1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bomb Mỹ dùng ở Xuân Lộc

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi pvnguyen, 03/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DrJekyll

    DrJekyll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Random walkder: khoa học gia nào thế? bạn có thể cho biết?
  2. F23

    F23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trả lời giúp chú RW nhé. Nữ khoa học gia. Dương Nguyệt Ánh.
    Vào đây xem bài viết về nữ khoa học gia nầy đây.
    http://www.ttvnol.com/United_States/223398/trang-6.ttvn
  3. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu ra cái chi tiết này? Chưa thấy sự kiện nào được ghi nhận từ cả VN và TQ là VN sử dụng CBU trong chiến tranh 1979?
  4. F23

    F23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẻ PM cho chú.
  5. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Một cách chi li thì vẫn có. Năm 75 có 2 marines chết vì pháo kích ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đây được coi là lính Mỹ cuối cùng chết ở VN. (2 lính Mỹ được coi là chết đầu tiên ở VN là 2 phi công máy bay thả đồ tiếp tế ở Điện Biên Phủ). Có điều lính Mỹ ở VN lúc đó chủ yếu là bảo vệ (sứ quán chả hạn) thôi. Ko có lính Mỹ chiến đấu nữa, nên quả là ko thể có lính Mỹ chết trên chiến trường vì CBU.
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đây là loại bom diệt hầm ngầm.
    Nó chứa một hỗn hợp cháy trong không khí, cùng thuốc nổ thường sao cho, khi phát nổ lần đầu, một lớp sương phủ trên một diện tích rộng. Khi kích nổ lần thứ hai, sương này cháy, rút ôxide trong không khí.
    Do không khí có rất nhiều (diện tích dường kính 200 met có đến 3 trăm tấn không khí ở cao 10 mét, trong đó có 60 tấn oxide, đủ đốt 30 tấn nhiên liệu), nên bom này gần như vô dụng với bề mặt. Với công sự và hầm ngầm, sương lắng đọng do có tỷ trọng lớn, nên được dùng để diệt hầm ngầm, nơi thể tích không khí ít. Hơi sươngb luồng lác trong hầm, không như sức công phá chỉ gãi ghẻ.
    Quyết định ném bom này xuống trong điều kiện đó, là một quết định không suy nghĩ, hay chỉ ttăng tinh thần cho quân Nguỵ đang tan rã (có vũ khí lạ). Do đối phương đang trong xe tăng, trên bề mặt đất. Hầu như không có thương vong do bom này nén xuống. Các nhà sử cũng chỉ ghi chuyện nén bom khi miêu tả diễn biến ở Sài Gòn, còn khi miêu tả diễn biến ở chiến trường thì không đề cập. Gió miền ven biển thổi mạnh, địa hình quang đãng.
    Còn chuyện không có ngòi nổ thì đơn giản, vì trong ngần ấy năm lại không chế nổi ngòi thay thế hay sao, nếu bom ấy thực sự đáng quý.
  7. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần phải đốt hết oxi đâu, chỉ cần đốt sao cho nồng độ carbonic trên 4% là hết thở rồi (xe tăng thì chắc vẫn chạy được), nên chỉ cần đốt 1/5 lượng oxi trong không khí là đủ-->bom chỉ cần có 30/5=6 tấn nhiên liệu là OK.
    Đang đánh nhau hăng mà ngộp thở thì chết chắc còn gì
    Tuy nhiên phải công nhận trong điều kiện gió to thì loại bom này vô dụng về khoản khiến người ta chết ngạt.
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể tham khảo thêm về cơ chế hoạt động cũng như sức công phá, công dụng... của loại bom fuel air explosive từ hai link này (khá tổng quát)
    http://www.fas.org/man/dod-101/sys/dumb/fae.htm
    http://www.hrw.org/press/2000/02/chech0215b.htm
  9. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    đúng là mình có nghe 1 vài người kể vùng bị thả Bom thì người chết vì bị sức ép và cả thiếu oxy sau này khi dân vùng dó chạy về lại thì thấy la liệt dép râu ...???? quần áo để trong tủ vẫn còn nguyên nhưng đụng vào là tự rã ra còn nếu tìm thấy xác thì tư thế chết đa phần đều là co quắp ,mắt trơn ngược
    mình rất mong nhận thêm thông tin từ các bạn
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Quan sát đoạn hình ảnh trong hai link trên, có thể thấy rõ.
    Bên ngoài ngôi nhà, chùm sương không lắm xuống mặt mà rất cao, thế thì, thể tích khí là 200x200x200mét, là 8 nghìn tấn không khí. Không thể có thứ bom nào đủ đốt oxide cho khối lượng này đâu. Tính qua một chút là có kết quả ngay mà. Chưa kể, gió thổi. (nếu không tính gió thì để đủ 3%CO2 trong 8 nghìn tấn khí: cần 200 tấn carbone).
    Tronhg ảnh là loại bom đời sau, bom dùng 1992 ở Trung Đông hoạt động chậm hơn. Nó không dùng sức công phá tí nào, chỉ phủ một lớp sương lên bề mặt. Lớp sương này, luồn lách vào hầm và lắng xuống hào, nhứng nới thể tích không khí ít và kín gió (fuel).
    Loại bom sau này, dùng sức công phá như một cách mở đường cho sương, như trong hình vẽ(Fuel/Air Explosive (FAE)).
    Sự thật là, để đã lâu và chưa thấy thực tế thế nào, sử dụng vội vàng trong những giờ cuối cùng, thông tin ít ỏi, nên dễ dàng cho những lời đồn đại. Cần 200 tấn carbone cho một tác dụng như trên, thì 5 tấn hidro carbone nổ trên bề mặt, chỉ gây ngạt được một vùng nhỏ, trong giây lát. Chỉ có những lời đồn đại kiểu như trên là công phá mạnh.

Chia sẻ trang này