1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá các quốc gia Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 14/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.734
    Tôi bấm vô vài thằng thấy toàn dân chuyên nghiệp không mà, đá cho Paris Saint Germain với Ulsan Huyndai gì tùm lum hết.
    Mới đầu tưởng mấy thằng Tây cả ngày đi làm, chiều về tụ lại với nhau đá mà vô địch được thì quá tài
    Nó đá 1 mùa thắng luôn thấy dễ quá nên giải tán :) Hoặc là vậy, hoặc là đá VĐ xong có số má thì mỗi thằng đi kiếm cơm mỗi đường
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    xem giải Sing League, có lẽ tương đương hạng nhất, à không, phải nói là nhỉnh hơn hạng nhất VN nhưng bằng Vleague thì chưa. Sing quá thiếu nhiều yếu tố để phát triển bóng đá đỉnh cao: diện tích tự nhiên, dân số tự nhiên, tình yêu bóng đá, đam mê bóng đá, và cũng không có khái niệm theo bóng đá để đổi đời thoát nghép, do Sing giàu nhất ĐNA và thiếu cả chiến lược phát triển bóng đá trẻ. Thành ra loay hoay bao năm nay toàn giật lùi chứ k tiến bộ. Sing không cải tổ thì tương lai sẽ thua cả Lào Cam, chỉ thắng Bru và Timor
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Thái league hiện đang tốt hơn Vleague về mọi khía cạnh: chuyên môn, truyền thông, sân bãi, doanh thu, chất lượng ngoại binh, đội ngũ HLV ngoại, tính cạnh tranh thực chiến...
    Nhưng nếu Thái làm không cẩn thận, sa đà vào việc quá phục thuộc vào ngoại binh và thương mại hóa thì rất dễ giống Chinese Super League, tức là chất lượng giải đấu rất tốt, CLB mạnh xưng hùng xưng bá nhưng ĐTQG thì lẹt đẹt, do các cầu thủ nội chỉ đóng vai trò thứ yếu tại các CLB

    TQ vừa có một bài viết về bóng đá VN, đại ý là nên học VN, nhưng họ chỉ nói đúng một nửa: học tập Vn về đào tạo trẻ, còn Vleague của VN mình thì nói đúng ra là không có j đáng phải học hỏi, giải đấu League của mình nói chung vẫn là 1 giải đấu chộp giật, các CLB vẫn chưa nuôi sống nổi bản thân. Với các nền tài chính như vậy, và tình hình kinh tế VN nói chung, khẳng định VN không bao giờ có một giải VĐQG mạnh do thiếu sức mạnh kim tiền. Cách tốt nhất vẫn là làm đào tạo trẻ và hướng đến xuất khẩu cầu thủ.

