1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng bàn Việt Nam/ Thế giới qua hình ảnh.

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi tamock, 11/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dttcpingpong

    dttcpingpong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khoa Nguyen đa qualified for Olympic nam nay. Vay o Athen ky nay co 2 tay vot Viet Nam: mot VN va mot My goc Viet. Hy vong ho. co co hoi gap nhau o vong loa.i đe xem ket qua ra sao. Rat tiec la thoi gio luyen tap cua cac tay vot o My rat han che. Đa so la ho phai lo ban than: hoc hanh, cong viec khong nhu kieu cac đoi tuyen o cac nuoc đang phat trien nhu Trung Quoc, Viet Nam da`nh toa`n thoi gian cho viec luyen tap.
    Bang thu hang cua I T T F phan anh nhung cuoc giao đau quoc te.
    Doi bong ban cua My thi rat it khi đi đau vi mon nay khong kinh te:
    - Qua? bo''ng qua'' nho?, kha''n gia khong nhi`n thay tu xa nen luong kha''n gia i''t -> i''t tien thu vo^.
    - Khong gay nhieu bat ngo*` vi` loi đa''nh đo*n chiec: Cac tay vot tre^n tay van luon tha(''ng cac tay vot yeu hon. Vi du nhu mon choi đong đoi Bong Ro chang han, mot đoi yeu vay co'' the bat ngo thang đoi manh.
    Du sao, cac tay vot VN o cali đa bat đau co cuoc song on đinh va luyen tap thuong xuyen hon va đang lan luot cac tay vot Trung Quoc đang đinh cu o My. Tuong lai se co nhieu bat ngo.
  2. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Well, tớ không hiểu câu này. Chỉ các đội tuyển ở các nước đang đang phát triển, tức là các nước nghèo, mới dành hoàn toàn thời gian cho việc luyện tập thôi ư? Vậy thì vận động viên ở các nước giàu thì phải đi làm doctor, bác sỹ, học hành sao? Vô lý. (Các nước nghèo khác như Ấn độ thì sao - Vấn đề là trình độ bóng bàn ở nước đó ra sao thôi).
    Hãy xem thử các đội tuyển bóng bàn châu Âu, là nơi bóng bàn cũng tạm được ưa thích, ít ra là so với Mỹ. Thuỵ Điển, Áo, Đức,... chẳng hạn là các nước phát triển rồi phải không nào. Ở những nước này các tay vợt hàng đầu cũng chỉ tập trung 100% thời gian của mình vào bóng bàn mà thôi, ví dụ Waldner, Timo Boll, Schlager. Ở Thuỵ Điển, các tay vợt hàng đầu được nhà nước tài trợ hoàn toàn chỉ để chơi bóng bàn, ngoài ra các công ty dụng cụ bóng bàn như Stiga hay Donic cũng là nhà tài trợ. Các vận động viên hàng đầu của Áo, Đức cũng có thể tập trung sự nghiệp của mình chỉ vào bóng bàn thôi, họ có thể sống và kiếm tiền nhờ thể thao và sự nổi tiếng của mình. Schlager chơi cho câu lạc bộ Nieder-sterreich liên tục vô địch châu Âu chẳng hạn.
    Ở châu Âu, nơi tạm sống được bằng bóng bàn, cũng có những tay vợt gốc Tàu đến lập nghiệp, ví dụ Chen Weixing của Áo. Chưa thấy tay vợt gốc Việt nào nổi tiếng ở châu Âu cả.
