộ phận của tạng thận có liên quan nhiều đến các hoạt động về sinh dục của con người. Ở đây muốn đề cập đến cả hai giới nam và nữ.

    Tuy nhiên, ta lại biết rằng theo tính chất tương đối của thuyết âm dương trong YHCT: "Trong âm có dương và trong dương có âm". Điều đó có nghĩa là, đối với nam giới, thuộc về phạm trù "trong dương, có âm", đối với nữ giới, thuộc về phạm trù "trong âm, có dương". Như vậy ta có thể hiểu rằng, đối với nam giới, phạm trù "dương" là chủ đạo đối với thận, tức thận dương là quan trọng, còn đối với nữ giới, phạm trù "âm" tức thận âm là quan trọng. Điều đó không có nghĩa là thận âm lại không quan trọng với nam giới, và ngược lại, thận dương lại không quan trọng với nữ giới.



    Ngoài hai chức năng trên, chức năng thận chủ thủy cũng không hề kém phần quan trọng đối với các hoạt động sinh lý của con người. Ta biết "thủy" thuộc phạm trù âm, đối với tạng thận tức thận âm, YHCT còn gọi là thận thủy.
    Ngoài việc tham gia quản lý chức năng thanh lọc của thận, thận âm còn đóng vai trò cân bằng thể dịch trong cơ thể, nếu không sẽ dẫn đến chứng âm hư hỏa vượng. Như ta đã biết, ở nữ giới thận âm là chủ đạo, nên chị em hay mắc chứng này nhiều hơn nam giới, đa phần vào thời kỳ tiền mãn kinh, thường xuất hiện chứng đau đầu, hoa mắt, nóng bừng từng cơn, kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, tính tình hay cáu gắt... Còn với nam giới thì hay mắc chứng tinh huyết hao tổn, tân dịch khô kiệt...

    Trong ngũ tạng, lục phủ, tạng thận bao gồm thận âm và thận dương là tạng chủ yếu đóng vai trò quản lý các hoạt động sinh dục của con người trong cả hai giới. Vì vậy, thường xuyên "hãy lắng nghe cơ thể bạn", một khi thấy có biểu hiện về sự "chểnh mảng, thờ ơ, lãnh đạm...", hãy tìm đến các vị thuốc, phương thuốc của YHCT về "bổ thận".
    Hãy công bằng trong bổ thận dương

    Hãy xem các thể hiện của từng loại triệu chứng của thận âm, thận dương và gặp thầy thuốc có kinh nghiệm, để dùng thuốc cho phù hợp với bản thân. Mọi người cũng đừng bỏ qua các lời khuyên của thầy thuốc, một khi các biểu hiện về triệu chứng của tạng thận, có khả năng vượt qua tầm kiểm soát của chính mình. Tuy nhiên, cũng không nên có những tư duy về thận theo kiểu trọng nam, khinh nữ, "một người khỏe, hai người vui", hoặc "chỉ cần ông xã khỏe là mình vui rồi!"... Chính điều này là suy nghĩ cực đoan, là thiếu công bằng với tạng thận của phái đẹp.

    Trong xã hội, cũng có những biểu hiện về sự thiên lệch của một số nhà sản xuất dược phẩm, cũng như các nhà nghiên cứu về thuốc bổ thận dương, thậm chí ngay cả các nhà nghiên cứu là nữ, cũng chỉ nghĩ đến các loại thuốc bổ thận dương cho phái mày râu, mà quên đi thuốc bổ thận dương của giới mình. Trên thực tế, có rất nhiều vị thuốc bổ thận dương cho cả hai phái, như tắc kè, cá ngựa, ba kích, hà thủ ô đỏ...

