1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa bóng 2014-2015.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Reddman4ever, 02/08/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Đẳng cấp ghi bàn của Messi thì Neymar còn học dài. Có cảm giác những quả đối mặt của Neymar mà vào chân Messi thì ăn bàn 100%.
  2. ZenPhone5

    ZenPhone5 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    2.139
    Messi là thằng chạm bóng bước 1 thuộc loại tinh tế nhất thế giới, trước khi nó chạm bước 1 nó đã chuẩn bị đến bước tiếp theo cho nên dễ hiểu là thằng này tỷ lệ qua người của nó thuộc loại cao nhất thế giới và rất kho cướp bóng trong chân nó kể cả mấy thằng quây. Ơ mưc độ thấp hơn về khả năng chạm bóng và thoát ra khỏi vòng vây là David Silva và Modric đây là những bậc thầy về chạm bóng bước một và xoay xở xem những thằng kiểu như này cực kỳ thích mắt.
    Lần cập nhật cuối: 18/05/2015
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Thực ra mình cũng rất ức là không được biết bọn như Nesta khi 25 tuổi nó kèm Messi như nào. Thời 2000 trở về xem Ronaldinho, Ronaldo như nào, làm gì có chuyện kém Messi. Giờ công nhận hậu vệ kém thật, đến ông già như Terry còn trụ mãi ở đội vô địch ngoại hạng Anh.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.423
    Đã được thích:
    2.705
    Bác thành kiến quá . Ney nó ghi bàn 7 trận liên tiếp rồi, cũng phải xả hơi chứ :D :D :D
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Sẽ là 2 thằng kèm 2 bên, 1 người chặn trước mặt như kèm Ronaldo ấy. Messi có mà xoay xở đằng giời.

    Không hiểu sao hậu vệ bây giờ chỉ tập trung trước mặt, bỏ lỏng 2 bên sườn.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi vẫn nhớ hồi 90s trăm hoa đua nở nhưng chủ yếu là cá nhân, vai trò các hlv không thực sự được đề cao như bây giờ. Hầu hết đều chơi cởi mở, có bóng là đưa cho ngôi sao múa trong khi khái niệm bộ đôi, bộ ba, bộ tứ như bây giờ là rất hiếm. Như Rô béo thì làm gì có ai đá cặp với anh. Hồi trước có cặp Cole-York của MU là kinh lắm rồi.
    Sau khi Barca thống trị mọi thế trận với tiki taka, bóng đá đã thay đổi rất rõ với việc các đội bóng đã chú trọng nhiều về chất lượng đường chuyền và đặc biệt là tuyến phòng ngự. Bóng đá ngày một cân bằng hơn và ngày một khó trở thành ngôi sao kiệt xuất như trước kia khi thói quen chơi bóng của mỗi cầu thủ đều bị nghiên cứu đến chân tơ kẽ tóc để tìm ra phương án khắc chế, tôi nghĩ đó là lý do tại sao nhiều người hay nghĩ về những ngày xưa tươi đẹp khi bóng đá vẫn còn là một môn thể thao giàu tính cảm xúc và hồn nhiên chứ không thực dụng như bây giờ.
  7. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Trong trận đấu tùy theo tình huống chứ rãnh đâu mà 2,3 thằng lúc nào cũng theo thằng Messi. Còn Suares, Neymar... thằng nào cũng lợi hại. Vì thế sẽ có nhiều lúc 1 vs 1 và M10 sẽ thoát đi thành công. Kỹ thuật Messi thượng thừa rồi ko thể chối cãi.
  8. atlas03

    atlas03 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    1.301
    có gì khó đâu! bọn hậu vệ kèm Messi không phải là qúa khó nếu như Messi cứ chăm chăm bám sắt khung thành và xung quanh anh không có những vệ tinh hỗ trợ. Nói đâu xa ở mùa giải năm ngoái và cả kỳ WC thì Messi bị bọn hậu vệ nó kèm cho mất tích trong những trận cầu lớn. Trận với Aletico và những trận từ tứ kết WC trở đi khi đụng bọn hậu vệ Bỉ Hà Lan và Đức thì chẳng ai thấy Messi làm trò trống gì cả. Sự khác biệt là Messi bây giò chơi biến hoá hơn anh ta lùi sâu hơn và hàng công của Barca lên đời thấy rõ với thêm hai thằng quái kiệt là Suarez và Neymar nên giờ Messi có nhiều sự lựa chọn hoặc đi bóng hặoc chuyền và đối thủ phải căng sức để ý tới mấy đứa kia nhiều hơn.
    hơn nửa các đối thủ của Barca từ vòng knock out đều chưa lần nào đụng barca với đội hình đầy đủ, luôn có 1 vài sự vắng mặt quan trọng khi gặp Barca: Toure của MC. Varetti, Ibra và Luiz vừa bình phục chấn thương của PSG và Robery, martinez của Munich. Hy vọng trận chung kết đụng Juventus thì Barca sẽ bị chặn đứng
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Vào CK Juve lại rụng mất 2 trong mấy thằng như Pogba, Vidal thì xong :))
    Barca mà thắng kiểu đấy thì thiếu thuyết phục.
    Họ đủ sức mạnh để thắng bất kỳ 1 đội bóng nào ở trạng thái tốt nhất.

    Mình trung lập nên thích 2 đội có lực lượng hùng hậu nhất đụng nhau CK, thằng nào thắng thì kệ mẹ nó nhưng nếu nói muốn thì muốn Juve thắng. Juve trông thế mà cũng chỉ có 2 cúp C1 Châu âu dù vào ck khá nhiều lần.

    Điều đặc biệt là mấy trận gặp nhau trước thì Juve thắng nhiều hơn (hình như 4 thắng, 2 hoà, 2 thua-đọc mấy bữa trước mà quên rồi). Các yếu tố lịch sử luôn có tiếng nói ở sân chơi Châu Âu.

    Thằng Neymar được chơi cạnh Messi, Sua mà chịu khó học hỏi thì sẽ tiến bộ rất nhanh. Cái thằng này là thằng may mắn, may mắn vì được chơi cạnh Messi, Sua trong 1 tập thể mà nếu mang lối chơi ra bàn thì nó chưa chắc hay hơn Pedro. Người ta cứ mải để ý cuộc đua Messi-Cr7, rồi giờ là Sứa nên áp lực dành cho Neymar cũng giảm đi rất nhiều. Có phần nào lỗi thì thằng Messi nó sửa luôn rồi :D
    Lần cập nhật cuối: 18/05/2015
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chung kết luôn khó chơi bất kể tương quan lực lượng thế nào, vì vậy cái đầu thoải mái là cực kỳ quan trọng. Trên khía cạnh này thì Juve lợi thế hơn về tâm lý, nhưng Barcelone cũng trút xong gánh nặng Liga và mấy trận chung kết gần đây toàn thắng ở C1, hy vọng Messi tiếp tục ghi bàn để chốt hạ mùa giải hoàn hảo.
    Neymar không chịu va chạm và còn đá theo lối kỹ thuật cổ điển nên chưa bứt ra khỏi tiềm năng của mình, nhất là chuyền bóng tệ quá. Dứt điểm thì chưa thực sự thoát bóng như Pedro. Cái này là do tâm lý còn non nên chưa tự tin làm ông chủ của trận đấu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này