1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Ông Việt hơn gì ông Thái. Nói chung 2 ông có vào được vl3 thì cũng là lót đường, thậm chí sụt sùi lúc vào lúc 0, khả năng đợt tới Vn hỏng Thái lại vào :D
    hoa_khanh thích bài này.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Việt tố chất hơn Thái nhiều chứ bác, bác nhìn đội trẻ PVF nó đá gọn gàng và thoáng, từ cách đỡ bóng bước 1 cho đến tư duy nhìn là thấy tố chất rồi, bác xem mấy clip tôi post trang trước, giải U18 của Thái với Burriram là học viện bóng đá tốt nhất của Thái mà nhìn xem chúng nó đá có ra cái gì đâu.

    tố chất nhìn phát biết ngay, cái này nó thuộc về tố chất dân tộc, như bọn Brazil hay Argentina dù kinh tế nó thua kém châu Âu và Nhật Hàn rất nhiều, nhưng tố chất chơi bóng của dân tộc nó bù lại cho nên bóng đá của nó lúc nào cũng thuộc top đỉnh của thế giới
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    Điểm mới là các cầu thủ phải chạy như điên bác ạ. Các cầu thủ Thái lười chạy lắm.
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Tố chất trẻ tôi không rõ chứ nhìn lớn đá với nhau tôi chưa thấy chân Thái kém đẳng chân Việt bao giờ, dù tinh thần mình hầu hết là hơn họ. Gần đây tôi nhớ có trận thằng gì ở Thái, Bumathan à, nó làm mưa làm gió khi vắng Chanathip, tất nhiên lúc đó phong độ mình không cao.
    Còn đá đối kháng, 2 đội khá kỳ phùng địch thủ nhau trong 2 3 năm gần đây. Nhưng phải nói là Thái không tiến lên được, coi như không có cửa gì. VN thì hên xui, thi thoảng lóe lên lại gieo tí hi vọng, rồi lại....... chửi thề :D
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.966
    Đã được thích:
    19.147
    Ý ổng là riêng thế hệ vàng của Thái thì ko tính (giờ thế hệ này già chuẩn bị về vườn rồi), kể từ sau thế hệ đó thì Thái sẽ hít khói Vịt :D để chờ xem có đúng ko :)
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    Bóng đá nó tính thành tích rộng ra chứ ai lại tính trận đối đầu cụ thể bác ơi. Tính đối đầu Argentina còn thua KSA cơ mà. Bóng đá Thái gần thập kỉ nay thua kém bóng đá Việt Nam là điều có thể nhìn thấy rất rõ ràng ở cả đấu trường ĐNA lẫn Châu Á.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Việt gặp Thái là cóng chân ko đá đc, y như Mã gặp Việt vậy, cũng cóng chân ko đá đc, do đa phần NHM VN tôn Thái lên làm bố, nên cầu thủ gặp Thái trong tâm lý luôn có sự e ngại, nghĩ là nó mạnh hơn, thực tế ko hoàn toàn phải vậy.

    Tôi đã nói nhiều lần rồi, mạnh hay yếu cứ phải ra châu Á, lấy 1 ví dụ gần nhất, Thái thua Syria 1-3, trong khi VN mình thắng Syria 1-0 trong thế trận áp đảo hoàn toàn.
    trước đó Thái thua Ấn 1-4 tại Asian Cup, thua tiếp 0-1 tại King cup. trong khi mình gặp thằng Ấn Độ, mình giã 3-0 thắng nhẹ nhàng không tốn mồ hôi
    thằng Thái nó mà ngon thì ra châu Á nó đã ko thua te tua từ ĐTQG cho đến các lứa U

    tóm lại với tôi, Thái nó chỉ là tép riu, ko đáng phải bận tâm nhiều
    --- Gộp bài viết: 05/09/2023, Bài cũ từ: 05/09/2023 ---
    cái vớ vẩn nhất của truyền thông và NHM VN là so ai ko đi so lại so với cái thằng Thái, bảo sao bao năm qua bóng đá VN ko ngóc đầu lên đc, vì cứ mải nhìn theo 1 cái thằng nó có ra cái gì đâu

    bây giờ VFF khôn hơn, đặt trọng tâm châu Á, tức là các đội tuyển quốc gia, bao gồm ĐTQG và các đội tuyển trẻ tham dự VCK AFC thường xuyên, ĐTQG thì vào vòng loại cuối cùng tranh vé WC, các CLB thì cố gắng tiến càng sâu càng tốt

    như thằng Thái, U20 của nó vừa rồi thậm chí còn không lết nổi qua vòng loại, còn ko đc tham dự VCK U20 châu Á, trong khi mình thì thắng Úc, thắng Qatar, thế mà lúc nào cũng Thái , Thái....ôi cái đệt
    thanhle2004, hoalongtrangatlas07 thích bài này.
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.230
    Đã được thích:
    2.685
    Vả lại Vn xưa có HAGL hiệu ứng khóa 1, thằng nào cũng muốn đua tài, như Quang Hải, Văn Đức .... đều muốn vào tranh với team mà cả VN tung hô, thái độ và chuyên môn đều không bê trễ. Giờ không còn hiệu ứng đó thì cũng ảnh hưởng nhiều phần tới tuyển QG. Dù là tất cả vẫn cùng đi lên nhưng tinh thần và thái độ thì có lẽ khó mà bằng lứa Thường Châu được, chưa kể thần rùa ở đó khá to :D
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bác ko theo dõi sát bóng đá VN cả đào tạo trẻ lẫn chuyên nghiệp....nên lại phán linh tinh rồi

