1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá châu Á. Asian football

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi arrow2, 15/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Trình bóng đá châu Á và Concacaf là ngang nhau nên FIFA xếp 2 vùng này đá playoff WC với nhau là cũng có lý. Concacaf thỉ trừ Mexico là vượt trội, ngang tầm Nam Mỹ còn các đội dưới như Mỹ, Costa Rica, Jamaica, Honduras..là ngang các đội tốp trên của bóng đá Châu Á.
    Xếp hạng bóng đá thế giới theo World Cup bây giờ phải là: Châu Âu - Nam Mỹ - Concacaf - Châu Á - Châu Phi - Châu Đại Dương.
    Xếp Châu Phi sau Châu Á thì hơi khiên cưỡng, vì trình độ chung các nước khá ngang nhau, không thấy quá chênh lệch như châu Á. Nhưng khi đá WC thì lại rất đì đẹt, vd như Ai Cập có Salah còn thua Saudi Arabia.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Tui nghĩ châu Phi ngang với Concacaf và vẫn hơn châu Á.
    --- Gộp bài viết: 14/07/2021, Bài cũ từ: 14/07/2021 ---
    Mà Panama có khi là đội yếu nhất Concacaf, nhớ hồi WC bị Anh đập cho 6-1. Đội yếu nhất Concacaf đá ngang với đội mạnh nhất châu Á thì chứng tỏ châu Á yếu hơn khá nhiều đấy, chắc chắn phải yếu hơn châu Phi.
    nhnglhn thích bài này.
  3. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.957
    Đã được thích:
    1.789
    Châu Phi có nhiều ngôi sao ở đẳng cấp cao nhất hơn châu Á nhưng teamwork và kỷ luật thua xa nên gần đây gặp châu á thường xuyên bất lợi. Châu phi thiệt nữa có măng non tiềm năng hay bị đưa sang châu âu đào tạo từ bé. Ku đó sau này có thể dual nationality cả châu âu lẫn châu phi. Thường nó sẽ chọn chơi ở châu âu nếu đủ tốt. Châu phi chỉ vớ đc hàng dạt. Nổi tiếng nhất là ku Aubameyang của Arsenal vì Pháp có quá nhiều tài năng nên ko có cửa lên tuyển, buộc phải về đá cho Gabon. Hoặc ku Wan Bissaka của MU từng đá cho cả U21 Anh lẫn Congo đang phân vân đá cho Anh hoặc Congo vì Anh giờ dư thừa ngôi sao vị trí hậu vệ phải. Chắc sẽ chọn Congo.
  4. Melkiorgin123

    Melkiorgin123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2015
    Bài viết:
    1.876
    Đã được thích:
    1.724
    Đì đẹt ở WC 2018 thôi. WC 2014, Algeria nó chả vả cho Hàn 4 nho, Bờ Biển Ngà thắng Nhật 2-1.
    WC 2010 thì Ghana còn vào bán kết. chỉ thua Uruguay trên chấm pen.
  5. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Bác hệ quy chiếu Panama yếu nhất Concacaf là sai rồi, thế nên lại đánh giá quá thấp bóng đá châu Á. Panama là một trong những đội mạnh nhất Concacaf, hồi vòng loại WC 2018, chính nước này đã loại Mỹ để lấy 1 vé đi WC, Mỹ thì ở nhà. Tất nhiên là đã 3 năm rồi, nhưng đội này là ngang tầm Costa Rica, Honduras, Jamaica hay Trinidad đều từng đi WC.
    --- Gộp bài viết: 14/07/2021 ---
    Xếp hạng thì phải căn cứ vào WC gần nhất với các kết quả gần đây chứ bác, chứ e thì không phản đối vụ châu Á quá khứ kém châu Phi nhiều. Tuy nhiên hiện tại thì e tin các đội hàng đầu châu Á như Nhật, Hàn, Úc có thể ăn được các đội hàng đầu Châu Phi.
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Ko lẽ giờ Phi xuống thảm hại vậy à :-?
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.169
    Đã được thích:
    5.380
    Thời gian càng trôi qua thì cái lợi thế thể hình thể lực của châu Phi càng bị mất so với châu Á, tiêu biểu như Hàn, Nhật càng ngày nó càng to khoẻ hơn, và đi đôi với đó là tư duy kĩ chiến thuật, vì nó có tiền, có tính cầu thị cao. Cầu thủ châu Á thi đấu, học tập ở châu Âu sau đó hay về nước sinh sống đóng góp cho bóng đá nước nhà vì môi trường nó tốt. Dần dà khoảng cách nó thu ngắn lại.

