1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.336
    Đã được thích:
    6.781
    Trước giờ cứ tưởng bọn Thái chán vô địch ao làng, mơ ra châu lục chỉ chừng 10-15 năm lại đây thôi. Chứ tôi đi tìm hiểu thì thật ra bọn Thái từ xưa giờ vẫn thế, lúc trồi lúc sụt, nhưng lúc nào cũng bình bình lỡ cỡ ở cái mức khoảng top 10 châu lục hoặc dưới một chút ít. Thỉnh thoảng có lúc nó cũng trồi lên, ví dụ như vòng loại Asian Cup 1992 nó hạ Hàn Quốc để vào vòng CK ở Nhật (có 8 đội). Hay là Ngân hàng nông nghiệp Thái vô địch cúp C1 châu Á 2 năm 94-95, mỗi lần đều hòa hoặc thắng CLB vô địch của Nhật lúc đó (mà Nhật năm 1992 là VĐ châu Á, năm 94 xém tí nữa được đi WC). Hay là nó vào top 4 Asiad năm 1998. Nói chung những thứ VN giờ mới làm được thì nó đã làm được từ cách đây 20-30 năm, chỉ có điều không rõ vì sao nó không lên được hơn mà cứ tà tà như vậy từ đó tới giờ, mặc dù nó đầu tư vào HLV và gửi con nít đi tập huấn cũng nhiều.

    Còn sở dĩ nó trùm ao làng là tại vì từ cuối những năm 80s tới giờ, tất cả các đội ao làng đều đi xuống, chỉ có mình nó trụ lại, thành ra bọn Thái làm trùm. Chứ trước đó bọn Mã lai, Indo, Sing cũng có sức cạnh tranh chứ không phải như bây giờ. (Riêng bọn Sing thì dù thời nào, dù mạnh hay yếu, nó cũng vẫn đá ngang ngửa Thái, không hiểu vì sao, cứ như bọn Thái kỵ rơ với nó vậy)
  2. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Thái lịch sử bóng đá nên chia làm 3 phần . phần 1 thời kiatiasak, tawan, natipong trở về trước thời này ko có khái niệm kỵ rơ gì hết, chỉ có Việt Nam luôn tạo cho khán giả 1 niềm hy vọng nào đó thôi, thời này ứng với thế hệ huỳnh đức hồng sơn, thời kỳ 2 là thời 2003 trở về đây, thời mà thái vẫn thường dc xem là ứng cử viên số 1, tuy nhiên đá đấm lỏng lẻo và Việt Nam củng hạ dc nó ko chỉ sin hay mã....tiêu biểu cho thời này là lứa thonglao, nataporn, thời kỳ 3 là thời có mấy chú kỹ thuật như chana, rô thái ....đã có 1 chút sáng sủa, 1 chút khả năng quay lại với thời hoàng kim năm nào tuy nhiên với chính sách nóng vội của ldbd thái cũng như sự trỗi dậy của VN thì bóng đá thái hiện tại đang bị đặt 1 dấu hỏi, ít nhất phải đợi xong asian cup này. Nói chung gọi là kỵ cũng ko rõ ràng lắm, nó đá ẩu, ko thể hiện dc sức mạnh vượt trội, ko sinh ra những cá nhân xuất sắc thì bị chiếu dưới 1 chút hạ là bình thường thôi. Thời sắc thằng nào ở đna nó củng đập chết tươi, chẳng có khái niệm kỵ gì ở đây cả, thời thonglao thì mã, in, sin, việt thằng nào cũng có 1 phần khả năng hạ nó
  3. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.336
    Đã được thích:
    6.781
    Ý tôi muốn nói trước khi có Kiatisuk & Natipong (Natipong đá 95-97) thì nó cũng đã từng ở vị trí tương tự bây giờ trong tương quan bóng đá châu lục (châu lục chứ không chỉ ao làng). Cụ thể là năm 1992 nó hạ HQ để vào top 8 đội dự vòng chung kết Asian Cup ở Nhật. Nên nếu vẽ biểu đồ thì gần 30 năm nay nó vẫn bình bình ở mức đó, chứ không phải chỉ từ lứa Kiatisak tới giờ nó mới lên
    arrow2 thích bài này.
  4. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Những giai đoạn trước thì em nghĩ là do giải chuyên nghiệp của nó như mứt, bán độ, bỏ giải chả khác V lít đến nỗi bọn sao số như Suk, Thonglao phải mò đến VL kiếm ăn. Chính vì nền tảng nó ko vững, lâu lâu có lứa ngon, đồng đều thì phất còn ko lại xịt. Từ những năm 2009 hay 2010 gì đó bọn nó bắt đầu xây dựng lại Thai League theo mô hình ngoại hạng anh, trước là thuê quản lý sau cử người đi sang Anh học cách tổ chức giải đấu, tổ chức đội bóng thì sau vài năm giải Thai League bắt đầu phất, đây cũng là thời điểm mà đội tuyển của nó bắt đầu trở lại. Em nghĩ nó đang đi khá đúng hướng rồi, cứ kiên trì theo đuổi con đường này thì nó sẽ bỏ xa bọn còn lại, nếu như phần còn lại ko tự thay đổi và tiến bộ. Với bọn châu Âu hay châu Mỹ thì ko bàn, chứ những nước châu Á mà ko có giải chuyên nghiệp tử tế thì rất khó có đội tuyển mạnh.
  5. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.497
    Ở ĐNA chỉ có Thái dúi hội đủ cấc đk để ra tầm châu á vậy mà nó còn lay hoay mãi. Đám còn lại xét tổng thể còn kém cả vịt, trong khi vịt vẫn còn lèo tèo, giải vđqg nát bét, teo tóp, nhiều clb còn phải chạy ăn từng bữa thì trông mong gì, thành thử mưa đến đâu mát mặt đến đó, ăn sổi đc dến đâu thì đén. Chuyện châu á thì 10 năm sau quay lại nói chuyện may ra.
  6. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Thái Lan, Uruguay, Colombia và Trung Quốc sẽ dự giải Tứ hùng do FIFA tổ chức vào tháng 3 tới.

