1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bomb Mỹ dùng ở Xuân Lộc

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi pvnguyen, 03/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Huy Phúc đọc kỷ lại trong 2 link mà tôi đưa đi, sức công phá của loại FAE này chủ yếu là sóng chấn động (shock wave/ blast wave) và nhiệt độ do vụ nổ gây ra. Tuy nhiên với các mục tiêu ngầm, kín (kể cả trong xe tăng) việc gây chết ngạt do thiếu không khí là điều dể hiểu. Các cải tiến của loại này chủ yếu là về nhiên liệu cho bom nhằm làm cho nhỏ gọn hơn, tuy nhiên về nguyên tắc vẫn vậy.
    Về hiệu quả của lần ném bom xuống Xuân Lộc có nhiều số liệu khác nhau được đưa ra không biết đâu mà lần, tuy nhiên theo tôi con số thương vong trong lần đó là không nhỏ dựa trên hai yếu tố:
    Thứ nhất: số lượng quân tập trung trong khu vực lúc đó là khá lớn (tôi không nhớ rỏ là bao nhiêu đơn vị đã tham gia trận đánh, chỉ nhớ láng máng là có sư đoàn 314QĐND và chiến đoàn 52 VNCH, không biết có chính xác không và khi ném là lúc chiến đoàn 52VNCH đã rút đi)
    Thứ hai: phản ứng của phía Hà Nội tố cáo gay gắt phía Mỹ và VNCH đã sử dụng loại vũ khí hoá-vi-quang (Chemical-Biological-Radiological weapons) một cách bất hợp pháp cho thấy số lượng thương vong là không nhỏ. Nếu bạn có tài liệu nào về vụ này thì post lên cho anh em tham khảo.
    Dưới đây là tổng hợp từ nhiều nguồn về CBU-55, cách thức hoạt động của loại bom FAE và tác động/ sức công phá của loại bom này.
    Về CBU-55http://www.ehistory.com/vietnam/books/vietnamization/0297.cfm
    Each CBU-55 weighed about 500 pounds and consisted of a canister containing three smaller bombs. When released from an aircraft, the canister opened and the three bomblets drifted to earth by parachute. Each bomblet was filled with a flammable gas. On impact, the bomb released the gas creating and then detonating an explosive mixture. The resulting blast had a force comparable to that of a conventional 2, 000-pound bomb.
    Tác động của nhiệt do bom FAE tạo ra.http://www.fas.org/man/dod-101/sys/dumb/fae.htm
    Almost all organic material in the form of a dust cloud will ignite at temperatures below 500 oC - approximately the same temperature as a newly extinguished match. Cotton, plastics and foodstuffs such as sugar, flour and cocoa can also, under the right con***ions, act as explosives.
    Tác động do sóng chấn động của bom FAE khi nổ
    http://www.hrw.org/press/2000/02/chech0215b.htm
    A typical fuel air explosive device consists of a container of fuel and two separate explosive charges. After the munition is dropped or fired, the first explosive charge bursts open the container at a predetermined height and disperses the fuel in a cloud that mixes with atmospheric oxygen (the size of the cloud varies with the size of the munition). The cloud of fuel flows around objects and into structures. The second charge then detonates the cloud, creating a massive blast wave. The blast wave destroys unreinforced buildings and equipment and kills and injures personnel. The antipersonnel effect of the blast wave is more severe in foxholes, on personnel with body armor, and in enclosed spaces such as ****s, buildings, and bunkers.
    Blast explosives kill or injure in three ways: with the blast wave; with flying debris or by collapsing buildings; and by the blast wind throwing bodies against the ground, equipment, structures, and other stationary objects.
    Xin lổi vì tui khá bận, không có nhiều thời gian để dịch các đoạn tiếng Anh trên.
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Có ba loại bom lớn được Mỹ chế tạo và sử dụng.
    1, Bom xuyên phá.