    Mấy ông châu Phi thì to khoẻ sẵn, nhưng kinh tế xã hội bất ổn, bóng đá là cái để thoát nghèo, thằng nào thoát li được là bán xới luôn. Hoạ hoằn lắm cả chục ngàn thằng mới được một George Weah, mà cũng là chính chị chính em chứ không toàn tâm cho bóng đá. Về lâu dài thì chỉ có nát hơn thôi, hồi xưa thì Tây lông, giờ thì vào bẫy nợ cho Tàu khựa. Dự là tầm vài chục năm nữa tuyển QG Tàu lại nhiều màu sắc như tuyển Pháp.

    Các ông để ý là thành tích bóng đá của châu Á càng ngày càng đi lên, bắt đầu từ cột mốc 98 khi Nhật lần đầu dự WC, rồi 2002 Hàn vào bán kết, Nhật lần đầu qua vòng bảng, rồi đến kì vừa rồi Nhật đá ngang ngửa Bỉ, Hàn ăn Đức, Iran thủ hoà TBN lẫn BDN. Trong khi châu Phi thì vẫn dậm chân tại chỗ ở vòng tứ kết gần 20 năm.
    nhnglhn thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Ghana cũng chỉ dừng chân ở tứ kết thôi bác. Hôm trước tôi mới nói Cameroon vào tứ kết 1990 là đỉnh cao bóng đá châu Phi, chưa ai làm hơn được. Từ đó đến giờ thành tích này có vài lần lặp lại nhưng chưa thể vượt qua.
    Trận Ghana-Uruguay này cũng là một trận để đời của lịch sử WC. Đáng lẽ để công bằng thì Ghana phải thắng mới đúng. Hoà 1-1 kéo sang hai hiệp phụ, vẫn 1-1. Phút 119 Ghana có cơ hội rõ, bóng đã sắp bay vào lưới rồi nhưng Suarez dùng tay đẩy bóng ngay trước vạch cầu môn. Suarez bị đuổi, Ghana được hưởng trái pen nhưng sút vọt xà. Sau đó vào đá luân lưu thì Ghana thua
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    So sánh bắc cầu thì vô cùng. Một hướng so sánh bắc cầu khác là VN thua Curacao một chút xíu. Curacao ngang ngang Trinidad & Tobago (trên xếp hạng FIFA thì Curacao cao hơn nhiều, nhưng thôi tạm cho là ngang nhau đi). Trinidad hôm trước hoà được Mexico 0-0. Mexico đi WC vẫn vào vòng hai đều đều. Như vậy tính ra VN cũng chỉ thua mấy thằng đi WC một chút xíu(!)

    Còn so sánh thực lực thì tôi nghĩ kết quả Panama - Qatar là tương đối chính xác. Ở Concacaf nói về đẳng cấp thì Mỹ và Mexico nhỉnh hơn (trừ tai nạn đôi khi xảy ra), còn lại Panama, Costa Rica, Hondurat, Trinidad, Canada ngang ngang nhau dưới 1 chút. Ở châu Á thì Hàn Nhật Iran nhỉnh hơn, còn lại Qatar Úc (bây giờ) Saudi Uzbek ngang ngang nhau dưới một chút. Top Concacaf đấu top châu Á thì ngang phân, "dưới 1 chút" của Concacaf đấu "dưới 1 chút" của châu Á cũng ngang phân. VN mình giờ vẫn còn "dưới 1 chút" so với bọn "dưới một chút" châu Á, thì thua Curacao 0-1 cũng là đúng lẽ

    Còn châu Á so với châu Phi thì tôi chẳng biết, chỉ có nhìn WC rồi diễn dịch thôi, chứ ngoài WC ra, hai bên có giao đấu đâu mà biết.
    nhnglhn, ngochai181ptsondr thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Nghe bác nói mà... nở hết cả mũi vì xem ra Vịt nhà mình mạnh phết :D
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này