    Thông tin này được vị Chủ tịch của LĐBĐ Thái Lan (FAT) chia sẻ với tờ Daily News. Theo đó, giải đấu sẽ gồm có 2 đội tuyển hàng đầu ở Nam Mỹ là Uruguay và Colombia. Thái Lan và Trung Quốc sẽ là 2 đại diện của châu Á.

    Nguồn: On Sports
    halosun thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.336
    Đã được thích:
    6.781
    Cái quái gì tứ hùng cũng phải "FIFA tổ chức"?
    Chắc bọn Tàu tung tiền ra để giao hữu đây mà

    Nhưng cũng phải công nhận bọn kia toàn có giao hữu chất lượng, ngay như Thái năm rồi giải King's Cup của nó cũng mời được cả Slovakia với hình như Nauy hay Đan mạch gì đấy. Vịt thì hình như cả 10 năm này không còn tổ chức mấy giải kiểu đấy nữa, lâu lâu mời được 1 thằng nào đó giao hữu, còn đây toàn đóng cửa dạy nhau
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.336
    Đã được thích:
    6.781
    Như vậy là Ikhsan của Sing, thằng con út của Fandi Ahmad đá tiền đạo, đã thử việc thành công ở 1 CLB của Nauy, và đã được ký hợp đồng 2 năm.
    CLB này tên là Raufoss IL, mới vừa thăng hạng lên giải hạng 2 năm nay. Trước đó không biết nó đá ở giải hạng 3 hay là nghiệp dư gì đó.
    Trình hạng 2 của Nauy so với giải Võ lít hay là Thái league thì không biết thế nào nhỉ? Cụ nào ở châu Âu bình luận thử?
    Philippines có thằng Daisuke Sato đá cho hạng 2 của Rumani chắc cũng tương tự?
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Như vậy là Kiatisak không muốn nhận lời làm hlv trưởng tuyển Thái lúc này

    http://soha.vn/kiatisuk-len-tieng-v...ai-lan-thay-hlv-rajevac-20190107144447073.htm

    Sak đang muốn bắt chước mô hình bóng đá học đường rất thành công của Nhật cho Thái Lan, nếu Sak làm đc thì công lao đóng góp cho nền bóng đá Thái còn nhiều hơn là làm hlv trưởng tuyển Thái.

    Dù sao e vẫn muốn Sak quay lại, và tuyển Thái của Sak tranh phong với tuyển Việt của Park 1 trận để đời mới đã
  10. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.497
    Hoá ra thằng Úc muốn tham dự Suzuki cup từ lâu nhưng bọn ĐNA không cho, đúng là hết thuốc chữa rồi, cái đám ĐNA này muôn đời ko ngóc lên được. Thêm nữa ai đời trong vòng 1 năm có 4 giải U23, nào là U22 ĐNA, vòng loại U23 châu á, Seagame, vòng ck U23 châu á. Cái tuổi 22-23 chúng nó lập nghiệp ở clb chuyên nghiệp rồi thời gian đâu mà đá mấy cái giải U bổ ích gì, tuổi 23 nếu ko đá bóng thì cũng tốt nghiệp ĐH thành kỹ sư, còn ko ở quê thì lấy vợ đẻ 2 -3 đứa thì trẻ con gì nữa ko biết.

    Giờ thêm cái vụ ko cho thằng Úc đá vì sợ nó tranh mất cup, đúng là ngu hết thuốc chữa.
    LackOfMoney thích bài này.

Chia sẻ trang này