1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    1.37.50
    thằng HLV Miến tái mét mặt, thở dốc ko ra hơi sau khi Miến gỡ hòa :))
    chưa thấy tay HLV nào ntn


    Miến đá với Indo bị bóp như dé, mà thằng cha này đòi lấy ngôi nhất bảng của VN
    đúng là láng giềng của Thái hàng nhái @Melkiorgin123 có khác, nổ ngang sấm Thái =))
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.335
    Đã được thích:
    6.781
    Ông @vanhleg muốn tố Miến thì phải kể trận tranh hạng ba với Cam ấy. Trận ấy Cam nó ko may chứ ko nó đập cho thì HCĐ cũng chẳng có mà đeo. Tối về tay HLV này chắc phải làm vài mâm tạ ơn trời đất hôm nay không thua Cam kẻo cả đội hết đường về nước
    nhnglhnvanhleg thích bài này.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.148
    Đã được thích:
    5.339
    Tôi nghĩ tầm này Miến ko ăn thua đâu, chính chị chính em, lại còn covid, nó bảo năm rưỡi tập chay, đội hình thì chắp vá thì làm sao mà đá nổi. Tuyển QG chia bè phái đá còn thua muối mặt 0-10, mà bọn tuyển trẻ chắc cũng đôn từ các CLB lên, các CLB thì theo từng tỉnh, từng nhà tài trợ theo phe chính phủ với chả dâm chủ thì ai lên ai không. Bảng này chắc Miến không đáng ngại, thằng Hong Kong chắc cũng đi biểu tình suốt thì đá đấm gì, xem đội U23 của nó mỗi 2 thằng là đá ở Kitchee đang đá ACL khá tốt, đứng nhì bảng sau Cerezo Osaka ( win Thai Port 1 nhot ), có thằng Sebastian Buddle đá chính 3 trận, thằng Shinichi Chan 18 tuổi thì dự bị, nhưng cũng cap tuyển quốc gia 3 hay 4 trận, bọn còn lại toàn đá mấy đội liu tiu.
    Đài Loan thì thôi không tính, Tàu to còn chả ngại nữa là Tàu con.

    Kể cả bọn nó có mang đội hình mạnh nhất đi, thì Vịt vẫn phải đứng nhất, không thì chẳng có gì mà nói cả. Ngay cả thời ăn lông ở lỗ vào bảng này đá kiểu vật nhau với lợn vẫn nhất thì chả có lí do gì bây giờ không. Có thể trận đầu lập cập tí vì gặp chủ nhà, nhưng đá với Taipei mà ko ăn nổi thì thôi về nhà luôn cho nhanh, hô khẩu hiệu làm cái gì. Thằng Miến thì gặp quá nhiều rồi, nói chung bọn này kể cả full team vẫn dưới tầm VN, lại thêm cái mình cũng hiểu nó nên khó có bất ngờ. Tính hai trận gặp 2 thằng tàu con thôi.
    nhnglhnvanhleg thích bài này.
  4. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Làng giềng của Việt Nam ấy chứ. =)). Chung 1 giuộc cả
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    truyền thông, NHM, FAT và cả cầu thủ Thái luôn có thái độ ảo tưởng về năng lực thực tế, nhiều lần đã trả giá và sấp mặt L, nhưng Thái vẫn chứng nào tật ấy =))

    lứa tài năng mà Thái đang ảo tưởng: duy nhất có 1 chú thủ môn Kiatisak Chaodon Chào Đón :)) 1m85 thì đang thi đấu ở giải hạng 2 cho Udon Thani. E Kon Nít 1m68 1999 thì lùn nhưng khả năng k có j nổi trội. Su tan nát 1m73 2002 thì mẫu tiền đạo ăn cắp trứng gà, trận hay trận dở, cao ko ra cao, lùn khéo léo tinh quái ko ra lùn tinh quái, dở ông dở thằng, được vài năm thì lại giống thằng Supachai sn98 chân gỗ hiện nay, chưa kể Supachok cũng đang đi xuống.

    Thái chỉ dựa vào việc mồi chài được 2 thằng phát tờ rơi ở Anh là Thanawat và Ben Davis mà nghĩ mình mạnh hơn thì Thái đang quá ảo tưởng hệt như chú @Melkiorgin123

    xem lứa 99-2000 của Thái
    Hậu vệ Sakunchai Saengthopho (Suphanburi) 1m70 , lùn
    thủ môn Nopphon Lakhonphon (Buriram) 1m80, hơi thấp so với thủ môn
    thủ môn Kritsawat Kongkot 1m81
    trung vệ: Chrisada 1m76 (chonburi) : lùn =))
    trung vệ Kritsada Nontharat 1m80 (bangkok)
    hậu vệ: Sampan Kesi 1m65 (cũng chonburi), siêu lùn =))
    hậu vệ Sarawut Munjit 1m78 (buriram)

    tiền vệ
    Peerapat Kaminthong 1m72 (prachuap)
    Ekanit (chiang rai) 1m68
    Ben davis Fulham 1m72
    Chanawat Leicester 1m70

    tiền đạo:
    sutanat 1m72
    sitichok phaso 1m75

    eo ôi, lứa tài năng của Thái, sợ quá :))
    nhnglhn thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Dù sao vẫn còn đỡ hơn Mã đem hẳn thiếu niên nhi đồng đi cơ =))
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Các bác tính tiền bọn ao làng làm gì, tầm này Việt khác gì Thái hai mươi năm trước đá hay cũng thắng mà đá dở cũng thắng.
    fancom, nhnglhnvanhleg thích bài này.
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Mã có lứa 2k1-2k2 cũng khá tốt
    sau nhiều thất bại, nên nó kỳ vọng vào lứa này lắm, kiểu chăm bẵm lứa này

Chia sẻ trang này