    https://soha.vn/bao-trung-quoc-tan-...on-cua-bong-da-viet-nam-20201021113701818.htm
  4. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    giải vddqg kém thì xuất khẩu cầu thủ cũng chỉ làm vai trò phát tờ rơi hay nhân viên vệ sinh, chùi ghế dự bị.Muốn đá chính thì cầu thủ phải có trình độ.
    Cầu thủ Việt Nam thì trình độ cũng bình thường. so với cầu thủ Thái hay Trung Quốc còn kém xa rất nhiều. Đơn giản, cầu thủ Việt Nam không có tốchất đá banh. Nhưng tố chất ngoài lề bóng đá như NHÚN NHẨY HỒ TÂY, SHOPEE, NỔ BANH NHÀ thì rất ra gì.
    Nhìn Wu Lei xem. vua phá lưới China super league nên sang la liga làm trụ cột.
    các cầu thủ Trung Quốc, Thái họ tố chất đá banh nhỉnh hơn hẳn VIỆT NAM. cái họ thiếu là tố chất PHÁT TỜ RƠI như cầu thủ Việt Nam
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.288
    Đã được thích:
    18.689
    Lăng xê Thái kinh xế :D mấy năm nay Thái có thắng được Vịt đâu, thậm chí u23 có lần còn bị Vịt đập cho te tua 4-0 :P
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  6. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Không nên ôm mộng quá khứ
    Hãy nhìn vck u23 châu Á xem. VN bét bảng. Thái vượt qua vòng bảng. Dồn ép Úc ,iraq, bahrain. Đá với Saudi chỉ thua pen vì đuối sức.
    Ở asian cup, nó vượt qua vòng bảng bằng vé chính thức chứ không phải vé vớt như Việt Nam.
    P/s: tố chất bóng đá là cái thứ mà dân ta hay tự hào nhưng thực chất, không có tố chất đá banh nào mà chỉ có tố chất Phát TỜ RƠI
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.855
    Đã được thích:
    1.932
    Có mà bị Úc, Iraq, Saudi nó ép cho ra bã chứ ở đó mà dồn ép. Thắng được mỗi anh Bahrain lớ ngớ.
    nhnglhn thích bài này.
  8. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Thống kê:
    với u23 Úc, Úc chỉ thắng được Thái khi các cầu thủ Thái sa sút về mặt thể lực ( khi đó ưu thế về mặt thể lực của 1 đội bóng như Úc sẽ được phát huy). Thái mà không bỏ lỡ cơ hội thì hiệp 1 Thái phải ăn Úc 3 bàn rồi.
    Kiểm soát bóng: Thái ( 52%)
    sút bóng: Thái (12), Úc (12)
    trúng đích: Thái (3), Úc (4)
    với U23 Iraq, Thái mà chắt chiu số cơ hội, có lẽ ăn đậm Iraq.
    Ksb: Thái (58%)
    sút bóng: Thái (16), Iraq (15)
    trúng đích; Thái (7), Iraq (6).
    Đá với Saudi, Thái mà không xui khi đầu trận sút bóng đập trúng cột dọc saudi thì Vé đi tiếp phải là Thái chứ không phải Saudi. saudi mà không có ông trọng tài thiên vị ( pha pen cũng éo rõ ràng, cầu thủ Thái cũng tác động trúng bóng mà bị thổi pen) thì chắc cũng không ăn nổi Thái.
    Cầu thủ U23 Thái tôi đánh giá, kỹ thuật ăn đứt những siêu sao phát tờ rơi với chùi ghếcủa Việt Nam. họ mà thể lực ngang Nhật hay Hàn thì Thái thành top đầu châu Á mịa cmnr
    --- Gộp bài viết: 22/10/2020, Bài cũ từ: 22/10/2020 ---
    bahrain lớ ngớ mà ăn Việt Nam.
    theo đó, Việt Nam không đủ tuổi so với Thái.
    --- Gộp bài viết: 22/10/2020 ---
    cầu thủ Thái tốt hơn cầu thủ Việt Nam. kỹ thuật, tư duy trội hơn hẳn.
    Cái cầu thủ Thái thua cầu thủ việt Nam là ĐỘ NỔ BANH NHÀ, NHÚN NHẨY HỒ TÂY.Việt Nam cứ tự hào là tố chất tốt nhưng tố chất đá banh thì kém, thua xa Thái Lan. chỉ có NỔ thì Thái không bằng Việt Nam thôi.
    Nhìn HLV Heereven nó chê siêu sao Văn Hậu là KHÔNG ĐỦ TRÌNH ĐÁ Ở ÚC mà thấy nhục thây.
    nhìn ku vàng Nhật Bản nói xã giao với Việt Nam là " cầu thủ Việt Nam trình độ GẦN BẰNG Thái" thì mới thấy trình độ cầu thủ Việt Nam như thế nào.
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.855
    Đã được thích:
    1.932
    Ông bác cứ việc tin vào con số thống kê. Tôi chỉ tin vào cái mắt tôi nhìn thấy. Tình trạng cầu thủ Thái Lan vào cuối 3 trận đó chỉ có thể dùng chữ "Liệt" để hình dung. Chẳng nói đâu xa, ngay tròn cái clip highlight trên youtube trận gặp Saudi, số lần cầu thủ Saudi đối mặt rồi sút lên trời tầm gần chục quả. Vì sao đối mặt nhiều như thế, vì hậu vệ hết sức rồi chứ sao
    nhnglhn thích bài này.
  10. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    không phải tôi đã nói ở trên rồi sao?
    Tôi nói cầu thủ Thái mà thể lực tốt, ngang Nhật, Hàn thì tầm châu Á cmnr.
    tôi không đánh giá cao Thái về mặt thể lực. nhưng về mặt kỹ thuật, tư duy. không cầu thủ Việt Nam nào đủ trình so sánh với Thái.
    Cứ huyễn hoặc tố chất tốt đi. Cầu thủ Việt Nam bị chê bai từ ku trắng đến ku vàng Nhật, Hàn, Thái mà cứ tự huyễn hoặc trình độ cầu thủ Việt Nam tốt, tố chất Việt Nam tốt
    Thực tế, đá với Úc, Iraq lẫn saudi Thái đều dồn ép.
    Úc nguyên hiệp 1 khi mà cầu thủ Thái còn đủ thể lực thì HẦU NHƯ KHÔNG LÊN NỔI QUẢ BÓNG. tới nửa cuối h2 cầu thủ Thái xuống sức về mặt thể lực nên mới dùng ưu thế thể lực để đè lại.

Chia sẻ trang này