1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá châu Á. Asian football

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi arrow2, 15/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Nghĩ cũng phải cảm ơn bọn Thái vì bao nhiêu năm nay vẫn liên tục tìm cách đi lên, không chịu bằng lòng với cái danh vô địch SEA, nhờ đó đám hội làng ĐN Á mới cay, mới húng, mới đổ xô vào đầu tư để được đi lên đú theo. Giờ vào cái Asiad này mới thấy thành quả rõ ràng, Miến, Mã, Vịt, Ỉn đều đá ngang ngửa với thiên hạ, có thắng có thua chứ chẳng còn là lót đường nữa. Miến, Vịt đã lần đầu vẽ lại bản đồ, Vịt Mã qua vòng bảng U23 châu Á. Giải này mặc dù nói cho đúng thì vẫn chỉ là Asiad U23, nhưng mà Asiad mà tầm cách đây 5-10 năm trở về trước thì các đội ao làng cũng toàn thua chỏng vó, người hâm mộ có ai thèm để ý đâu.

    Trong khi đối lập với ĐN Á thì bọn Nam Á quanh năm suốt tháng chỉ biết với nhau, chẳng có ý chí tiến lên, chẳng có thằng nào lĩnh xướng để cùng vượt khó, vô địch hội làng thì đã lấy làm vui. Cho nên khi ra châu Á thì muôn đời nay vẫn thua sấp mặt không ngóc đầu lên nổi. Trong khi nói về tiền hay dân số thì bọn Pak, Ấn độ, Bangladesh cũng chẳng thua gì đám Miến Mã Vịt
    __Duc____No___ptsondr thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Vậy là vùng trũng đã được dịch chuyển từ ĐNA sang Nam Á rồi bác nhỉ :)
    nhnglhn__Duc____No___ thích bài này.
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nam Á trước giờ vẫn là vùng trũng, có bao giờ trội hơn ĐNA đâu.
    __Duc____No___ thích bài này.
  4. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Tụi Nam Á hồi nào giờ đâu có chuộng bóng đá . Môn yêu thích của tụi nó là Cricket. Ấn Độ, Nepal chơi món này hay lắm đấy

    Nepal hơn 3 năm không có giải vô địch quốc gia, bóng đá rất nghiệp dư. Thằng goal - Thằng chơi xuất sắc nhất hôm rồi của Nepal với Nhật nghe nói lương chỉ có 2,1 triệu VND / 1 tháng.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Bác coi thường bọn nó quá :) Tôi làm chung với rất nhiều Ấn Độ, tôi đảm bảo với bác là nếu đếm số lượng người thích xem đá bóng, số người đá bóng, Ấn Độ không thua VN đâu :) Nepal nước nhỏ tôi không tính, chứ Pak/Bangladesh cũng dân Hồi giáo phần lớn giống Mã lai, lại đông hơn nhiều (ngang cỡ Indo). Tất nhiên nó thích Cricket nhất, nhưng không có nghĩa không có ai đá bóng. Chỉ có điều dân nó thích mà tổ chức nó không giỏi, trình độ nó không lên thì tự nhiên dân nó chán, không ham nữa. Trong quá khứ nếu tôi nhớ không lầm thì đã từng có lúc Pak/SriLanka thuộc diện trung bình châu Á chứ không phải luôn đì đẹt như bây giờ đâu. (Ấn độ hiện giờ đứng 97 TG, tức là vẫn hơn VN, tuy nhiên lại ko có mặt ở Asiad vì ko có hỗ trợ từ ủy ban Olympic quốc gia).

    Nói thêm là Cricket giỏi có Ấn độ, Pak, Srilanka. bangladesh thuộc loại yếu, còn Nepal thì đánh cricket chỉ hơn mấy nước không bao giờ đánh như VN :)
    __Duc____No___ thích bài này.
  6. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Ấn Độ đứng hạng 97 thế giới . Cái đó chỉ để tham khảo chứ chẳng nói nên được điều gì cả . Nepal hạng bao nhiêu ? Tháng 2 năm 2016 , U23 Nepal múc U23 Ấn Độ ngay trên sân Ấn Độ trong trận chung kết vởi tỷ số 1-2 đấy . Dĩ nhiên 1 trận thua không nói lên trình cao hay thấp nhưng bác nên Vào YouTube mà xem highlight sẽ thấy mức độ khán giả Ấn chuộng bóng đá thế nào ? Trận Chung kết Seagame được chơi trên sân nhà mà khán đài vắng hoe như thế mà dám khẳng định chắc như đinh Ấn thích bóng đá, tui khẳng định luôn bác cũng thuộc loại nồi niêu lõ chõ. Nói về bạn Ấn tui không thiếu ... khẳng định số lượng còn vượt trội so với bác đấy
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Dân nó gần 1 tỷ rưỡi thằng, số lượng người thích gần bằng Vịt thì tỷ lệ người thích/tổng số dân nó bằng quãng 1/10 ~ 1/15 vịt.
    __Duc____No___ thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    __Duc____No___ thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Tưởng bác khác, hóa ra bác cũng có máu anh hùng bàn phím nhỉ :) Bác nói là quen "vượt trội" số bạn Ấn, haha, OK, thì bác cũng chỉ nồi niêu lõ chõ trong cái đống bạn của bác chứ có khác gì tôi đâu :)