    Bom được chế tạo nhiều tầng, kết hợp với lực xuyên khi bom rơi, tạo thành vết nổ rất sâu. Đơn giản nhất là bom xuyên thông thường, quả bom có vỏ thép chắc để chịu được chấn động khi chạm đất, Ngời nổ được thiết kế sao cho, sau khi chạm đất đủ thời gian mới nổ, tránh cho bom nổ ở độ sâu chưa lớn. Quả bom có thể có cánh để xoáy bằng không khí, làm nó giữ được hướng và đi sâu hơn khi xuyên. Loại phức tạp nhất, được giải thưởng đặc biệt của Israel và dùng trong CT 1973. Nó gồm 3 tầng: mũi bom là tầng phá, gồm một lượng nổ định hướng công phá bề mặt cứng (bê tông) và tạo ra một đường hầm để thân bom chui vào, đuôi bom là một liều nổ, nổ gần đồng thời với mũi bom, tăng tốc cho thân bom. Quả này, đã từng làm một ngôi nhà 8 tầng chui xuông lòng đất và không vỡ. Ở VN, loại 7.5 tấn được dùng trong một chiến dịch lớn nhưng ngắn ngày ở miền bắc Trung Bộ, dự định phá tan địa tầng một khu vực, không thể làm đường qua đó (vùng dá vôi phong hoá xứ Thanh). Nó xuyên đá khủng khiếp luôn: 45 mét. Đây là loại bom đầu tiên, và vẫn được phát triển đến ngày nay để chống hầm ngầm. Nó chỉ có chữ E trong FAE.
    2. Chính các nhà làm phim tạo ra. Các bác xem phin, thấy cảnh quay các vụ nổ, là một dám mây vừa bùng lên vừa cháy rất nhanh, tạo thành một cảnh hoành tráng. Chúng được làm từ các bong bóng chứa đầy xăng gắn liều nổ nhỏ. Sương xăng bung ra, do thiếu không khí nên không thể cháy hết ngay, mà cháy trên bề mặt đám mây, khi đám mây bung ra. Do đó, phần nhiều ánh sáng được quan sát thấy, tạo ra vẻ hoành tráng, đấy cũng là ấn tượng to lớn khi nổ bom sương nhiên liệu ( blast wave). Vụ nổ như vậy, đốt hết oxide trong thể tích của nó. Đám cháy lớn đột ngột như vậy cũng gây ra chấn động. Nhưng nhỏ hơn thuốc nổ nhiều, hầu như không thể công phá công trình. Em đã xem đoạn phim (đã được chiếu trên TV) về nổ bom sử dụng trong Nam Á và Trung Đông. Việc nổ kéo dài, người ta chỉ trích đoạn. Bắt đầu giai đoạn nổ sau, một đám sương phủ trên bề mặt (dầy khỏang vài chục mét) khu vực bom nổ. Sau đó, một đám cháy lan nhanh và không đều đốt cháy đám sương. Việc kéo dài vụ nổ cho sương (không phải hơi, nên gọi là bom nhiên liệu-không khí) ngấm sâu vào hào và hầm ngầm, nơi mà mảnh phá và bom xuyên thường ít hay không có tác dụng. Như vậy, bom loại hai này, có rất ít sức công phá, thời gian cháy lâu, chỉ tốc độ gió vài mét giây cũng làm mất tác dụng, và vẫn là loại dùng đến 1992 hay sau đấy ở Nam Á. Nó chỉ có FA ctrong FAE.
    3. Tuy có thời gian phủ sương lâu cho sương ngấm, nhưng việc thiếu sức công phá làm tác dụng hạn chế. Mãi sau này, gười ta mới kết hợp bom loại một và hai:
    http://www.fas.org/man/dod-101/sys/dumb/faeanim.gif[/ìmg]
    Các bác có thể thấy, một quả bom loại một, mở đường cho một vụ nổ loại hai. Sương được tạo và ra và cháy do một vụ nổ loại hai khi bom đang đến gần mục tiêu với tốc độ cao, trùm lên vết phá của quả bom loại một đi trước mở đường, áp lực đẩy khí cháy vào sâu trong hầm. Đó là bom kết hợp FAE Fuel/Air Explosive mà chúng ta đang nói đến, nhưng không phải là thứ ở Xuân Lộc.
