1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Hàng nóng đây. U22 Thái Lan nó giao hữu ầm ầm mà bọn phóng tinh Vịt ko biết gì. Chỉ lo bằng mồm. Đây là 2 đội U23, một tây Á một Thái vì tôi thấy mấy đứa từng đá U21 BTN. Hơn nữa chẳng lẽ người ta cho 1 đội U23 CLB đá giao hữu, không bao giờ có U23 cấp CLB.

    Đây có thể là U23 Irắc, họ áp đảo U23 Thái. Dứt điểm kém lên hòa, chứ nếu dứt điểm tốt thì Thái thua 2,3 quả. Đây là sự khác biệt giữa Tây Á, Hàn Nhật. Bọn Hàn- Nhật nó đóng quả nào là chết quả ấy/ Còn Tây Á thì 4,5 quả mới có 1 bàn/

    Đây là Clip U22 Thái nó đá với Choburi có cả tây. Thái thua 1-2 nhưng đá với tây thì thua cũng ko có gì đáng nói.
    Lần cập nhật cuối: 26/06/2017
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.987
    Đã được thích:
    4.628
    https://en.wikipedia.org/wiki/2014_AFC_U-19_Championship_squads

    https://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar_national_under-23_football_team

    So sánh 2 cái danh sách này thì thấy u22 Myanmar cơ bản vẫn là đội hình u19 năm 2014. Vẫn Aung Thu, Than Paing. Hậu vệ thấy nhặt toàn hậu vệ lùn, quanh quẩn 1m6, được chú trung vệ 1m83.
    Tiền vệ vẫn Chan Aung, Myo Ko Tun.
    --- Gộp bài viết: 26/06/2017, Bài cũ từ: 26/06/2017 ---
    Ông phải kiếm danh sách cầu thủ ra sân mới dễ theo dõi chứ. Cứ so danh sách là biết chứ cứ chém gió như mấy thằng lều báo, lứa nọ lứa kia, u22 Leicester thì ai biết đâu mà lần.
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Việc đó để bọn phóng tinh làm đi, tôi ko có thời gian. Tôi nhìn thấy mấy thằng đá giài U21 BTN. Thằng đội trưởng tiền đạo, để ria mép. Thằng cột tóc đuôi gà. Mấy thằng này ko phải Lét tơn cy ti đâu. Thái nó ghi là U23 thì chắc là U22. Còn Lét tơn cy ti năm ngoái bác nào bảo mới 18, năm nay 19 thôi.

    Đây rồi, so sánh với cái high light thì đây là U23 I rắc đấy, kinh chưa. Hòa 1 rắc nhé.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.370
    Đã được thích:
    18.727
    Puerto Rico nghe tên tưởng mạnh lắm, vào tra fifa rank ai dè đứng thứ... 133, dưới cả Vịt (131) :)) vậy Ỉn cũng phình phường thôi!
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand_national_under-23_football_team
    Đội hình của U22 Thái ở Dubai cup về cơ bản sẽ là đội hình đá SG đây.
    Lứa du học Lét -tơn- city ( 98,99) khẳng định là không đá Seagame này. Chỉ có 1 nhóc 18 tuổi đá cho Nhật. Bọn nòng cốt là pha giữa 2 lứa 95 và 97. Cũng giống Vịt ta. Nhưng khác là lứa 95 không mạnh. Nên 2 lứa này trộn 50- 50. CÒn vịt thì sẽ 90% là lứa 95 đá. Có lẽ chỉ có Quang Hải là 97.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    E nhớ Mã nó thắng Miura mừ :D
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.987
    Đã được thích:
    4.628
    Đấy là ông béo Dollah Saleh mà. Ong Kim Swee chém gió từ SG trước tới giờ mà đội có khá lên tí nào đâu.
    U23 Malay bị Hùng xà ngang làm thịt ở vòng loại châu A', vào SG lại thua 5-1 tiếp.
  8. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Ong-kim- Suy chỉ có 1 lần vô địch SG 2012. Lão chăn ngựa "ra cha go ban" thì vô dịch AFF 2010. Dolasale bụng bự thì hip Miura 4-2 ở Mỹ Đình. Nhưng cũng thua thái không có thành tích gì.
    Năm nay tôi thấy cửa vô địch mình khá cao. Mã có địa lợi còn Vịt có cả thiên thời và nhân hòa. Thời là chúng ta có lứa U22 rất mạnh, SG lại hà tuổi xuống 22. Nhân hòa là rất nhiều nước lớn sang giúp chúng ta rèn quân. CÓ Aghentina, Hàn xẻng. Điều này Thái boxing và Miễn mơ cũng không có.
    Tiếp nữa là Thái boxing vẫn coi là khắc tinh của Vịt thì mất Kiatisuz. Tôi thấy nhẹ người. Nếu nói Thái khắc VN thì Sắc là trung tâm của cái đó. Ngoài tài năng ra thì anh ta quá hiểu BĐVN. Thời Sắc VN chưa bao giờ thắng Thái. Nếu Sắc đi chỉ đạo SG thì rất khó khắn cho HT. Nhưng giờ Sắc bị đuổi, đang caycú liên đoàn BĐ Thái anh ta sẽ ko giúp U22 Thái.
    Lần cập nhật cuối: 27/06/2017
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.383
    Đã được thích:
    3.521
    Giờ Sak đang ngồi mong vịt híp thái.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thái nó đá với Iraq, Ỉn đá với Puerto Rico tuyển quốc gia, nói chung đều là những đối cứng cả, đủ để rèn quân. Quần trọng là HLV học được gì từ những trận đó để giúp đội tiến bộ. Và cũng quan trọng nhất là 1 tháng tới sẽ làm những gì. Chủ quan thì vòng bảng cũng chưa chắc qua!
    Duc________No_ thích bài này.

Chia sẻ trang này