    Chỉ có điều hãy mạnh dạn xóa đi mặc cảm từ lâu đã ngự trị trong đầu, coi việc bồi bổ thận dương là việc của ông xã, để rồi phải âm thầm chịu đựng trong cái cảnh lãnh cảm, cô đơn. Trong khi đó có rất nhiều vị thuốc hay, phương thuốc quý giúp ích cho thận dương của chị em chúng mình.
    GS.TS. Phạm xuân Sinh
    suckhoevadoisong
  2. hoabec88

    hoabec88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhi amip ăn não 'có thể bị nhiễm từ không khí'

    Link: http://duocphamnganha.com/news/view/193/Benh-nhi-amip-an-nao-co-the-bi-nhiem-tu-khong-khi.html
    Bác sĩ Phan Văn Hiếu, Giám đốc Trung tâm Pháp y TP HCM, khẳng định bé trai mới tử vong do amip ăn não không hề tiếp xúc với sông hồ, do đó ông nhận định bệnh nhân này có thể bị nhiễm ký sinh trùng từ không khí.

    "Ngày 12/8, ngay sau khi bệnh nhân tử vong, chúng tôi đã xét nghiệm giải phẫu bệnh và xác định đây là ca ápxe não do amip ăn não người chứ không do nguyên nhân khác", bác sĩ Hiếu cho biết.
    Giải thích nguyên nhân bệnh nhân nằm một chỗ, không tiếp xúc với nước sông hồ mà vẫn bị mắc amip ăn não, bác sĩ Hiếu cho rằng, bé có thể bị nhiễm qua không khí. "Bởi theo y văn thế giới amip này có trong đất, cho nên trong không khí cũng có thể có amip", ông Hiếu nói thêm.
    Tuy vậy bác sĩ Hiếu khuyên mọi người không nên hoang mang, bởi khả năng amip gây bệnh cho người là rất hiếm.
    "Mọi người có thể tiếp xúc với amip nhưng không phải ai cũng mắc bệnh. Việc này cũng giống như ai cũng tiếp xúc với vi trùng nhưng không phải ai cũng bị nhiễm trùng. Riêng những người bị suy giảm miễn dịch có thể dễ mắc bệnh hơn", bác sĩ Hiếu phân tích.
    Trái với phát biểu của bác sĩ Hiếu, các chuyên gia ký sinh trùng khẳng định amip Naegleria fowleri không thể tồn tại trong đất và không khí. "Amip ăn não chỉ tồn tại được trong môi trường nước ngọt như sông hồ. Nếu lên cạn, loại amip này sẽ chết ngay", một tiến sĩ chuyên khoa ký sinh trùng nói.
    Các chuyên gia ký sinh trùng tại TP HCM còn cho rằng amip ăn não khác hẳn với loại amip gây bệnh ở đường ruột, với phương thức lây truyền là xâm nhập qua niêm mạc mũi rồi vào xoang sàn và não thất. Do đó nếu nguồn nước có chứa amip Nagleria fowleri nhưng chỉ dùng để ăn uống đơn thuần thì khó lây nhiễm, vì amip chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể qua niêm mạc mũi.
    Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cũng khẳng định, bệnh viêm màng não do đơn bào Naegleria fowleri là một bệnh hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao. Trong vòng 49 năm (từ 1962 đến 2011), tại Mỹ cũng chỉ ghi nhận 123 ca mắc.
    Đơn bào Naegleria fowleri sống tự dưỡng trong môi trường nước ngọt (hồ, sông, công trình chứa nước nhân tạo...) tại khu vực khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nó có thể xâm nhập vào cơ thể người qua niêm mạc mũi và gây bệnh.
    Với trường hợp tử vong thứ hai liên quan đến amip ăn não, điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, một tuần trước nhập viện, bé thường đập đầu xuống nền gạch, không ói. Bệnh nhân ăn cháo, uống nước đun sôi, không có tình trạng bị sặc nước. Trước nhập viện 2 ngày bé sốt, người chăm sóc mua thuốc hạ sốt cho uống. Trưa 12/8 bé được phát hiện tím tái nên đưa vào Bệnh viện Quận 6 rồi tử vong. Nguyên nhân được xác định do ápxe não.
    Bé hoàn toàn không có tiền sử tiếp xúc nguồn nước như ao, hồ, sông… Nguồn nước sinh hoạt hàng ngày là nước máy. Nước bé uống là nước đun sôi để nguội.
    Theo Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, đây là ca bệnh không liên quan nhiều đến các yếu tố dịch tễ và nguồn lây bệnh là không rõ ràng.