    Sự thật ở Xuân Lộc!
    Trận đánh ở xuân lộc là trận đánh lớn, 1500 quân mất, 2/3 tăng và một số lượng lớn khí tài bị bắn hỏng. Đây là sự kém cỏi của chỉ huy, để quân ta tràn ra trên địa hình trống trải hoả lực địch mạnh. Sai lầm được khắc phục khi có ý kiến của Đại Tướng: tấn công vào quân tiếp viện chưa có hầm hào. Đội quân này bị đánh tan và quân phòng thủ rút đi. Những khốc liệt và ấn tượng mạnh khi quả bom này nổ, cùng quyết tâm của ta, cùng việc khốn quẫn của Nguỵ làm cả hai bên to tiếng về vụ này (chí ít, làm Mỹ không thể manh động dùng vũ khí hạt nhân chẳng hạn). Thực tế, loại bom này (và FAE hiện đại sau này), chỉ có tác dụng với công sự cố định, sao mà nó đủ phủ sức công phá trên diện tích hàng trăm cây số vuông của trận đánh được. Và, không thể lấy sự khốc liệt của trận đánh, để thổi phồng quả bom này.
    Ngày nay, loại bom lớn mới được chế tạo năm 2004 (nhưng được dùng khi chưa khẳng định thiết kế tại Iraq), mới có bán kính phá huỷ công trình 200 mét trên bề mặt, nhưng với tank thì không thể. Nhưng đây không phải FAE, mà là JDAM, bom công phá thường, nổ trên mặt đất (CTVN được quân ta đặt nick là "bom quét") rất lớn được điều khiển qua JPS.
    Đây là bom Xuân Lộc:
    Fuel/Air Explosive FAE (CBU-55/72)
    http://www.fas.org/man/dod-101/sys/dumb/cbu-72.htm
    Trên, qua những tính toán rất đơn giản, em đã trình bầy, các bác thấy rằng không thể dùng một quả bom hút oxide trên mặt đất được. Bức ảnh hoạt hoạt trên kia, cho thấy diện tích sát thương không lớn với bom hiện đại (có cải tiến để công phá công trình không kiên cố). Còn với bom Xuân Lộc(trên 200kg), (loại 1) là một đám mây đường kính 20 met và cao 2-3mét sương.
    Các bác cũng thấy: nó chỉ dùng hút ôxide trong hầm ngầm, chứ diện tích tác dụng rất thấp so với bom thường. Và tank, có quạt gió rất mạnh.
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Sao ấy nhỉ?????????????????
    Mod nào lang thang qua dây nhờ xoá hai cái spam trên cái.
    Ảnh hổng trông bài Gửi lúc 21:42, 11/05/04
    [​IMG]
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Vấn đề định lượng luôn có vai r rò quyết định.
    Em xin nói về bom thuần nhiên liệu-không khí một chút.
    Một dạng của bom nhiên liệu là bom napan. Ở đây, nhiên liệu được pha với napan, trở thành một chất nhão dính. Khi bom nổ, các mảnh dính này bám vào xung quanh, gây cháy. Một mảnh dính có thể làm chín nạn nhân. Điều này gây đau đớn và tạo nỗi kinh hoàng khủng khiếp, mà ngay đầu CT, chính lính Mỹ phải chịu, khi dập lửa trên cơ thể đồng đội, hàng mảng thhịt chín nhừ bóc ra (trận đánh Iadrrang- Iac Đăng). Sự khủng khiếp này liền di vào tin đồn và văn chương. Kỳ thật, bom napan gây sát thương gián tiếp: những cánh rừng cháy, chứ ảnh hưởng trực tiếp không mạnh.
