1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Sing giàu, nhưng dân không đam mê bóng đá, bố mẹ k đam mê bóng đá thì con cái có theo bóng đá cũng k có sự đam mê => khó thành công
    nhìn ra thế giới USA hợp chủng quốc Mỹ, quân sự, kinh tế, thể thao, y học, công nghệ, hạ tầng, sân bãi, đội ngũ hậu cần, truyền thông, dân trí...cái j cũng là số 1 thế giới mà bóng đá vẫn lẹt đẹt, do dân Mỹ ko thực sự đam mê bóng đá
    Yếu tố đam mê rất quan trọng
  2. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    1.872
    Bóng đá là môn thể thao phổ biến tại Sing nhé. Đá aff cup sân sing vẫn luôn chật ních khán giả. Chẳng qua dân ít, lượng sân chơi thể thao nhỏ nên bóng đá khó phát triển. Các đội bóng lớn mùa hè chạy tour qua Sing hơi bị nhiều đấy.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Phổ biến theo kiểu thích xem nó khác mà thích chơi nó khác, giờ chả nói đâu xa, ngay ở VN cứ tự vỗ ngực là yêu bóng đá cuồng nhiệt, hỏi bố mẹ nào có cho con theo nghiệp bóng đá không thì 90% lắc đầu. Không phải vì cái hiệu ứng làm bóng đá trẻ nghiêm chỉnh từ Đức nổ, dẫn đến sau này là PVF với các trung tâm khác mà đợi mấy chú mấy bác như ở SLNA thì cũng chỉ thành đường dây làm độ với nghiện hút.

    Mà bọn Sing nó quên một điều nữa là thể chất dân ĐNÁ là rất kém, khác với bọn Iceland thì thuộc loại gien tốt nhất rồi, mang tiếng dân nó vài trăm nghìn nhưng toàn thằng khoẻ mạnh lực lưỡng cả, chứ giờ moi cả mấy chục triệu dân Lào, Cam ra cũng chẳng kiếm nổi 11 thằng khoẻ như bọn nó. Qatar thì tây Á cả về thể hình thể lực, lẫn nền bóng đá đều ở chiếu trên của châu Á, mà bọn này cũng làm nhiều cái mafia, như thành lập học viện ở các nước châu Phi tuyển quân, tiền là của cá nhân nó thích làm gì thì làm.

    Mấy ông dân chủ rởm như Sing, dân thì tạp nham, xã hội thì trống đánh xuôi kèn thổi ngược, chả có nền móng gì mà đòi phát triển bóng đá dự WC. Hai thằng mẫu quốc là Tàu và Ấn còn mửa mật chưa ăn ai. Nó đặt mục tiêu 20 năm nữa thành khách quen của Asian Cup nghe còn có lí.

    Cũng chả sao, nó phát triển mình cũng được lợi, chứ cái vùng trũng này bị bệnh giỏ cua mấy chục năm nay rồi, từ từ cũng phải tiến lên làm người đi chứ làm ngợm mãi thế nào được.
    nhnglhn thích bài này.
  4. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    Bọn Indo dân vừa đông vừa mê bóng đá nhưng cũng có ra gì đâu. Bóng đá nó đòi hỏi tổng hòa nhiều yếu tố thế nên mấy cái trò ăn xổi ko ăn thua.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Indo ảo tưởng, k biết mình là ai, nên mãi k ngoi lên đc
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Qatar thật ra cũng chẳng phải đam mê gì lắm. Dân nó đi xem đá bóng e còn ít hơn Singapore. Hồi xưa từ 1990 trở về trước, bóng đá Qatar khá là đì đẹt. Khoảng từ 1990-2010 nó nâng tính cạnh tranh lên 1 tí nhưng cũng chỉ là đội hạng trung bình ở Tây Á, chiếu dưới của châu Á, ngang tầm hoặc có khi còn thấp hơn Thái Lan.
    Chỉ có vài năm trở lại đây nó có thành quả từ học viện Áspire & bọn tài năng nhập tịch thì mới vượt lên khỏi cái mốc "trung bình khá" hồi xưa.

