1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    1.009
    Nói thêm một chút, tôi nghĩ kết quả bóng đá phụ thuộc rất nhiều (chắc phải trên 50%) vào huấn luyện viên, nhất là vùng trũng như Đông Nam Á. HLV giỏi và kém sẽ khác nhau, không chỉ là phương pháp huấn luyện, đội hình hay chiến thuật, mà còn là việc nâng cao thể hình thể lực, tư duy, tư tưởng về lâu về dài nữa.

    Việt Nam quá may mắn khi có được ông Park + ông Lee, những người rất phù hợp vào thời điểm phù hợp. Các bác thử tưởng tượng đội hình hiện tại nếu không có ông Park mà được kèm cặp chỉ bảo bởi Miura hay Hữu Thắng thì sẽ như thế nào.

    Cũng vì lý do tương tự nên tôi nghĩ trong tương lai gần Indo và Thái sẽ không thay HLV, trong khi Mã có thể thay HLV mặc dù thành tích hiện tại của Mã hơn 2 đội kia. Shin và Nishino đều là HLV giỏi và rất khó tìm những người phù hợp hơn tại thời điểm này.
    nhnglhnthansau_72 thích bài này.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bác lại k hiểu cái văn hóa ĐNA này rồi, kèn cựa nhau từng tí một
    Thái thuê Si Nổ với mục đích vượt mặt VN, cụ thể là thắng Park, nhưng nay thất bại, thì nó k cần biết là giỏi hay dốt, chỉ cần biết là mày làm j thì làm, ko đc để thua kém thằng VN, giờ mày thua kém nó thì sa thải. Nhưng FAT lỡ ký cái hợp đồng hớ với Si Nổ, nên giờ sa thải mất toi 2,7 triệu đô nên nó đành ngầm bồ hòn làm ngọt :)), để cho mày làm hết kỳ này, rồi tống cổ =))
    còn Shin thì là 1 phiên bản thứ 2 của Miura VN trước đây, lối chơi đâm húc, chuộng thể lực, chạy nhiều ra chiến thuật :))
    bài vở thì k có j, nên cũng k thể nâng tầm được. Mà mới bị Park vả cho 4-0 làm PSSI nóng mặt rồi, dự là thua 1-2 giải nữa thì cũng bay ghế sớm thôi. Vì mục đích thuê Shin cũng chỉ là để thắng VN, mà thua thì không thể nào chấp nhận đc =))
    Mà nói chung Si Nổ và Shin có tại vị càng lâu thì càng tốt, vì ko giúp Thái vs Indo tiến bộ được, mà trái lại chỉ có rối ren và đi xuống :))
    nhnglhn thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.373
    Đã được thích:
    18.731
    Mà nghĩ lại méo hiểu bọn Ỉn nó nghĩ gì nữa! Đem u22 đi đá thua đậm là bình thường, hòa Thái là phi thường, đáng lẽ phải khen thưởng mới đúng! Shin chắc cũng ức lắm :D
    nhnglhn thích bài này.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Trông thế thôi chứ U22 mình gặp Ỉn hôm trước thì lại vật nhau với lợn ngay. Lứa này là đầu sỏi, kinh nghiệm đầy mình mới vẫn thi triển bài được. Gặp các lứa trước kể cả tuyển QG, mấy thanh niên như H Thịnh, Xuân Thành, Minh Châu, Âu VH, Đì Đùng đá với U22 này của Ỉn chắc hết hiệp 1 là thành sàn đấu võ, có thắng cũng ăn vài cái thẻ + chấn thương là chắc.
    U22 lứa sau mình trình độ thì không hơn mấy, kinh nghiệm thì ít, đá với kiểu bọn Ỉn hôm vừa rồi thì chả mấy chốc là quên hết lời thầy dặn, lao vào cục súc nát bét trận đấu ngay.