    Tại sao nhiên liệu có sức nóng thế, vì thuốc nổ loại tốt nhất có tỷ số dự trữ năng lượng / khối lượng rất tồi, thua hàng chục lần nhiên liệu. Nên tính 500p CBU-55 bằng 2000p thuốc nổ. Người ta trộn thêm bột Nhôm, Magiê hay Liti vào chất nhão napan, làm năng lượng tăng gấp bội. Đó chính là chất cháy, dùng cho súng phun lửa vác vai ở biên giới: một quả đạn vác vai làm đường kính 70 mét đá hoá vôi. Không phải là CBU-55 như tin đồn.
    Với CBU-55, không thể có sức nổ mạnh được, vì chính vụ nổ mạnh sẽ thổi bay hơi sương. Nhiệt độ lên 500 độ, chỉ trong giây lát (như em đã nói, sự cháy chỉ trên bề mặt khối cầu lửa), nên hiệu quả cháy không sâu. Mà như bác Condor đã nói trên, chỉ làm Cotton, plastics and foodstuffs chảy dẻo. Đây là bề mặt, những tấm dầy thì không tác dụng.
    Điểm mạnh nhất của CBU-55 là sương ngấm sâu vào hầm ngầm, nơi mà mảnh phá hay sóng nổ không tới được. Với đường kính khối sương dẹt 20 mét (quá nhỏ), nó chỉ có tác dụng khi ném đúng cửa hang ngầm. Sức nổ đã bị phân tán và buộc phải phân tán. Và như bác Condor đã dẫn, chỉ có tác dụng trong buồng kín-như một vụ nổ khí gas.
    Do hạn chế sức nổ (bắt buộc phải hạn chế để không làm phân tán sương nhiên liệu), nên người ta mới kết hợp bom xuyên phá và bom sương nhiên liệu, như hình vẽ. Bom xuyên phá mở đường cho sương nhiên liệu thâm nhập.
    Túm lại, một viên đạn cháy vác vai có sức huỷ diệt lớn gấp cả chục lầm một quả bom 500p CBU-55, nếu chỉ dùng trên bề mặt. Nhưng em nhắc lại là, kỹ thuật nổ này do các nhà làm phim nghĩ ra, nó có hình ảnh rất hoành tráng: quả cầu lửa khổng lồ bùng cháy sáng chói. Nên gây tác động tâm lý mạnh. Việc sử dụng Xuân Lộc ngày chính xác nào, số lượng bao nhiêu, em đang cùng các bác tìm hiểu. Còn tác dụng trên bề mặt thì........Em đã xem kỹ lại những đoạn phim CBU-55 nổ, xin lỗi, không làm lung lay hòn đá to bằng đầu người trên bề mặt. Một tác dụng của đám sương này, là phá mìn, áp lực đều khắp bề mặt phá mìn khá hiệu quả.
    During Desert Storm the Marine Corps dropped all 254 CBU-72s, primarily from A-6Es, against mine fields and personnel in trenches. Some secondary explosions were noted when it was used as a mine clearer; however, FAE was primarily useful as a psychological weapon. Second-generation FAE weapons were developed from the FAE I type devices (CBU-55/72) used in Vietnam
    "FAE sử sụng trước tiên như là thứ vũ khí tâm lý".
    Đó là minh chứng cho các lập luận của em.
    Thêm chút ảnh
    550-pound CBU-72 chứ 3 quả bom con, mỗi chú năng 100p và chứa 75 p ethylene oxide.

    đăck điểm
    nặng: 500 pounds (có một số đời khác nhau)
    dài: 85.6 inches
    đường kính: 14 inches
    đầu đạn:nhiên liệu 3 BLU-73/B
    ngòi : hoá Mark 339 Mod 0
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ảnh chụp CBU thế hệ đầu
    Đường kính 20 mét của đám mây quá chán các đời sau đều to hơn nhiều.
    FAE thế hệ hai BLU-95 và BLU-96 là vũ khí chống mìn phát triển ở Trung Tâm Vũ khí hải quân Naval Weapons Center tại China Lake. BLU-95 khoảng 500p(250kg) còn BLU-96 khoảng 2000p( 1 tấn). FAE2 các đời được phát triển những năm 70 và 80 thế kỷ 20, là một bộ phận của gia đình FAE(FAE I, SLU-FAE, MAD-FAE, CATFAE).