    Vâng tôi khẳng định lại thế này: nói về tỷ lệ %, dân Ấn có thể không thích xem đá bóng nhiều bằng dân VN. Tuy nhiên xét về số lương, và số người chơi, nó hơn xa. (Tôi nói vậy, bác ko đồng ý xin cứ tự nhiên :) )
    Vấn đề là bọn nó không chẳng coi cái giải quốc nội và đội quốc dân ra gì. Có xem thì nó xem những giải khác CL, quốc tế, WC, còn đội QG nó ko thèm xem. VN thời trước khi có lứa HAGL thì có trận tuyển QG còn vắng, nói gì giải trẻ.

    Theo cái lý thuyết của bác, thì Ấn nó chỉ thích cricket, thì tất cả các thứ khác vì ko phải thứ nó thích nên đều dở. Tôi nghĩ mọi thứ không đơn giản như vậy. Ví dụ nhiều người không biết bọn Ấn đánh cầu lông rất giỏi (chỉ thua mấy cường quốc cầu lông, chứ VN thì nó hơn xa). Hoặc quần vợt. Vì nước nó rất đông, và dân cũng rất cuồng (cuồng đủ thứ), cho nên nếu tổ chức, làm ăn bài bản, có HLV giỏi, nó có thể thành công bất cứ môn gì, kể cả bóng đá. Trong lịch sử nó cũng đã từng là 1 trong những đội bóng mạnh ở châu Á (top 5), bóng đá rất được hâm mộ ở trong nước. Tình hình đó kéo cho đến tận ít nhất những năm 70s, chứ không phải cứ nói nó thích cricket thì bóng đá nó lúc nào cũng tệ và cũng bị chê.

    Tóm lại ý tôi ban đầu là bọn Nam Á có tiềm lực, có khả năng, có truyền thống, có tiền, nên nếu làm ăn bài bản thì nó cũng có thể tiến xa chứ ko đì đẹt mãi. Chỉ vì nền bóng đá của bọn nó, của khu vực đó bị thui chột quá lâu dẫn đến dân chê, dân bỏ, cái vòng luẩn quẩn không dứt ra được. Nếu bác không nghĩ vậy thì cũng OK thôi, mấy cái sự việc (facts) ở trên bây giờ đầy trên net, ai muốn cũng có thể kiểm chứng chứ đâu cần tôi với bác xạo sự :)
    __Duc____No___ thích bài này.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    So sánh thì phải so sánh theo tỉ lệ % chứ giờ bảo dân VN đều máu bóng đá cả nhưng tính tổng ra trừ các cụ già trẻ con em gái chả biết gì ra thì giỏi lắm tỉ lệ theo dõi bóng đá được khoảng 50% dân số, vậy có mỗi 45tr. Dân Ấn 1tỉ5 thì chỉ cần 3% dân số của nó máu bóng đá là cũng bằng từng ấy rồi. So cái số gross với mấy thằng có điều kiện ở thành phố làm gì ( đặc biệt với Ấn thì giai cấp và xuất thân là một trời một vực, thành phố dân trí có thể cao nhưng về quê một phát là chẳng khác gì 1000 năm trước ). Xem tỉ lệ bản quyền bóng đá, các giải chiếu bao nhiêu người xem là biết thôi, rồi như thắng mấy giải dân nó có xuống đường điên cuồng khắp cả nước như VN ko là biết có gì đâu. Bóng đá ở Ấn thì cũng như bóng rổ ở VN vậy, dân cũng ko máu và tư chất không cao, có vài ông bầu nhảy vào làm mấy cái futsal với premier league của chúng nó gần đây bài bản một tí giống giải VBA của bóng rổ VN, nói chung cũng phải cần thời gian. Chứ h VN bảo máu bóng rổ cũng vừa đúng vừa sai, cuối tuần lên nhà thi đấu BK với trong SG vẫn đông nghịt, hỏi các thanh niên thành phố thì nói vanh vác LeBron James với Chris Paul, draft này draft kia các loại nhưng 90% dân số còn chả sờ vào quả bóng rổ bao giờ, đi ra khỏi mấy thành phố lớn tầm 20 30km thì dân ko có tí khái niệm gì luôn.

    Mà trận tới không thắng nổi Nepal ít nhất 3 bàn thì nghỉ đi đá gì nữa. Vãi cả các ông nhà báo xem nó đá trận với Nhật như thế mà cũng khen nó giỏi được. Lại còn được đá sau Nhật nữa tha hồ mà toan tính. Cái kiểu bọn Nhật từ xưa vẫn thế, kỉ luật và thực dụng, nó đã xác định VN là đối thủ chính thì nó đá đủ thì thôi, nếu hôm nay mà giã được hơn hiệu số với nó thì trận tới có thể đá phòng thủ phản công cực kì ưu thế. Bảng này có 2 thằng Pak với Nepal trình chỉ tương đương giải hạng nhất VN hiện tại là cùng.
    __Duc____No______Duc____No___ thích bài này.

Chia sẻ trang này