    Người Mỹ thích các môn mạnh mẽ, bây giờ xem các môn khác, bóng rổ hay quần vợt chẳng hạn. Ngay ở Mỹ thì vận động viên có trình độ ở mức olympic cũng hoàn toàn chỉ có chơi bóng rổ hay chơi quần vợt thôi. Điều đó chỉ nói lên một điều: Môn bóng bàn không được ưa thích ở Mỹ, cũng giống như môn bóng đá. Như vậy việc một nước phát triển hay không phát triển, giàu hay nghèo, hoàn toàn không liên quan đến việc vận động viên của họ có tập trung vào luyện tập 100% hay không. Trình độ chung bóng bàn của Mỹ/ Bắc Mỹ không cao là điều rõ ràng. Giống như bóng đá, đơn giản là do nó không được ưa thích như bóng rổ thôi. Có thể trình độ Mỹ ngang với VN (môn nào ở VN cũng làng nhàng) nhưng bóng bàn Mỹ không thể so được với châu Âu, là nơi kinh tế phát triển tương đương.
    Việc quả bóng bàn bé quá khán giả khó theo dõi đúng nhưng vấn đề của môn bóng bàn cũng không phải ở chỗ đó nốt. Đưa lên tivi cũng vẫn theo dõi được như thường, có điều người ta không đưa lên thôi. Bóng bàn có một nghịch lý: số lượng người chơi bóng bàn trên thế giới chỉ sau có bóng đá, nhưng hầu như không ai biết J.O Waldner là ai. Trong khi chẳng mấy người chơi golf, ở VN chẳng hạn, nhưng ai cũng biết đến Tiger Wood, lý do để Nike nhảy vào tài trợ cho anh ta. Quả bóng chơi golf thì cũng bé chẳng khác gì quả bóng bàn. Số khán giả đến sân golf xem không đáng kể nếu so với bóng đá, nhưng Tiger Wood là một trong những vận động viên giàu nhất thế giới. Bây giờ hỏi ai là Schlager, chỉ những người có quan tâm mới biết anh là đương kim vô địch thế giới bóng bàn năm ngoái. Tiếc rằng số người này rất ít. Vấn đề nằm ở việc quảng bá. (À, giải vô địch thế giới năm ngoái ở Paris là giải đầu tiên thành công trong việc quảng bá, hơn 10 nghìn khán giả ở trên khán đài xem các trận đấu, mới đến vòng 1/16 đã có hơn nửa triệu lượt khán giả đến xem rồi. Nếu bác từng xem clips của những trận đấu đó, sẽ thấy khán đài đông người như một trận bóng đá vậy, thậm chí khán giả còn tạo sóng người trên khán đài nữa cơ. Cờ quạt băng rôn khẩu hiệu đủ cả. Kích thước quả bóng bàn không phải là vấn đề đâu).
  3. dttcpingpong

    dttcpingpong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Đo la co gai Bac Lieu Viet Nam. Tawny Banh đa đuoc chon vao đoi tuyen đanh Olympic cua U S A nam nay. Nhu vay la trong đoi tuyen My co 2 tay vot nguoi My goc Viet.
    Tawny thu hang cua My la 22, nhung đo chi la điem chiet tinh. Muuon vo đoi tuyen danh Olympic thi phai qua nhung vong đau loai gay go.
    Du xep hang thê gioi la 143, nhung Banh van vuot đanh thang dan chi. Chang Jun Gao (My goc Tau) đang dung hang 31 the gioi. Jun Gao van chua đuoc vo đoi tuyen đanh Olympic nam nay.
    Tay vot Khoa Nguyen đa co thoi đung ~200 the gioi nam 1991. Nam đo anh ta moi tro lai đanh bong ban. Co le thu hang nam 1995 con cao hon, nhung I T T F khong giu tu lieu. Du đang đung thu hang ~ 350s, nhung Khoa van thang ilịa Lupulesku (đoi tuyen My, hang 109 the gioi) trong cac tran đau vua qua.
    Neu can cu hang điem thi cung khong phai la chinh xac lam, vi I T T F tinh khac voi U S A T T. I T T F neu khong choi thi se bi. xuong điem.