    Surface-Launched Unit, Fuel-Air Explosive (SLU-FAE) dùng cho quân đoàn, phá mìn và vật cản. Hệ thống phóng Catapult-Launched FAE (CATFAE) được phát triển theo đó. Nhưng áp lực không đủ phá mìn và vật cản dây đạt yêu cầu.
    Đó là sự thật về FAE.
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Như vậy, một loại bom ban đầu thiết kế để luồn sương nhiên liệu vào hầm ngầm đốt cháy. Nhưng tác dụng đầu tiên trong CTVN lại là tâm lý. Số nó đỏ, đang lúc nước sôi lửa bỏng, một trận đánh mà quân nguỵ cố chết thực hiện đến mức dồn hơn nửa tổng số tank pháo (do đó, khi ta luồn sau thì kế hoạch phòng thủ tan do hết quân), nên trông thấy lần đầu, nhà ta hoảng hồn kêu ầm lên (cũng lo chứ, chó cùng cắn bậy, biết thế nào!!!!). Thế là Mỹ càng tin tưởng vào hiệu quả tâm lý.
    Rồi, hoá ra, sức ảnh hưởng của nó nhỏ quá, người ta phải cải tiến. Còn chính đời ấy, gỡ mìn không xong.
    Những tin đồn trở thành những câu chuyện rồi mỗi ngày một ly kỳ.
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Nhân topic về BLU-82, một số bạn có đề cập về CBU, tôi muốn bàn thêm một chút về loại này,
    Trước đây Huy Phúc có trích dịch câu này
    ?oAlmost all organic material in the form of a dust cloud will ignite at temperatures below 500 oC - approximately the same temperature as a newly extinguished match. Cotton, plastics and foodstuffs such as sugar, flour and cocoa can also, under the right con***ions, act as explosives.?
    Link: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/dumb/fae.htm
    như sau:
    ?oMà như bác Condor đã nói trên, chỉ làm Cotton, plastics and foodstuffs chảy dẻo. Đây là bề mặt, những tấm dầy thì không tác dụng.? (Trích bài Huy Phuc lúc 23:10, ngày 12/05/2004)
    là không đúng. Thật ra theo nghĩa của câu trên, các chất như cotton, plastics, thực phẩm như đường, bột và cacoa cũng có thể phản ứng như chất nổ (khi đủ các điều kiện).
    Theo tôi sức công phá của loại bom này là rất lớn do đó tổ chức HUMAN RIGHTS WATCH đã cảnh báo quân đội các nước có sử dụng loại vũ khí này phải sử dụng cách xa khu vực dân cư
    ?oFAEs are not currently banned under international humanitarian law. However, because they are wide-area weapons, military forces must exercise extreme caution and refrain from using them in or near population centers.?
    Một số tác động của bom FAE
    1. Tác động nhiệt (lên tới khoảng 500oC) của bom FAE khi nổ có thể gây phỏng, ngưng thở cho các nạn nhân.
    The [blast] kill mechanism against living targets is unique--and unpleasant.... What kills is the pressure wave, and more importantly, the subsequent rarefaction [vacuum], which ruptures the lungs.? If the fuel deflagrates but does not detonate, victims will be severely burned and will probably also inhale the burning fuel. Since the most common FAE fuels, ethylene oxide and propylene oxide, are highly toxic, undetonated FAE should prove as lethal to personnel caught within the cloud as most chemical agents.(8)
    2. Ngoài ra còn một số các chấn thương gây ra cho các nạn nhân ở trong không gian hẹp (nhà, hầm hố?) như thủng màng nhỉ, hỏng tai trong, tổn thương phổi, nội tạng và còn có thể gây mù
    According to a separate U.S. Central Intelligence Agency study "the effect of an FAE explosion within confined spaces is immense. Those near the ignition point are obliterated. Those at the fringe are likely *****ffer many internal, and thus invisible injuries, including burst eardrums and crushed inner ear organs, severe concussions, ruptured lungs and internal organs, and possibly blindness."
