1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.903
    Đã được thích:
    1.959
    Xem qua thì thấy bọn kia có đá đâu. Tranh cướp hời hợt. Chứ nếu đá thật thì indo ko chịu nổi nhiệt đâu.

    Mấy trò giao hữu này bọn Tây có kiểu ve vuốt rất khó chịu. Lúc nào cũng tỏ ra yếu để đội kia tự sướng. Như VN đã từng thua sát nút Juve, Spartak, Tot, As roma nhưng vẫn chỏng gọng trước Thái Lan thôi
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Nishino đang xới tung Thái League lên để tìm ra những cầu thủ tốt nhất, theo tôi quan sát từ năm 2018 đến nay, số lượng cầu thủ được gọi lên ĐTQG Thái vào khoảng 100-120 người tất cả, cả cũ lẫn mới. Với đội hình xuất phát của các CLB Thái thường xuyên có đến 5 hoặc 6 cầu thủ ngoại đá chính, thì gần như những cầu thủ đang thi đấu chính thức tại Thai League đã gần như được vét hết, đều đã ít thì 1-2 lần lên tuyển , nhiều thì đc gọi thường xuyên. Ngay cả những người đang dự bị tại các CLB Thai league cũng được gọi lên tuyển. Điều đó cho thấy Thailand đang khan hiếm tài năng thực sự.

    Để ý thì từ AFF 2018, Asian cup 2019, King cup, vòng loại WC 2022, và cho đến hiện tại bóng đá Thái Lan vẫn đang cố gắng xoay xở nhưng vẫn chưa tìm ra được bộ khung ưng ý nhất. Đội hình các đợt tập trung thường xuyên thay đổi.

    Thái cũng dường như hiểu ra vấn đề là lực lượng kế cận kém chất lượng nên đang muốn trẻ hóa, gọi dần lên cấy bộ khung và thanh lọc dần để chọn ra những cầu thủ tốt nhất kế cận, trong danh sách mới được gọi có nhiều cầu thủ sn97, và có cả 99

    Danh sách 28 cầu thủ của đội tuyển Thái Lan

    Thủ môn: Saranon Anoin (Chiang Rai United), Prajakham (Samut Prakan), Peerapong Rueanin (Sukhothai FC).

    Hậu vệ: Suriya Singmui, Chinnapat Leer (Chiang Rai United), Thitawee Aksorn Sri, Nitipong Selanon, Windee Romram (Port Authority), Sarengkarn Promsupha, Suporn Pinakatapho (Muangthong United), Jak Panpraisuwan, Supanan Burirat (Samut Prakan), Nukulkit Garuda Yai (Sukhothai FC).

    Tiền vệ: Chotiphat Pumkaew, Phithiwat Sukchitthamakul, Ekanit Panya (Chiang Rai United), Pathomphon Charoen Rattanaphirom, Kanokpol Putapa Khom (Police Tero), Krisada Kamman, Panupong Plasa (Chonburi FC), Sorawit Phanthong, Weerathep Pomphan Mosorn (Muangthong United), Peeradan Jumrusamee, Theeraphol Mocking (Samut Prakan).

    Tiền đạo: Arthit Butchinda (Police Tero FC), Adisak Kraisorn (Port Authority FC), Charoensak Wongkorn (Samut Prakan), Sittichok Phaso (Trat FC).
    nhnglhn thích bài này.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    hôm nay có thời gian rảnh xem full toàn bộ trận Chiangrai Utd và Buriram Utd.
    Chiangrai đang là đương kim vô địch, còn Buriram là đội nắm giữ số lần vô địch nhiều nhất trong những năm trở lại đây, nên phản ánh khá chính xác trình độ của Thai League cũng như toàn cảnh bóng đá Thái.

    Điều đầu tiên khách quan thừa nhận Thái League nó vẫn hơn mình 1 chút, không chỉ vì sân bãi ngon hơn nhiều lần, ngoại binh chất hơn, ngoại binh đông hơn (5-6 cầu thủ ngoại đá chính trong đội hình), mà còn là do tư duy được ảnh hưởng bởi các HLV ngoại. Thai league có rất nhiều HLV ngoại khiến lối đá của các đội sáng hơn, có bài bản và mảng miếng rõ ràng, rõ ràng là trình độ HLV ngoại của Thái League hơn hẳn vài bậc so với những Phạm Minh Đức, Vũ Hồng Việt, Ngô Quang Trường, Dương Minh Ninh, Trương Việt Hoàng, Mai Xuân Hợp, Lê Huỳnh Đức...
    Ở VN hiện nay tôi đánh giá chỉ có vài HLV nội là có trình độ: Chu Đình Nghiêm, Phan Thanh Hùng, Vũ Tiến Thành, số còn lại toàn ăn tục nói phét tứ chi chậm phát triển, kéo thụt lùi Vleague đi xuống

    Bóng đá VN muốn tiến xa thì đào tạo trẻ là chưa đủ mà cần phải cho lớp HLV Việt Nam về vườn hết đi, còn lớp HLV này nắm các đội Vleague thì muôn đời Vleague không hơn được Thái league. VFF có lý khi mời tay GĐKT người Nhật về chỉ với mục đích chuyên về đào tạo HLV

  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Tình cờ có xem được trận này, Bhutan vs Srilanka
    Xem cách đá giống y chang Việt vs Thái những năm 90 :))))
    Đội áo xanh (Thái) đá ép đội áo Cam (Việt) toàn trận, đội áo cam co mình tử thủ, xong thi thoảng xông lên đâm đc vài phát rồi lại quay về thủ. Từ kiểu tóc, dáng chạy, cách đá, giống y chang Việt vs Thái những năm 90

  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    Maldives chứ ko phải Srilanka! Thái đá nét hơn nhiều. Bọn xanh này kỹ thuật vụng và sút kém. Thái ngày xưa nó sút tằng tằng vãi lúa :D

    Trận thua Vịt 0-3 chẳng qua chỉ là do nó bị tâm lý sau trận tai tiếng với Ỉn thôi!
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.903
    Đã được thích:
    1.959
    Xem trận 0-3 đó thì Thái vẫn đá hay hơn mình. Cả 3 bàn đều chộp giật mà thôi. Đến 2 trận chung kết năm 2008 mới thật sự ngang tài
    nhnglhn thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    Trận lượt về thôi! Lượt đi bị nó ép cho lòi săm, may tự dưng anh Sơn hộ chiếu lên cơn động kinh... í nhầm... lên đồng :D
    nhnglhn thích bài này.
  8. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.958
    Đã được thích:
    1.790
    2 trận gặp thái tôi thấy vn nhỉnh hơn, cơ hội rõ ràng hơn. trận bán kết lượt về gặp sing năm đó mới gọi là điên rồ. Bị ép ra bã cả trận. Có đúng 1 cơ hội sút vào luôn :))) năm đó ko phải vn mà sing vào bọn thái cũng vỡ alo thôi.
    nhnglhn thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.386
    Đã được thích:
    6.835
    Tôi nhớ lượt đi trên sân Mỹ Đình mình ép mà? Như vậy tính ra cũng cân bằng thôi :)
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.903
    Đã được thích:
    1.959
    Lượt đi mình cũng đá hay mà. Chỉ sau khi Thái bị dẫn thì mới bị ép

Chia sẻ trang này