1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Chú Ỉn có cái mẹt... rừng rú nhất mới uýnh lộn đang có nguy cơ bóc lịch 7 năm tù :D

    [​IMG]
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Indo thua VN nhưng vẫn còn ảo tưởng là thua do HLV kém chứ k phải cầu thủ, vòng xoáy luẩn quẩn này còn chết nữa khi không nhìn thẳng vào thực tế
    nhìn mọi lứa thì Indo mỏng cơm như thằng chết đói, thể lực k đủ đá pressing 90 phút, kỹ thuật ngoái đít là chưa đủ với bóng đá hiện đại nếu Indo ko thay đổi thì 10 năm nữa vẫn là vùng trũng, xếp hạng tầm 17x-18x thế giới
    bóng đá hiện đại là sự kết hợp tổng thể: đào tạo trẻ + tư duy, kỹ thuật, thể lực, thể hình + môi trường bóng đá đỉnh cao + tiểu xảo
    Nếu bóng đá VN có nhiều tiền để thuê ngoại binh giỏi thì cỡ 20 năm nữa Indo còn khuya mới theo kịp. Tiếc là VN hiện nay nghèo quá. Tuyển VN vẫn chưa thắng được Thái là vì lý do này.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    tình cờ xem lại trận VN vs Indo năm 2004, trận đó mình thua Indo 0-3, cả hiệp một Indo có đúng 3 cú sút thì ghi 3 bàn, trong đó có 1 bàn động kinh của Minh Quang (sau đó bị thay ra)
    Nhìn tổng thể thì ở giai đoạn đó trình độ cầu thủ VN vẫn nhỉnh hơn Indo (công vinh, huỳnh đức, tài em, minh phương, bảo khanh... ở trận đó), nhưng thi thoảng vẫn có trận thua nhảm vì ý thức chiến thuật khi ấy quá kém, đá tự phát nhiều quá, nhiều quả khống chế lỗi chuyền sai hết cả, tâm lý thi đấu chưa vững


    Nếu phải bây giờ mà gặp Indo trên Mỹ Đình thì VN bóp Indo vỡ vụn, cho thấy bóng đá VN tiến bộ ntn. Đối trọng lớn nhất của mình vẫn là thằng Thái. Nhưng thật may, thế hệ vàng 90-92-93 của Thái sắp đi vào dĩ vãng, Dangda 88 chắc đã thêm được 1 năm nữa là treo giày, lứa 90: Theerathon, Kawin, Pansa, Adisak Kraison, poplak anan...chắc cũng chỉ còn đỉnh cao tầm 2-3 năm nữa, Số còn lại 92-93: Sarach Yonen, Thithipan, Chanathip, Nubarudin, Tristando, Tanaboon Kesarat, Adisorn, Nitipong...chưa kể cặp trung vệ Thái kiều là Manuel Bihr và Elias Dolah cũng sinh năm 93. Nhưng vậy lứa 92-93 cũng chỉ thi đấu được đỉnh cao tối đa trong khoảng 5 năm.
    Các lứa sau của Thái từ U23, U19, U16 đều thất bại toàn diện và chưa thấy những gương mặt đủ sức kế cận lứa 90-92-93, trừ vài đốm sáng anh em nhà Chốc Lát.
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.952
    Đã được thích:
    1.784
    D.m thằng trần minh quang bắt ngu thế mà làm hlv thủ môn tuyển quốc gia. Trước xóm tôi thằng minh quang này là thủ môn sợ ma vì bắt bóc hay giật mình
    nhnglhn thích bài này.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
  7. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Thái League dự kiến khởi tranh vào tháng 9 và sẽ có 3 kì chuyển nhượng.

    Malaysia League dự kiến sẽ chỉ đá 1 lượt.

    Indonesia League có thể bị hủy.
  8. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Indo vs Vietnam Seagames 1995


    Thời đó Indo trình độ Indo hay hơn hẳn, cao hơn mình 1 bậc, đá với mình ép sân từ đầu đến cuối, VN mình trận đó ăn được 1 quả hoàn toàn do may mắn. Khách quan thì trình độ ĐTVN lúc đó tương tương trình độ cầu thủ hạng nhì bây giờ
    Hơn 20 năm, mọi cái thay đổi quá nhiều
  9. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    605
    Năm 95-97, VN kém hẳn các đối thủ về thể lực, được hàng công ghi bàn quyết định nên có thành tích. Khách quan mà nói trình độ hàng công ĐTVN khi đó cỡ những cầu thủ V-league ít đc vào ĐTQG bây giờ như Phi Sơn, Quốc Chí, Hà Minh Tuấn, Đinh Thanh Trung, Lê Sĩ Minh, Lê Phạm Thành Long... Hàng thủ thì bộ 3 năm 99 Tiến Dũng - Như Thuần - Đỗ Khải hoàn toàn đá được top đầu Vleague thời nay.
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    làm gì được trình độ cầu thủ Vleague bác, hạng nhất đá còn chưa đc đâu, bác xem giải hạng Nhất đi, đá chuyên nghiệp và tư duy khác lắm
    trình độ cầu thủ nếu so với phiên bản bây giờ, ngang với hạng nhì, xét về kỹ thuật, thể lực, thể hình...chưa chắc đã hơn hạng nhì
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này