    Và tôi cũng không nghĩ một loại vũ khí được chế tạo ra và vẫn được phát triển cho tới ngày nay chỉ có tác dụng tâm lý (như theo Huy Phúc, ?oFAE trước tiên chỉ sử dụng như một vũ khí tâm lý? )thì có lẽ Nga (và cả Anh, theo tôi biết) đã không sản xuất và sử dụng loại vũ khí này.
    Sau đây là một số loại vũ khí của Nga có thể gắn đầu đạn FAE - Known Russian FAE and Enhanced-blast Weapons
    · ODAB-500PM Bomb, Fuel-air-explosive-filled bomb.
    · KAB-500Kr-OD Bomb, TV guided fuel-air-explosive-filled bomb.
    · ODS-OD BLU dispenser, with ODS-OD BLU cluster bombs (8 per dispenser), Cluster bomb with fuel-air-explosive-filled cluster bomblets.
    · Shturm Antitank Guided Missile, Helicopter-mounted rocket with FAE warhead.
    · ATAKA Antitank Guided Missile, Helicopter-mounted rocket with FAE warhead.
    · S-8D (S-8DM) 80 mm rocket, Aircraft-mounted rocket with FAE warhead.
    · S-13D 122 mm rocket, Aircraft-mounted rocket with FAE warhead.
    · TOS-1 220 mm Multiple Rocket Launcher System (Buratino, "Pinocchio"), Reportedly fires 220 mm rocket with FAE warhead.
    · Kornet-E Long Range Antitank Guided Missile System, with thermobaric (fuel air explosive) HE warhead, Infantry antitank rocket with FAE warhead.
    · RPO-A Shmel Rocket Infantry flame-thrower. Reportedly, the lethal and destructive effects inside a structure will cover an area of 80 cubic meters. In an open field the lethal area reportedly covers 50 square meters.(13)
    Rất mong nhận được ý kiến của các bác về loại vũ khí này .
    P/s: Có ai biết con số thương vong do loại bom này gây ra ở Xuân Lộc thực tế là bao nhiêu không? Trước nay không thấy công bố.
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 18/11/2004
  8. nta522

    nta522 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    May trai bom con heo tha o Xuan la la do phi doan 435 va 437 dong o TSN tha dung he thong BOBS (Beacon only bombing system)
    1- Sự thành hình hệ-thống BOBS:
    Vì nhu-cầu chiến-sự ở miền Nam V.N., vào năm 1971, Không-Lực V.N.C.H. tiếp-nhận một số máy-móc và thiết-bị điện-tử để thiết-lập một hệ-thống thả bom chính-xác gọi là hệ-thống B.O.B.S. (Beacon Only Bombing System). Hệ-thống này vận-hành theo nguyên-tắc định-hướng bằng vô-tuyến-đăng (radio beacon) để hướng-dẫn phi-cơ đến mục-tiêu. Ba Đài Hướng-Dẫn được thành-lập và phối trí tại: Đà-Nẵng (Đỉnh Núi Sơn-Chà), Pleiku và Biên-Hòa. Về mặt thống-thuộc, tổ-chức và điều-hành, hệ-thống Hướng-Dẫn này được sát-nhập vào tổ-chức của Liên-Đoàn-Kiểm-Báo, thuộc Không-Lực V.N.C.H., một tổ-chức mà trước đó chỉ bao gồm các Trung-Tâm và Đài Kiểm-Báo. Để dáp-ứng kịp thời nhu-cầu chuyên-viên điều-hành Hệ-Thống Hướng-Dẫn, một số Sĩ-Quan và Hạ-Sĩ-Quan chuyên-viên đương-nhiệm của hệ-thống Kiểm-Báo được chỉ-định thụ-huấn đặc-biệt về hệ-thống B.O.B.S. trong đó chủ-yếu có chương-trình thực-tập thật sự với phi-cơ trong các phi-vụ huấn-luyện , để đảm-bảo hiệu năng tối đa cho công-tác hướng-dẫn. Sau một thời-gian huấn-luyện ngắn, khi các trách-vụ Hành-Quân và Kỹ-thuật đã được đảm-bảo, các Đài Hướng-Dẫn B.O.B.S. được lần-lượt xác-định sẵn-sàng Hành-Quân ( Operational ready ), và chính-thức hoạt-động thật sự ngay sau đó, với thành-phần điều-hành thuần túy là các Sĩ-Quan, Hạ Sĩ-Quan chuyên-viên của Không-Lực V NCH.