    Nói vậy để thấy tiền cũng quan trọng, có khi còn quan trọng hơn cả đam mê. Huống gì dân Sing cũng khá là đam mê chứ ko phải là không (bọn Sin máu EPL có thua gì ai). Nếu bọn nó bỏ tiền vào giải nội địa để dân thấy đá bóng cũng là 1 nghề có tương lai thì tôi nghĩ thừa sức thuyết phục cha mẹ cho con đi theo bóng đá.

    Ông eversong nói chuyện thể lực người ĐNÁ, cũng đúng 1 phần nhưng tuyển Sing từ trước tới giờ luôn là đội có thể lực tốt nhất ĐNÁ rồi. Nếu VN, Thái cạnh tranh được ở tầm châu Á về thể lực thì ko lẽ gì Sing ko thể.

    Chỉ có điều như ông VNFan có nói, thành quả bóng đá nó là tổng hoà nhiều thứ chứ ko chỉ đam mê và thể lực. Thêm nữa muốn nâng tầm cũng cần thời gian (hàng chục năm) chứ ko phải chỉ đặt ra một cái mốc 12 năm là xong. Học viện Aspire của Qatar thành lập năm 2004, tương tự HAGL, thì tới bây giờ 17 năm sau tuyển QG mới bắt đầu có thành quả. Trong khi bọn Sing bây giờ còn chưa có học viện tương tự (nó có 1 cơ sở gọi là National Football Academy nhưng không ngang tầm Aspire & số đầu vào cũng ko nhiều, mà cũng không giỏi bằng đầu vào của Aspire). Giả sử ngay bây giờ bọn Sing nâng cấp học viện, đi vòng quanh ĐNÁ (hay châu Phi) chiêu mộ cầu thủ tài năng, thì cũng phải mất 2-3 năm để gọi là có thể khai trương khoá mới. Rồi đến 16-17 năm sau hoạ may có 1 lứa có thể gánh vác tuyển QG. Tức là chí i't 20 năm tính từ thời điểm hiện tại, mà đó là nói trong điều kiện lộ trình rõ ràng, tiến bộ không ngừng nghỉ mới được. Chứ còn cứ hai bước tiến rồi 1-2 bước lùi kiểu TQ thì 20 chứ 30 năm ko biết đã lên tới đâu.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ku út nhà Fandi mới 18t cũng được gọi nốt lên tuyển, cho thấy Sing quá khan hiếm tài năng!
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Sing và Indo có tố chất thể thao, nhưng hạn chế về tư duy, nên nền bóng đá vẫn dậm chân tại chỗ
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    các bác cho nhận xét về giải Mã
    Johor là đội mạnh nhất Mã, nhưng tôi có cảm giác đội này chỉ ngang với TQN của VN
    JDT là ĐTQG Mã thu nhỏ mà đá thế này thì gặp VN lại bị bóp như bóp dé thôi, chưa đủ trình để đá với VN

    --- Gộp bài viết: 17/04/2021, Bài cũ từ: 17/04/2021 ---
    giải của Mã chất lượng cạnh tranh thấp thật, mỗi mình JDT 1 mình 1 ngựa, đá với các đội khác như bố với con, thích đá kiểu nào thì đá. Cách pressing cũng chưa bằng Vleague, để JDT thoải mái thích phối hợp đan lát các kiểu con đà điểu...

    Vleague nhà mình thì khác, HAGL,Viettel, HN, hiện tại là 3 đội mạnh nhất mà đá với các đội khác k cẩn thận là vỡ mồm

  10. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724

    Johor người ta đá với shangdong thua có 2-1 thôi. trong khi đó tài năng trẻ safawi rảrid được đề cử bàn thắng đẹp nhất ACL.

    Than Quản Ninh đá còn thua cả bali tới 4-1 hay thua cả clb chuyên gia lót đường ở vòng loại Hà Nội mà đòi ngang Johor sao?. Đưa Hà Nội đá với Johor éo biết ăn nổi chưa chứ ở đó mà Than Quản Ninh
    --- Gộp bài viết: 17/04/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 17/04/2021 ---
    https://www.the-afc.com/competition...of-the-decade-safawi-rasid-johor-darul-ta-zim
    hahaha. đổi lại là cầu thủ Việt Nam chắc nổ banh nhà là đẳng cấp thế giới quá.:)):)):))
    --- Gộp bài viết: 17/04/2021 ---
    [​IMG]
    Quang Hải nay lạ nhỉ

Chia sẻ trang này