1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá châu Á. Asian football

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi arrow2, 15/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuan_NgheAn

    Tuan_NgheAn Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2018
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    5
    ở châu á , Tàu sợ nhất ... Thái
    haha
    là sự thật , thỉnh thoảng ông kẹ DNA lại vả Tàu phát đau điếng ,ko tưởng .... 5-0 :))
  2. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    ko đúng thái tàu thì tỷ lệ ăn thua 4-6 thôi ., nghiêng về tàu. mình nói là khả năng thắng khi đụng độ vào thời điểm này. còn về lịch sử đối đầu thái thua nhiều hơn rõ rệt với 5 thắng 3 hoà và 17 thua.

    tôi nói rồi khi bạn thi 1 cuộc thi chỉ có 8 hoặc xa hơn nữa là 4 xuất vào vòng trong thì những đội cùng mầm hay gần mâm với nhau như tôi liệt kê ở #1 đều có khả năng vào tuỳ phong độ. đội bị loại ko thể đi xa hơn đội lọt vào ko có nghĩa là yếu hơn hẳn. ví dụ như kỳ u 23 vừa rồi Việt Nam lọt vào sâu và đoạt hạng 4 thì Việt Nam hay là đúng, nhưng ko có nghĩa là indo hay malay ko tiến xa bằng là yếu. ho cũng thể hiện dc rất tốt với những đối thủ lọt vào sâu và rất sâu, chỉ thua có phần kém may mắn trong 1 trận nockout. tàu có lịch sử trong châu á ko quá khủng nhưng cũng kha khá ổn, có khả năng đối đầu với nhật hàn triều cũng tương đối tạm. chỉ là họ vì cơ chế bóng đá nhũng nhiễu, thiếu tập trung nên ko còn duy trì dc phong độ như xưa. lần cup châu á kỳ trước họ cũng lọt vào vòng sau trong 1 bảng đấu khá nặng và chỉ loại bởi đkvđ úc.
    đứng chung 1 mâm sàn sàn nhỉnh hơn nhau 1 chút, có tầm gần chục đội , trong khi cơ hội chỉ có 8 hay 4 vé thì khả năng lý thuyết lọt vào vòng sau chỉ 50/50.
    Lần cập nhật cuối: 17/10/2018
  3. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    rất nhiều người nghĩ rằng Thái tát Tàu 5-0 nghĩa là Tàu rất sợ Thái chứ chẳng biết là 2 trận giao hữu gặp lại sau đó Tàu vả lại Thái 3-0 và 2-0 mà trận 2-0 lại đá trên chính đất Thái. Tôi thường theo dõi xếp hạng các đội qua bảng này:
    http://eloratings.net/AFF
    ở ĐNA trừ Úc ra coi như Thái đứng đầu và Vịt thứ 2 nhưng Thái hơn Vịt đến hơn 100 điểm nên vì sao Vịt chẳng bao giờ chơi lại Thái nổi vì trình độ quá chênh lệch, Thái nó có lúc lên lúc xuống nhưng ao làng chẳng ông nào đủ khả năng lật đổ Thái cả suốt hơn 20 năm nay, còn ai đi so Thái với Tàu thì Thái cũng chỉ đáng xách dép vì Thái thua Tàu gần 200 điểm, nếu Thái ngang điểm Tàu nghĩa là nó dư sưc đập cái vùng trũng này mỗi đội từ 3 trái trở lên
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Cái bảng đấy quá vớ vẩn, Malaysia nó kém VN chút hoặc ngang cơ thôi. Làm gì có chuyện kém hơn 200 đ.
  5. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    không vớ vẩn đâu, Malay 2-3 năm nay toàn đá thua đủ mặt trận nên nó bị trừ điểm chỉ còn nhiêu đó thôi, ông cứ bấm vào Malay đi sẽ thấy danh sách các trận đấu của nó, trận nó thắng Vịt gần nhất nó vẫn yếu hơn nhưng ông Vịt đá tự sát chứ có phải nó mạnh hơn đâu, cách đây 10-15 năm nó vẫn ngang cơ vịt hoặc yếu hơn tý chứ bây giờ là yếu hơn hẳn rồi
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Cái bảng đấy nó xếp hạng tuyển QG mà, đâu phải xếp hạng bóng đá trẻ đâu.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Bác nói "Thái hơn Vịt đến hơn 100 điểm nên vì sao Vịt chẳng bao giờ chơi lại Thái nổi " là không đúng rồi. Nếu cái điểm này tương tự Elo trong cờ vua thì nó thế này: chênh nhau 100 điểm tương đương 4-6, tức là đấu 10 ván thì 1 anh thắng 6 trận, anh kia thắng 4. Chứ không phải là không bao giờ chơi lại

    Chênh nhau 200đ thì tương quan chừng 7-3, tức là Úc đá Thái 10 trận thì Úc thắng 7 Thái thắng 3.

    Đại loại như vậy. Còn nếu như tương quan 10-1 thì chênh nhau tới 500-600 đ rồi.

    Nên tính ra theo Elo thì về thực lực mà nói VN không thể thua Thái nhiều như vậy. Thua nó 9/10 trận như hiện tại có phần rất lớn do tâm lý ko tốt chứ ko phải thuần túy vì chuyên môn. Cái này tôi có nói trước đây rồi.
    --- Gộp bài viết: 17/10/2018, Bài cũ từ: 17/10/2018 ---
    Nhưng mà công nhận cái xếp hạng Elo kia đúng hơn xếp hạng của FIFA.
  8. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Elo phải chính xác hơn rồi vì vẫn là con người đấy. Đánh giá 1 cá nhân bao giờ cũng dễ hơn. Đội tuyển quốc gia thì bao gồm vài thế hệ, anh này chấn thương, anh kia treo giò, v.v và v.v.
  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.950
    Đã được thích:
    1.781
    Thái chỉ giữ đúng 3 thằng lứa vô địch aff 2016 đá aff 2018 thôi nhé. Đếu cần baó cáo cuối năm, quyết sống mái với asian cup rồi.
  10. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.106
    Đã được thích:
    1.571
    Vịt cứ dốc sức AFF làm méo gì nhỉ, Park muốn tạo tiếng tăm thì cần tập trung Asian Cup. Sau khi VN á quân U23 Châu Á và top 4 Asiad thì cái khao khát Seagames nó cũng nguội đi nhiều, AFF cup cũng thế, dần dần chỉ nên là nơi thử nghiệm thôi.

Chia sẻ trang này