    Nhiều khi nhìn người khác làm những cái abc rất đơn giản mà không phải ai đặt vào tình huống đó cũng làm được đâu. Về năng lực U22 đá với tuyển QG thua không đáng kể ( mặc dù chả có thước đo thật bọn nó hết sức hay ko ), nhưng khi đặt vào hoàn cảnh thực thì mới biết đường còn dài lắm. Tôi cam đoan bọn U22 hiện giờ đá bài bản sòng phẳng thì có thể tầm tốt ở ĐNÁ, nhưng vào những trận quan trọng thì mèo lại hoàn mèo thôi. Kinh nghiệm còn quá ít. So với bọn đồng nát + vàng mười thì bằng tuổi đấy chắc số trận bọn kia đá phải gấp đôi gấp 3 lần những cá nhân xuất sắc hiện tại của U22, chưa kể các chú bình vôi. Trăm hay không bằng tay quen.
    nhnglhn thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Indo thì ghê dồi =))
    chơi trội toàn thế giới
    U18 Indonesia gọi 144 cầu thủ cho U20 World Cup 2023
  6. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1.913
    Cái này là bình thường và nó làm thế là đúng. Chưa có đầy đủ các giải trẻ ở khắp các địa phương thì phải gọi nhiều lên để sàng lọc, tuy hơi tốn kém tí.
    nhnglhn thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.373
    Đã được thích:
    6.825
    Tôi nghĩ nhiều khi báo chí nó cũng bơm thổi, hoặc là bọn LĐ nó làm bộ để giữ thể diện (LĐ bên Indo cạnh tranh nhiều, hồi đó còn có vụ 2 LĐ khác nhau cùng tồn tại nữa mà), còn sau lưng thì chắc nó cũng hiểu và trấn an Shin thôi. Đọc báo Indo ko thấy trách cứ gì Shin mấy. Cũng có trách nhưng khá là nhẹ nhàng và thông cảm, đại ý nói tuyển QG dưới tay Shin có những vấn đề gì, chứ cũng không hoàn toàn đổ lỗi cho HLV: https://www.tribunnews.com/supersko...-resmi-kurang-greget-menyerang-lemah-bertahan
    (trong bài này nó nói tuyển QG dưới tay Shin có hai điểm trừ và 1 điểm cộng. Hai điểm trừ là phòng thủ mong manh và tấn công yếu. Điểm cộng là chịu thay máu & dùng cầu thủ trẻ

    Phần lớn báo chí hiện giờ là lo lắng giùm cho trọng trách sắp tới của Shin, vừa phải lo cho tuyển QG tham dự vòng loại Asian Cup 2023, vừa phải lo chuẩn bị cho 2023 U-20 WC khi Indo sẽ là chủ nhà

    Về 2 trận thua thì thua UAE là bọn mạnh hơn chẳng ai trách, còn trận thua VN thì Shin đã lên báo Hàn đổ lỗi cho trọng tài, nên cũng chẳng có gì để trách:
    https://www.indosport.com/sepakbola...shin-tae-yong-ungkap-borok-hasil-buruk-timnas

    Cái vụ 1 cầu thủ trẻ của Indo (thằng phạm lỗi với TA) được móc nối qua Seongnam, tin vỉa hè cũng là do Shin liên kết. Nói về vụ ảnh hưởng và quan hệ trong giới bóng đá của HQ thì Shin hơn ông Park nhiều. Ông Park chỉ có tiếng tăm trong dân chúng và giới chính trị gia, mà đều là do thành tích với VN. Chứ nói về ảnh hưởng trong giới làm bóng đá HQ thì của Shin to hơn nhiều.

    Shin thậm chí còn đề cập đến tương lai gắn bó với bóng đá Indonesia trong 5, 10 năm tới:
    https://bola.kompas.com/read/2021/0...ap-10-tahun-bersama-timnas-indonesia?page=all
    Hector_S, ptsondrdarkara thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.373
    Đã được thích:
    18.731
    Vậy cái vụ mà bắt Shin giải trình giải trọt ấy là như thế nào nhỉ?
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    gọi nhiều đợt sàng lọc, các quốc gia châu âu đều làm thế và VN bây giờ cũng làm thế
    nhưng gọi một đơt 144 cầu thủ lên luôn thì ko có quốc gia nào làm thế, và gọi nhiều cũng chẳng để làm j, vì một đợt tập trung cũng k thể nói lên đẳng cấp cầu thủ. Đẳng cấp cầu thủ định hình qua 1 quá trình, nếu chỉ 1 đợt có khi chỉ là phong độ
    Indo giống như người mới biết chạy xe, thích lái nhanh nhưng lại k biết cách lái =))
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Nói chung gọi nhiều thì ko sao, nhưng 1 nền bóng đá căn cơ thì những cầu thủ nào giỏi thì được các CLB khoanh tròn gạch đít hết rồi, nói theo kiểu kiếm hiệp thì là đệ tử hạch tâm được trọng điểm bồi dưỡng. Đến khi lên tuyển thì gọi những cầu thủ đó thôi. Ở đây gọi đến 144 người thì rõ là các CLB chả có chiến lược đào tạo nào hết. HLV ĐTQG phải gọi hết những thằng đáng chú ý lên để tự mình tuyển chọn.

Chia sẻ trang này