    2-Tổ chức:
    Một Đài BOBS gồm có 3 Ban :
    Ban Hành-Quân, Ban Bảo-Trì và Ban Hành-Chánh và Văn-Thư.

    3-Máy móc trang bị:
    Máy móc trang bị cho một Đài thường rất gọn nhẹ đáp ứng cho nhu-cầu di-động mau lẹ và đáp ứng cho các chiến-trường khác nhau. Một chiếc trực-thăng CH-47 có thể đủ để di chuyển cho một Đài (Điều này đã được chứng minh khi KQVN di-chuyển Đài BOBS từ Phi-Trường Phú-Bài về đỉnh đồi 625 trên Bán Đảo Sơn-Chà).
    Đài BOBS được trang bị:
    - Một Antenna đĩa để theo dõi và Lock-In phi-cơ di-động.
    - Một máy phát điện nhỏ dùng riêng cho hệ thống Computer.
    - Một hệ thống Computer gồm:

    * Unit 1- Nhận các yếu-tố về tốc-độ, độ-cao của phi-cơ xử dụng cho phi-vụ thả bom và sẽ Lock-In tín hiệu dội về của phi-cơ này.
    * Unit 2- Nhận các yếu-tố như loại bom xử-dụng, tốc-độ và hướng gío trên mục-tiêu cũng như Nhiệt-độ, hướng bay (Heading to Target) của phi-cơ để tới mục tiêu.
    * Unit 3- Giữ vai-trò quan-trọng nhất Unit 3 sẽ xác-định khi nào bắt đầu 10 giây " Đếm ngược" (10 seconds of Countdown Tone). Hoa-tiêu nếu vào đúng đường bay, sẽ nghe tiếng máy đếm ngược từ 10 lui lại tới 0 (Zero). Tới 0 Hoa-Tiêu sẽ bấm nút thả bom.
    * Unit 4- Chuyển các tín hiệu dội về của phi-cơ đang thi hành phi-vụ và trình bày trên Plotter để theo dõi đường bay vào mục tiêu.

    4-Mô tả một phi-vụ thả BOM bằng BOBS:
    Đài BOBS nhận hướng dẫn các phi-vụ oanh-tạc qua Đoản Lệnh Hành-Quân (Frag order) xuất phát từ Bộ-Chỉ-Huy Hành-Quân Không-Quân hay Trung-Tâm Hành-Quân Không-Trợ.
    Để sửa soạn cho một phi-vụ thả bom, tại Đài BOBS :
    A- Toán Bảo-Trì phải mở toàn bộ các máy ít nhất 1 tiếng đồng hồ trước phi-vụ
    B- Sỉ-Quan điều-hành Hành-Quân sẽ xử-dụng bản đồ tỷ lệ 500.000, chấm tọa-độ thật chính-xác các mục tiêu (nếu bản-đồ bị nghi-nghờ là quá cũ, không-ảnh sẽ được xử-dụng để điều-chỉnh), vẽ trước đường bay (Attack Heading) chính và đường bay phụ. Đưa các yếu tố ở phần 1 vào hệ-thống Computer. Kiểm-chứng theo hàng ngang và hàng dọc đối với mục-tiêu để xác định tọa-độ mục tiêu là "Địch", cũng như xác định vị-trí "Bạn" ở gần mục-tiêu (nếu có). Thử các tần số chính và phụ.