    Vi du nhu tay vot Truong Thi Ngoc trong đoi tuyen Olympic cua Viet Nam khoang dau nhung nam 1990s, khi qua My o Boston đa khong the thang đuoc o mot gia?i nho? cap Tieu Bang M a s s a c h u s e t t s. Rieng tieu bang nay, Ngoc co the đung đen thu 5 hay 6. Ma o My thi co khoang 50 tieu bang nhu vay? Điem cua Truong Thi Ngoc trong U S A T T chi co ~1800, thua Michelle Do khoang 400 diem. Con Tawny Banh thi khoang 2500.
    Cac tuyen thu Viet Nam trong đoi tuyen My đa chung to: neu đuoc co moi truong cung giong nhu cac chung toc khac ( Vi o My rat nhieu cac cao thu đen tu cac nuoc khac nhu Trung Quoc, Sweden, chau Au) , cac tay vot VN van lan luot hon.
  4. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất tiếc nhưng vẫn phải phát biểu với cậu rằng việc có những tay vợt gốc Việt mình tham gia đại diện Bắc Mỹ dự Olympic, tất nhiên là một chuyện đáng vui, nhưng không hề thể hiện rằng trình độ bóng bàn của người Việt mình khá đâu. Tớ tự hào dân tộc cực, nhưng là người thực tế.
    Trình độ bóng bàn của khu vực Bắc Mỹ cực kỳ thấp luôn. Cái này là tớ nói thật lòng đấy. Thậm chí Liên đoàn bóng bàn thế giới đánh giá trình độ Bắc Mỹ thấp hơn cả châu Phi luôn. Điều đó không có gì đặc biệt, người Mỹ không thích bóng bàn. Nếu bóng bàn được trọng vọng hơn ở Mỹ, chỉ cần hơn một chút thôi, như châu Âu chẳng hạn, tớ chắc chắn rằng sẽ không đến lượt các bác sỹ, kỹ sư gốc Việt mình tham gia đội tuyển đâu.
    Có 2 giải đấu lớn nhất đối với bóng bàn là Olympic 4 năm 1 lần và Giải vô địch thế giới 2 năm 1 lần, tiếp theo là World Cup, Grand Finals, rồi đến các Pro Tours thường là giải vô địch mở rộng của một số nước có uy tín, cuối cùng là các giải khu vực và giao lưu. Tất nhiên càng thi đấu và đoạt nhiều giải thưởng này thì trình độ cũng như kinh nghiệm sẽ càng cao. Vì thế xếp thứ hạng người ta tính đến điểm của các giải này. Cách tính điểm này tương tự môn tennis. Tương tự Mỹ, các tay vợt VN chẳng bao giờ tham gia các giải mạnh ở trên cả, toàn thi đấu cây nhà lá vườn với nhau thôi. Điểm cho các tay vợt VN thường đến từ giải ĐNÁ.
    Giải Olympic được tổ chức có ưu tiên khu vực nhằm bảo đảm sự có mặt của nhiều nước, hạn chế mỗi nước không có quá 3 tay vợt, nếu không thì sẽ chỉ có toàn châu Á với châu Âu thôi. Tuy nhiên cũng tuỳ theo trình độ khu vực mà liên đoàn phân chia số người được đại diện tham gia. Bao gồm:
    + 20 tay vợt có thứ hạng cao nhất sau giải vô địch thế giới năm ngoái, mỗi nước không quá 2 người. Tính ra 13 châu Âu, 7 châu Á.
    + 11 tay vợt châu Âu
    + 11 tay vợt châu Á. Chỗ này có chuyện hay ho. Bình thường thì VN chẳng bao giờ có cơ hội qua vòng loại, năm nay bỗng nhiên về ĐNÁ 1 suất và rơi vào tay VN. Lần đầu tiên trong lịch sử luôn.
    + 6 tay vợt Mỹ La Tinh. Khu vực này có trình độ tương đối cao, một số Pro Tours cũng được tổ chức hàng năm ở đây. Braxin Pro Tour chẳng hạn, khá uy tín.