    Bác sĩ Phan Văn Hiếu, Giám đốc Trung tâm Pháp y TP HCM, khẳng định bé trai mới tử vong do amip ăn não không hề tiếp xúc với sông hồ, do đó ông nhận định bệnh nhân này có thể bị nhiễm ký sinh trùng từ không khí.

    "Ngày 12/8, ngay sau khi bệnh nhân tử vong, chúng tôi đã xét nghiệm giải phẫu bệnh và xác định đây là ca ápxe não do amip ăn não người chứ không do nguyên nhân khác", bác sĩ Hiếu cho biết.
    Giải thích nguyên nhân bệnh nhân nằm một chỗ, không tiếp xúc với nước sông hồ mà vẫn bị mắc amip ăn não, bác sĩ Hiếu cho rằng, bé có thể bị nhiễm qua không khí. "Bởi theo y văn thế giới amip này có trong đất, cho nên trong không khí cũng có thể có amip", ông Hiếu nói thêm.
    Tuy vậy bác sĩ Hiếu khuyên mọi người không nên hoang mang, bởi khả năng amip gây bệnh cho người là rất hiếm.
    "Mọi người có thể tiếp xúc với amip nhưng không phải ai cũng mắc bệnh. Việc này cũng giống như ai cũng tiếp xúc với vi trùng nhưng không phải ai cũng bị nhiễm trùng. Riêng những người bị suy giảm miễn dịch có thể dễ mắc bệnh hơn", bác sĩ Hiếu phân tích.
    Trái với phát biểu của bác sĩ Hiếu, các chuyên gia ký sinh trùng khẳng định amip Naegleria fowleri không thể tồn tại trong đất và không khí. "Amip ăn não chỉ tồn tại được trong môi trường nước ngọt như sông hồ. Nếu lên cạn, loại amip này sẽ chết ngay", một tiến sĩ chuyên khoa ký sinh trùng nói.
    Các chuyên gia ký sinh trùng tại TP HCM còn cho rằng amip ăn não khác hẳn với loại amip gây bệnh ở đường ruột, với phương thức lây truyền là xâm nhập qua niêm mạc mũi rồi vào xoang sàn và não thất. Do đó nếu nguồn nước có chứa amip Nagleria fowleri nhưng chỉ dùng để ăn uống đơn thuần thì khó lây nhiễm, vì amip chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể qua niêm mạc mũi.
    Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cũng khẳng định, bệnh viêm màng não do đơn bào Naegleria fowleri là một bệnh hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong rất cao. Trong vòng 49 năm (từ 1962 đến 2011), tại Mỹ cũng chỉ ghi nhận 123 ca mắc.
    Đơn bào Naegleria fowleri sống tự dưỡng trong môi trường nước ngọt (hồ, sông, công trình chứa nước nhân tạo...) tại khu vực khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nó có thể xâm nhập vào cơ thể người qua niêm mạc mũi và gây bệnh.
    Với trường hợp tử vong thứ hai liên quan đến amip ăn não, điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, một tuần trước nhập viện, bé thường đập đầu xuống nền gạch, không ói. Bệnh nhân ăn cháo, uống nước đun sôi, không có tình trạng bị sặc nước. Trước nhập viện 2 ngày bé sốt, người chăm sóc mua thuốc hạ sốt cho uống. Trưa 12/8 bé được phát hiện tím tái nên đưa vào Bệnh viện Quận 6 rồi tử vong. Nguyên nhân được xác định do ápxe não.
    Bé hoàn toàn không có tiền sử tiếp xúc nguồn nước như ao, hồ, sông… Nguồn nước sinh hoạt hàng ngày là nước máy. Nước bé uống là nước đun sôi để nguội.
    Theo Trung tâm Y tế Dự phòng TP HCM, đây là ca bệnh không liên quan nhiều đến các yếu tố dịch tễ và nguồn lây bệnh là không rõ ràng.

Chia sẻ trang này