1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bodog—Nhận Định World Cup 2014: Uruguay vs Anh--jindo

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi jindo88, 19/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jindo88

    jindo88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Thất bại 1 – 2 ở trận ra quân của Anh trước Italy có lẽ chưa phải là quá nguy hiểm so với thảm bại 3 -1 của Uruguay trước Costa Rica.

    Anh - ¼ @ 1.9 vs. Uruguay @ 1.875

    Cả hai đội đều có vấn đề trên hàng công, ở tuyển Anh là chấn thương của Daniel Sturridge trong trận chiến với Italy và phải thay ra ở hiệp hai, còn tuyển Uruguay là sự vắng mặt của Luis Suarez.

    Tới lúc này siêu tiền đạo người Uruguay đang chơi cho câu lạc bộ Liverpool đã có thể trở lại nhưng ban huấn luyện và các đồng đội của anh chưa ai dám chắc chắn về khả năng sức khoẻ và phong độ 100% của anh.

    Liên tục chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, một trong số những giải đấu đốt sức nhất thế giới đã làm suy giảm thể lực của các cầu thủ hàng đầu của hai đội. Các lão tướng như Steven Gerrard, Diego Forlan hơn lúc nào hết được kỳ vọng là cây cột trụ to lớn lôi cả đoàn tàu đi lên.

    Tuyển Anh chơi bóng với tinh thần máu lửa và cống hiến nhất của họ trong trận gặp Italy, chỉ có điều hàng công chưa thể hiện được đúng cá tính của những tiền đạo nổi danh như Rooney, Sturridge, Welbeck hay Sterling. Vấn đề khác mà họ cần cân nhắc kỹ lưỡng cho trận quyết đấu sắp tới đó là cầu thủ kiến tạo. Đã có lúc lối chơi của Tam Sư dựa dẫm hoàn toàn vào khả năng dẫn dắt của Raheem Sterling hoặc Wayne Rooney. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự khoa học kín kẽ của Italy thì mọi sự cố gắng cá nhân của hai cầu thủ này đều vô ích. Steven Gerrard đã luống tuổi và vị trí anh chơi bóng khá thấp lên sự liên kết giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo của tuyển Anh bị chia cắt dễ dàng.

    Việc Luis Suarez có thể trở lại sẽ là một động lực vô cùng lớn cho toàn đội nhưng sự yếu kém của Uruguay không đến từ hàng công mà cũng chính là tuyến tiền vệ. Dieo Godin và Walter Gargano chơi không tròn vai để cho Edison Cavani bị đói bóng, trong khi đó cặp đôi này không phong toả được các pha lên bóng ép sân của Costa Rica.

    Tất cả đã bất ngờ trước kết quả oái oăm 3 – 1 trong trận đấu mà Uruguay đã hoàn toàn đánh mất bản sắc của nền bóng đá đã từng đứng thứ tư World Cup 2010 và vô địch Coppa America ngay sau đó. Đây là điều mà không một người hâm mộ nào có thể lường trước và chẳng một người chơi cược bóng đá nào dám nghĩ tới!

    Uruguay và Anh đều phải trở lại nếu như họ tiếp tục muốn có trong tay tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Tính tới lúc này, Italy và Costa Rica đều đã có 3 điểm quý giá ở bảng D – bảng đấu được coi là bảng tử thần! Nếu một tỷ số hoà hoặc thua cho hai đội thì đồng nghĩa tấm vé đi tiếp đã gần như trượt khỏi tầm tay..

    Đội hình hai đội:

    • Uruguay: Fernando Muslera, Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Martin Caceres, Diego Godin, Walter Gargano, Cristian Rodriguez, Egidio Arevalo Rios, Christian Stuani, Luis Suarez, Edinson Cavani

    • Anh: Joe Hart, Glen Johnson, Leighton Baines, Gary Cahill, Phil Jagielka, Steven Gerrard, Jordan Henderson, Raheem Sterling, Ross Barkley, Wayne Rooney, Danny Welbeck


    Tỷ lệ cược châu Á - thông tin từ Bodog cá cược thểthao


    [​IMG]


    [​IMG]


    Khuyến mại mới của Bodog: Nhận ngay 300$ tiền thưởng khi giới thiệu bạn bè cùng tham gia



    [​IMG]

Chia sẻ trang này