1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá Châu Âu mùa giải 2017-2018

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 05/08/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Mày ngu thế nhỉ.
    Mày lấy dữ kiện là trận Istanbul, trận này quá nổi tiếng rồi nên ai cũng biết và mặc định nó diễn ra năm 2005 đúng ko. Thế nên mày bảo trận Istanbul thằng Mascherano đè Kaka thì ****** phản biện lại rằng trận đó làm loz gì Mascherano đã về Liverpool. Còn trận 2007 bố sai chấp nhận.

    Mày bảo lỗi nhầm Instanbul này là không có gì to tát, nhưng với người xem bóng đá thì trận Instanbul này là 1 trong những trận tiêu biểu, được xếp vào hàng 1 trong những trận chung kết C1 hấp dẫn nhất. Bây giờ mày đi ra ngoài mày hô dữ kiện Istanbul xem người ta nói đó là 2005 hay 2007.

    Để bây giờ tao ví dụ cho mày nghe nhé. Giả sử ****** đi đánh nhau, hi sinh trong trận điện biên phủ thì người ta mặc định hiểu là là ****** chết năm 1954 đúng ko. Mày chỉ cần hô sai là chết ****** rồi. Đã rõ cái ngu chưa còn to mồm.

    Vấn đề thứ 2, mày bảo Mascherano nâng tầm Liverpool thành vua đấu cúp thì ****** bảo *** phải. Thằng nâng tầm Liverpool thành vua đấu cúp là Benitez với bộ khung là Alonso, Luis Garcia và Gerrard và Liverpool có biệt danh vua đấu cúp từ trước đó chứ *** phải do Mascherano. Mày còn cãi nữa ko?
  2. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    [​IMG]
    Trận chung kết 2006-07 này bản HD trên net còn nhiều lắm !
    Trận này mặc dù Milan vô địch nhưng đá nhạt toẹt ngay cả đội trưởng Maldini sau này khi trả lời phỏng vấn cũng nói thẳng thừng chẳng có chút ấn tượng nào trận chung kết ở Athens
  3. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Cái này thì tôi sai chấp nhận. Nhưng thằng trên kia nó hô trận Istanbul thì chắc các bác và tôi cũng thừa hiểu là trận năm 2005 chứ ko phải 2007 đúng ko nhỉ. Như vậy tôi vật nó là năm đó Mascherano làm chó gì đã sang châu Âu mà đòi chơi với Kaka.

    Thứ 2 là nó to mồm bảo Mascherano nâng tầm Liverpool thành vua đấu cúp. Cái này thì nó sai hoàn toàn vì trước khi có Mascherano thì Liverpool của Benitez đã được mệnh danh là vua đấu cúp với bộ khung là Alonso, Gerrard, Rise, Garcia, Carragher, Milan Barros.... rồi

    Còn nếu xét về tầm ảnh hưởng của Alonso với Liverpool so với Mascherano thì cứ nhìn vào những gì đã diễn ra thì thấy.

    Trước khi có bộ sậu người TBN gồm Garcia, Benitez và Alonso thì Liverpool vẫn đang còn ngụp lặn ở C1. Sau này có bộ 3 này, Liverpool dần trở thành thế lực. Tuy nhiên, Luis Garcia sau 1-2 mùa thì chột vì chấn thương, Alonso trở thành cầu thủ quan trọng nhất trong sơ đồ của Benitez. Với Alonso ở giữa sân, Liverpool vẫn chơi ngon lành ở C1 đến năm 2009 và sau khi Alonso ra đi thì ai cũng thấy Liverpool nát thế nào vì không tìm được người thay thế.
    Lần cập nhật cuối: 04/09/2017
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.370
    Đã được thích:
    18.727
    Klq... XT nhà mềnh có nhãn quan giống Alonso phết nhỉ? Tiếc là thể lực nó còn yếu quá, ước gì nó khỏe bằng Alonso nhỉ :D
    --- Gộp bài viết: 04/09/2017, Bài cũ từ: 04/09/2017 ---
    Nhìn cái đội hình này của Liv tui thấy yếu nhất là cặp CB, chả trách bị Inzaghi nó cắn cho 2 phát! Theo tui nên cho Mas xuống cặp với Carragher thì hơn chứ ko nhất thiết phải hy sinh Mas để theo Kaka vì Milan đâu chỉ phụ thuộc vào Kaka. Có khi Pirlo còn nguy hiểm hơn!
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Trận gặp Ý ở vòng loại wc hồi cuối tuần rồi hàng tiền vệ Tbn cho thấy họ có thể đá pressing ở tốc độ cực cao mà vẫn đảm bảo hiệu quả, ép cho bộ thủ Ý thở ko nổi.

