1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Bọn AFC bốc thăm chia bảng có nhiều bất cập, nên gom lại 40 đội chia làm 8 bảng lấy nhất nhì mỗi bảng. Đá sơ loại bỏ bớt mấy ông quá yếu như Băc Mariana hay Brunei đi, ai đời mấy đội conn nít thôi mà cũng ko lo cho nó đàng hoàng, thua toàn chục quả trở lên cũng đem đi đấu quốc tế đc.
    nhnglhn thích bài này.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.392
    AFC ở tầm thế giới thì nó cũng giống VPF với VFF thôi, ra mấy cái điều lệ CLB phải thuộc sở hữu doanh nghiệp, phải có đào tạo trẻ, phải có sân bãi..etc.. xong rồi cuối cùng đẻ ra thêm mấy cái ngoại lệ, phạt tiền cho có rồi vẫn được tham gia V League đấy. Nó gọi là áp dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện thực tế :D :D.

    Thật ra cái vụ ko chia khu vực nó ra quy định rồi bypass cũng tạm chấp nhận được, vì còn covid các loại, với cả bóng đá ở châu Á trình độ vẫn lệch nhau nhiều lắm, nhất lại là giải trẻ thì càng kinh khủng, nên nó để ra đông, tây rồi chọn mỗi bảng 1 host cũng đc, giải trẻ thôi chứ ko phải giải lớn mà phải sơ loại. Chứ mấy cái thằng như Brunei, rồi thì Mariana Island nó không đá mấy giải này thì bao giờ mới có dịp để chơi. Cho đi đá còn vào được 1 bảng đá được vài ba trận, chứ sơ loại thì cả năm tập trung đội tuyển đá 1 trận rồi về.

    Nói chung cũng ko hẳn là tối ưu, nhưng vòng loại của 1 giải trẻ tôi thấy như vậy là cũng đc rồi.
    nhnglhn thích bài này.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.375
    Đã được thích:
    18.731
    Kinh nhờ :D

    Suphanat Mueanta: "Tôi mong muốn được xuất ngoại và thi đấu trong tương lai gần. Đây là mục tiêu của tôi trong những năm tới. Điểm đến mơ ước của tôi là Barcelona, sẽ thật tuyệt nếu được thi đấu cho đội bóng vĩ đại này. Tôi là người hâm mộ Barcelona và tôi muốn thi đấu cho họ bởi tôi muốn đi theo con đường của thần tượng Lionel Messi".
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Đá nổi ở VLeague ko mà đòi nhỉ :))
    nhnglhn thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.375
    Đã được thích:
    18.731
    Đâu có ai đánh thuế giấc mơ đâu bác :D
    nhnglhn thích bài này.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.392
    Bảng H của VL U20 A chấu vừa đá xong, Úc thắng Iraq, Ấn ăn Kuwait, với kết quả này thì Úc với Iraq vào, Ấn + Kuwait ra rìa, kéo theo Thái dúi.
    Iraq + Syria + Thái dúi cùng 6 điểm, nhưng hình như Thái dúi chơi bẩn nhất nên tèo.

    Bù trừ đi lại mấy giải trẻ chỉ có Mã, Vịt là ổn định, còn Thái, Ỉn chân trong chân ngoài. Nhưng Mã dạo này nhập tịch nhiều nên bọn trẻ lên cao ko có chỗ trau dồi, mà Mã kiều lại ko nhiều như Ỉn, Phi, Sing nên có lẽ về lâu dài cũng ko ăn thua. Thái thì xuống rõ rồi, hết lứa Thíp với Bun thì lại về máng lợn thôi, Ỉn thì cứ được ngọn gãy gốc, được gốc gãy ngọn, lâu lâu tự bắn vào chân thì cũng thế cả.
    Vịt mà qua được cửa chuyển giao HLV này thì có lẽ 5-10 năm tới chắc chân anh cả ĐNÁ.
    atlas07nhnglhn thích bài này.
  8. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    1.055
    Đến cả đông đảo bọn Thái trên pantip và FB LĐBĐ Thái đều công nhận Việt Nam trên cơ rồi, và sẽ còn trên cơ hơn nữa trong những năm tới (chỉ có số ít là còn bấu víu vào tuyển lớn nhờ trận thắng 2-0 AFF 2020). Riêng có bọn Ỉn thì vẫn đầu óc nhợn, vẫn còn hi vọng lắm, và phần nhiều bọn fan cho là sắp vượt lên trên VN rồi (dù sao bọn Ỉn vẫn sợ bố Thái, sợ hơn cả thời trước VN sợ Thái).

    Nhắc lại vụ AFF 2020 đấy vẫn điên, bọn nó giờ không ca ngợi Pölking nữa, chỉ cho là nếu Thái có đủ người (đặc biệt là Chanathip, Bumathan) thì Thái vẫn mạnh hơn. Bọn nó vẫn nghĩ VN năm đó có đủ người (cả hai đội có đủ người), vì bọn nó chỉ biết đến Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh (tiếng xấu), Công Phượng và Quang Hải, trong khi đó vắng Văn Lâm, Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Văn Hậu. Chính việc vắng 2 HV cánh này ảnh hưởng đến VN, khi Văn Thanh và đặc biệt Hồng Duy đá tệ. Trong khi đó Hùng Dũng và Văn Lâm quan trọng đến thế nào với tuyển VN thì ai người Việt cũng biết.
    atlas07, nhnglhnkhanhlq thích bài này.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.639
    Đã được thích:
    2.902
    Em thấy trên pantip người Thái cũng kêu hai trận ở AFF Cup 2020 đá với Việt Nam lắm vì mặc dù thắng 1 hoà 1 nhưng bị ép cho lòi kèn.
    nhnglhn thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.373
    Đã được thích:
    6.825
    Tôi thấy kq vòng loại U20 cũng bt thôi, đâu có gì để bảo VN hơn Thái nhỉ. Tất nhiên, nhìn kq đối đầu trong vài năm qua thì có thể nói VN tạm hơn Thái, cái đó tôi ko cãi. Nhưng lấy kq vòng loại này làm dẫn chứng thì tôi thấy ko thuyết phục cho lắm.

    Bảng VN chẳng có ai mạnh, có ông Timor Leste với HK yếu quá bị mình giã cho. Còn gặp Indo mình cũng rét quá thua 2 bàn phút cuối, các cụ cũng chẳng chửi ĐTN ra ngô ra khoai đấy thôi.
    Bảng của Thái dúi thì có Oman, Phi, Afghanistan. So từng vị trí trong bảng thì thằng nào bảng của Thái cũng mạnh hơn thằng tương tự ở bảng VN. Chung cuộc nó nhì bảng 6đ, mình cũng nhì bảng 6đ. Chỉ vì bọn lót đường của nó không yếu như của mình nên nó ko giã được nhiều thôi chứ có gì đâu.

    Về mặt lối chơi thì mặc dù VN vào được VCK, cách đá chẳng có gì nổi trội để gọi là hy vọng nhiều, như các cụ đã chửi.

    Còn về mặt đẳng cấp, vào được vòng chung kết U20 châu Á ko phải cái gì ghê gớm để nói bóng đá đã lên trình hay đẳng cấp có gì để mà tin tưởng. Từ 2002 cho tới trước khi HAT dẫn đội U19 vẽ bản đồ năm 2016, VN vẫn lọt vào vòng CK giải này như đi chợ. Nhưng những "mầm non" các lứa đó sau khi lên đội lớn làm ăn ra sao thì các bác đều đã biết.
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này