    hồi JMG xuất hiện, một phần là chuyên môn bọn nó tốt thật, một phần bối cảnh VN cách đây 10 năm quá thối nát
    - AFF 2012 thì bị loại ngay vòng bảng
    - Seagames 2013 thì bị loại ngay vòng bảng, trong đó có cả trận thua U23 Sing
    - bán độ: Vissai Ninh Bình
    - Miura dẫn dắt tăm tối với 4 trận thua Thái liên tiếp, 2 trận u23 và 2 trận ĐTQG, và 1 trận thua Mã nhục nhã 2-4 ngay tại Mỹ Đình

    Cho nên HAGL xuất hiện giống như tia sáng, cứu cánh cho cả nền bóng đá nên đc yêu mến, ưu điểm là con gà tức nhau tiếng gáy, kể từ khi bọn HAGL xuống núi, các lò đua nhau đào tạo trẻ. Còn HAGL thì dần theo thời gian bộc lộ điểm yều về thể hình, thể lực và cả hiệu quả chơi bóng. Lối chơi ban bật chuyền qua chuyền lại lôi thời, khi mà bóng đá hiện đại ngày càng hướng đến yếu tố trực diện hơn. Tôi khẳng định trình độ đào tạo trẻ của bóng đá VN bây giờ phải gấp mấy lần so với trước đây, các lò đồng đều hơn và ở mức chất lượng tốt, cố gắng 10 năm nữa chịu khó đầu tư có thể bắt kịp tiệm cận trình độ bóng đá trẻ của Nhật Hàn.

    Giờ câp độ U23 thì Sing, Miến, Mã, những kỳ phùng địch thủ 10 năm trước, chưa đá nhắm mắt cũng biết thắng, 2 thằng Indo với Thái thì gây khó khăn đôi chút, nhưng đá đúng sức thì cả 2 thằng này cũng không phải là đối thủ của VN mình. Ở cấp độ ĐTQG thì VN mình vẫn là nhất khi ra châu lục, đối đầu tốt nhất, thành tích tốt nhất.

    nói như vậy để bác thấy sau 10 năm bóng đá VN tiến bộ vượt bậc ntn. Còn thái độ tập luyện thi đâu thì giờ chuyên nghiệp hơn nhiều chứ bác, giờ mỗi đội Vleague đều có 1 ông HLV chuyên trách thể lực và phân tích đối thủ, điều mà trước đây 10 năm chẳng bao giờ có. Giờ cầu thủ nhiều, cạnh tranh hơn, đó là lý do chuyên môn Vleague tiến bộ, nó thể hiện ở việc Hải Phòng đá với Incheon. Nếu cách đây 10 năm CLB tầm trung cỡ HP mà đá với Hàn thì bị nó giã cho 4 hay 5-0 chứ làm gì mà hòa 1-1 trong 90 phút và thằng Incheon phải vã mồ hôi mới ăn đc trong hiệp phụ, mà là nó đá trên sân nhà.

    Có phải ngẫu nhiên mà PVF đc mời đá giải sao mai Thượng Hải đâu, U18 cũng đc mời sang Hàn đá giải tứ hùng, rồi VN đc mời đá giao hữu với TQ, Uzberkistan, Hàn...nếu trình độ mình ko lên, bọn nó ko đánh giá cao mình thì làm gì có thằng nào nó mời mà đá
    thanhle2004atlas07 thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.184
    Em cũng thấy điều tương tự như bác @vanhleg. Việt Nam mình có cái hay là, đã không làm thì thôi, chứ khi đã muốn bắt tay vào phổ cập cái gì đó thì nhanh lắm. Giáo sư, tiến sĩ ta còn phổ cập được thì chả có lý do gì mà không phổ cập bóng đá được. Chưa kể cách làm còn rất đa dạng chứ không cứng nhắc. Em có thể kể ra như sau:

    - Lò luyện gà: Các học viện bóng đá
    - Hệ thống tuyển chân rết: bác Hiển
    - Hệ thống học đường: bác Đức, bác Thắng, cụ Park

    Ba phương pháp trên được hỗ trợ thêm bởi hệ thống đào tạo trẻ của các sở thể thao cũng như các giải trẻ trải dài từ độ tuổi nhi đồng cho đến thanh thiếu niên.

    Nói chung, kể từ khi một số ông bầu có ý định tổ chức giải bóng đá học đường, cùng với cụ Park mở hẳn học viện định hướng theo hướng này thì em nghĩ gần như Việt Nam đã tung lưới quét, bắt cho bằng sạch các tài năng bóng đá của nước nhà rồi.

    Bên cạnh đó cũng phải kể đến vai trò của VFF hiện nay đã tăng cường ngoại giao, liên kết để tạo ra thêm nhiều sân chơi cho bóng đá trẻ.

    Kết hợp nhiều yếu tố thì ta có thể thấy Việt Nam ta đang đi đúng hướng. Trong tương lai, nếu mở rộng được qui mô các giải đấu đến hạng 5, 6 nữa để tạo sân chơi cho số lượng cầu thủ lớn được đào tạo ra nữa là ổn.

Chia sẻ trang này