    + 6 tay vợt châu Phi. Có 2 người Ai Cập. Giải Ai Cập mở rộng là giải lớn hẳn hoi. Nhưng Ai Cập có nguyên tắc là vận động viên không có hy vọng đứng trong top 10 thì không cử đi tham gia Olympic làm gì, nên chắc sẽ không đi.
    + Bắc Mỹ: 3 người. Khoa Nguyen nằm ở đây.
    + Châu Đại Dương: 3 người.
    + 3 người nữa vòng loại toàn thế giới.
    +1 người cho Hy Lạp chủ nhà.
    Còn tại giải vô địch thế giới năm ngoái, nguyên tắc đơn giản hơn nhiều không chia theo khu vực nữa, thì chẳng có tay vợt nam Mỹ nào lọt vào thi đấu từ vòng 128 người. Việt Nam cả 4 người đều qua vòng loại và sau đó trừ Mạnh Cường gỡ được 1 game, còn thì thua với tỷ số 0-4 từ vòng đầu tiên hết. Lúc ấy Mạnh Cường còn có thứ hạng 167. Dễ thấy trình độ VN chưa là gì cả.
    Tớ có thể đảm bảo ở Olympic này, trừ phi có gì đặc biệt như đối thủ bỗng nhiên bị cúm gà, còn thì cả VN lẫn Mỹ sẽ thua trắng ngay từ trận đầu. Đẳng cấp quá chênh lệch. Kiến Quốc có trả lời phỏng vấn là "em không đến Athen chỉ để đi du lịch một chuyến". Nhưng chênh lệch trình độ giữa tay vợt số 300 và tay vợt số 3 chẳng hạn, là một trái núi!
    (À, đấy là nói chuyện bóng bàn nam, tớ không thạo lắm trình độ giải nữ. Tớ biết rằng Mỹ cũng có một tay vợt nữ rất mạnh là Gun Jao (?) hay gì đó gốc Tàu, đã lọt vào đến tứ kết giải vô địch thế giới năm ngoái thì phải).
    Bác nào nói rằng chuyển 10% tiền đầu tư của nhà nước vào bóng đá sang bóng bàn thì 10 năm nữa mình sẽ có huy chương vàng Olympic. Chuyện không tưởng! Singapore và nhiều nước châu Âu nhập khẩu luôn cả các tay vợt TQ vào còn chẳng ăn thua, nữa là tự mình đào tạo lấy từ số 0. 10 năm nữa cũng không thể có giải châu Á chứ chưa nói đến giải thế giới. Ở châu Á ngoài Tàu ra, Nhật/Hàn/Đài/Hongkong đều quá mạnh và quá chuyên nghiệp, lại giàu có. Ngay các nước Trung Á đã mạnh hơn mình. Mình không mơ được đâu, nên thực tế thì hơn, hãy tập trung vào ĐNÁ cái đã.
  5. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bac Tamock co ve bi quan qua, theo minh trong cuoc song va trong the thao ko chi dung o so lieu cu, can phai biet mo tuong va tham vong mot ti chu. Thi dau the thao ma chua danh da muon dau hang thi ko con ai yeu thich the thao nua!
    Nen nho Tuan Quynh dang cap thap hon nhieu may tay vot Han Quoc van co la "xuyt" thang ho o iai cay vot vang, doi bong da Olympic VN cung da tung thang HanQuoc 1-0 o vong loai Wỏld Cup. Do la khi trinh do minh con thua xa day. Neu trinh do duoc cai thien dang ke, tuc la chi thua mot chut thi chuyen gi cung co the xay ra khi game bb chi co 11 qua! he he
    Cac ban khac nghi sao?