    C- Đến giờ H+1. Thường Đài Kiểm-Báo bàn giao các phi-cơ thi-hành phi-vụ thả bom cho Đài BOBS. Đài BOBS sẽ nhận lãnh và bắt đầu hướng dẫn. Sĩ-Quan Hướng Dẫn sẽ hướng Antenna đĩa về phía phi-cơ cho đến khi "Lock-on" được trên màn ảnh (Scope) có nghĩa Computer đã ghi nhận vị-trí của phi-cơ và sẵn-sàng phát tín-hiệu hướng dẫn dưới dạng Code Morse để cho hoa-tiêu điều-chỉnh đường bay đúng trong hành lang để tiến tới mục-tiêu (beacon homing). Hành lang là một Hành Lang Không Gian có bề ngang từ 10 mét tới 20 mét, được chỉnh trước trong Computer. Trục giữa của hành-lang sẽ là trục thả bom. Qua hai yếu-tố trên chúng ta sẽ hiểu ngay rằng sai biệt "Chính-xác" cho phép có thể là 10 mét hay là 20 mét đối với mục-tiêu.
    - Nếu hoa-tiêu bay đúng trục hành lang sẽ không nghe thấy tín hiệu Morse.
    - Nếu hoa-tiêu bay lệch sang phải, hoa-tiêu sẽ nghe thấy tín-hiệu morse của chữ A (._) hoa-tiêu phải chỉnh phi-cơ sang trái.
    - Nếu hoa-tiêu bay lệch sang trái, hoa-tiêu sẽ nghe thấy tín-hiệu morse của chữ N (_.) hoa-tiêu phải chỉnh phi-cơ sang phải.
    Ngoài ra, nếu hoa-tiêu điều chỉnh sai như bay ngược hướng vào Hành Lang, tín-hiệu Morse đánh càng nhanh, và càng lại gần hành lang thì nhịp âm-thanh morse càng chậm lại cho đến khi lọt vào trong hành lang. Sau khi đã nằm trong hành lang, hoa-tiêu sẽ giữ đúng hướng cho tới 10 giây sau cùng trước mục-tiêu, máy sẽ đếm ngược (Countdown) từ 10, 9, 8, 7... đến 0 và hoa-tiêu bấm nút thả bom. Nếu hoa-tiêu bay lệch đường ở 30 giây sau cùng thì máy sẽ không phát ra lệnh Đếm Ngược, hoa tiêu sẽ vào mục-tiêu lần thứ 2.
  9. comon

    comon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    [Trong quyển Sài Gòn sụp đổ của một ký giả Mỹ nói về những ngày cuối cùng của chế độ nguỵ có nói về quả bom này: khi thả ở Xuân Lộc dùng máy bay C130, khi nổ các phi công đã kinh hoàng nhìn quả cầu lửa được tạo ra, sau đó đài hà nội đã ra ngay tuyên cáo lên án hành động trên với mô tả tương đối chính xác tính năng và loại bom, chứng tỏ có thông tin tình báo.(trích theo trí nhớ, không chính xác hoàn toàn). Trong đó có nói sau chiến tranh vẫn còn 1 quả để ở bảo tàng tội ác chiến tranh của Mỹ, bác nào ở MN kiểm chứng dùm.
    Còn bom này nguyên lý đã được fas.org nói kỹ rồi, nó là bom xon khí tức là có 1 số chất ở trạng thái thường không nổ nhưng khi được khuếch tán trong không khi ở dạng bột(mây xon khí) với nồng độ rất cao thì sẽ có tác dụng kích nổ. Làm gì có chuyện tạo sương ngấm, ngấm kỹ rồi kích nổ
  10. phicong

    phicong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hình như có một tài liệu của VN,ghi rằng trrái CBU này gây tổn thất nặng cho Sư 314 ,làm khoảng 600 bộ đội bị loại khỏi vòng chiến đấu .

Chia sẻ trang này