1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng cứu hộ cá nhân khẩn cấp khi bơi.

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi hayhoi, 01/07/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    cái vụ chuột rút rất đáng sợ, hay bị rơi vào chỗ nguy hiểm, hay những người chưa bơi giỏi lắm và càng hữu ích cho những người chưa biết bơi hay đang tập bơi. Hay dùng để cứu hộ.

    Bóng cứu hộ có cấu tạo như sau:
    làm bằng vật liệu bền dai, có hình trụ: vật liệu làm bóng là rất quan trọng: làm sao mà vừa mỏng lại vừa chắc.
    quả bóng kín mít chỉ có một lổ nhỏ để bơm hơi, lỗ này được gắn với ống kim loại nhỏ nhẹ được nén khí hay chứa các hợp chất tạo khí.
    Vật liệu làm ống kim loại là rất quan trọng: nhẹ bền chắc để có thể nén tạo được nhiều khí.
    Nếu không dùng khí nén thì dùng hợp chất tạo nhiều khí thì ống kim loại không cần phải bền chắc lắm.
    Theo mình nghĩ thì dùng chất tạo khí có khả quan hơn, vì ống nhỏ mà tạo được nhiều khí( khoảng 6 lít khí) còn nếu nén khí thì phải nén với áp lực rất cao( cái này nhờ các chuyên gia kỹ thuật xem xét)
    Ống kim loại có một chốt bật khí, đầu ống gắn chặt với đầu của bóng cứu hộ.
    Bóng cứu hộ được xếp hết sức gọn gàng, nhỏ nhắn( điều này là rất quan trọng vì tính cơ động của nó) và ôm lấy ống kim loại. Và thiết bị cứu hộ này được buộc vào trên cơ thể người.
    Khi gặp tình huống nguy cấp thì bật nút tháo dây và bật chốt nhả khí.
    Ống sinh khí sẽ làm cho bóng phồng lên đến thể tích vừa đủ, cở 6 lít là đủ để nâng người thoải mái.
    Bóng được buộc vào người chắc chắn để tránh bị tuột, người bơi sẽ ôm nó mà nổi lên.
    Tất nhiên phải có cơ sở để thay khí hay hợp chất tạo khí thuận tiện, ta có thể ví nó như bình gaz mini vậy.



  2. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6

    Hôm nay nghĩ ra được giải pháp sau cho bình tạo khí:

    Ta có thể dùng bình khí gas nén hóa lỏng chắc là rất tốt, bởi vì sinh khí nhiều và là nguyên liệu dễ kiếm, dễ nén. Không như các khí khác thì phải nén với áp lực cực lớn, không tiện.
    Chọn khí gas thì các nhà sản xuất chọn sao cho khí nào dễ hóa lỏng nhất, có lẽ Butan thì tốt.
    Mình tìm hiểu thì thấy nó rất dễ nén cở 3 atm==3 bar là ok.

    Như vậy, bình nén khí giống với cái bật lửa gas bằng nhựa hay bằng vật liệu gì đó và lớn hơn hơn chút ít, rất tiện phải không.
    Khi đó trên bãi biển sẽ có dịch vụ nén khí giống như hệt cho bật lửa gas vậy. Khí đã dùng khi ta xả thì nên thu hồi bằng hệ thống hút nén dễ dàng và không phải tốn nguyên liệu. Như vậy, chỉ mất chút công nén khí.

Chia sẻ trang này