  6. believe_in_angel

    believe_in_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cho mình ý kiến chút có lẽ checkmilu chưa hiểu hết ý của tamock. Đồng ý với checkmilu là khi chơi thể thao fải có tinh thần chiến đấu cao nhưng cách mà bạn nói về Tuấn Quỳnh và đội tuyển bđ VN là cách thắng "chộp" - nghĩa là chỉ may mắn + tinh thần chiến đấu rất cao trong 1 thời khắc nhất định mới thắng được thôi chứ trình độ thì vẫn dưới nhiều bậc. Thử hỏi nếu thi đấu 10 lần chúng ta có thắng được đến 3 lần ko? Mình nghĩ cứ fải đứng top ĐNA trước (dominate khoảng 70% huy chương trong nhiều giải thi đấu) rồi hẵng mơ ước tiếp. Mình rất mong vậy
  7. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các Bạn!
    Xem ra thì dân mình còn rất nhiều người tâm huyết với thể thao nước nhà, nhất là bóng bàn. Vậy nên mới bức xúc như vậy, bức xúc gần bằng tớ.
    Xin thưa với anh em rằng, tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể đạt được nếu có đủ ý chí và phải có tính chuyên nghiệp. Với cái đầu còn nghiệp dư như của chúng ta bây giờ thì tốt nhất là cứ à ơi thế cho vui thôi chứ làm ăn gì.
    Các bạn có biết là các VĐV của chúng ta hầu hết đều được đào tạo tại Trung Quốc dài ngày, ít nhất là mỗi năm vài tháng. Đối với những VĐV tài năng thì đào tạo tại TQ từ nhỏ (như Tuấn Quỳnh có thể sài được tiếng Trung ngon lành). Thế nhưng mà chưa kịp lớn đã lo mai sau không biết làm nghề gì kiếm sống nên còn tâm lý gì mà tập với tành.
    Ngoài ra thì cũng phải nói các VĐV của ta nhiều phần là bê tha, (giống tớ) chơi bời thích bỏ xừ, tập mệt lắm mà cũng chẳng có nguồn động viên nào cả.
    Nhưng tớ thì tin rằng, chỉ một thời gian nữa, khi nưóc mình đủ điều kiện để nghĩ đến một mặt khác của cuộc sống thì chúng ta chắc cũng chả đến nỗi. Tớ thấy ngưòi mình đúng là vẫn thông minh số 1, có khi hơn cả TQ nữa ý chứ (thiếu mỗi sự cơ bản và tính chuyên nghiệp thôi...).
  8. dttcpingpong

    dttcpingpong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hello ban hien, Pls check out the team ranking to confirm that "Trinh đo bong ban cua Bac My thua Chau Phi" ...
    http://www.ittf.com/
  9. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ow, chau Phi co ve kem xa Bac My ve thu hang theo Ittf
  10. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Choáng phết nhỉ, hy vọng mắt mũi không làm sao. Đánh bóng bàn mắt kém khổ cực.
    Theo ITTF:
    Tại giải vô địch đồng đội tại Quatar vừa rồi VN với Mỹ cùng hạng 3. VN bảng E, Mỹ bảng F. VN bị gạch tên do không có visa, đứng bét bảng E. Mỹ có thi đấu ở bảng F, cũng bét bảng như VN. Ở bảng F này Braxil nhất, Nigeria nhì, Israel thứ 3, Canada thứ 4, Ukraine thứ 5 và Mỹ về bét.
    Link trong site của liên đoàn bóng bàn quốc tế ở đây, bấm vào bảng E và F thuộc Second Division để đọc file PDF bằng Acrobat Reader.
    Tại Olympic bóng bàn quốc tế sắp tới tại Athen, châu Phi được 6 suất, gấp đôi Bắc Mỹ có 3 suất. Link ở đây, bấm vào mục Qualification System bên trái, hoặc Qualifier List (PDF).
    Và cuối cùng, Team Ranking.
    Việt Nam với Mỹ cùng được 180 điểm, xếp thứ 38 và 36. Nigeria xếp thứ 30, Ai Cập thứ 32.

Chia sẻ trang này