    Các đội tuyển Tây Âu trừ Hà Lan sang năm đều rất mạnh, ko rõ 2 ông lớn Nam Mỹ có đấu lại đc ko?
  6. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Thằng kia thanh minh làm gì. Không ai nghe mày đâu. Ngu là việc của mày.
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017, Bài cũ từ: 04/09/2017 ---
    Yếu mie gì bác nhìn vào sơ đồ vào 10 năm sau rồi kêu yếu ah 2 thằng trung vệ của Liverpool thời đó đá cực chắc luôn chẳng bao giờ xểnh quả nào. Bàn đầu tiên của thằng Inzaghi là quả đá phạt của Pirlo đá đập người nó thôi.

    Inzaghi là kiểu 1 là ăn 2 là thua chứ nó có đối kháng nhiều với hậu vệ quái đâu.
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017 ---
    Quân TBN đều , lại còn trẻ nữa. Còn Ý trận này vẫn dùng hàng già bị Bò tót quần cho là đúng thôi.

    Trận này cũng chưa nói lên hết sức mạnh - của cả 2 thằng -

    Ý hợp đủ bộ Donnarumma, Conti, Rugani, Rommagoni, Spinazzona mang tuyệt kĩ phòng thủ của thế hệ cũ

    Và nên đá 4-5-1 thôi

    De Rossi đá chốt tiền vệ, ở trên một chút Verratti và Jorginho Brazil nhập tịch của Napoli đá giăng ngang.

    Cắm Balotelli, trái Insigne, phải Belotti. Một thằng loắt choắt nhanh biết dứt điểm và chuyền. Hai thằng còn lại có thể lực thể hình sức rướn để theo được bóng dài.

    Thế thôi là TBN không thể bắt nạt đc rồi
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017 ---
    _______________Donnarumma (1m96)_______________

    Conti(m84)_______Rugani (m90)_________Rommagoni (m90)____Spinazzona(m90)

    __________________De Rossi_____________________

    __________Verratti___________Jorginho______________

    Belotti_____________________________________Insigne

    __________________Balotelli_______________________
  7. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    [​IMG]

    CK C1 2005, Liverpool chơi một thứ bóng đá kém xa đẳng cấp của Milan. Gerrard phải đá trụ cặp với Alonso để giữ xương sống. Sau này có Mascherano thì Gerrard được giải phóng và đá rất bốc.

    Suốt thời kì Alonso ở Liverpool thì so với tiền vệ đồng hương tên tuổi không bằng Cesc Fabregas. Còn so với bọn tiền vệ Chelsea như Makelele, Essien, Ballack, Lampard thì đá chẳng bao giờ hơn được.

    Alonso là một tiền vệ đá thấp, chơi rập khuôn và hợp nhất với những đội chơi phản công. Các động tác xử lý bóng rất hạn chế thiếu đa dạng không hề có khả năng giữ bóng tuỳ ý muốn hoặc có kĩ thuật thoát pressing. Di chuyển thiếu sự uyển chuyển linh hoạt.Chuyền bóng chỉ theo phong cách đúng địa chỉ.

    Hoàn toàn không phải là mẫu "ông chủ" muốn làm gì thì làm như Redondo, Veron, Xavi... mà chỉ đá kiểu cán bộ.

    2008 còn không được đá chính trong đội hình Euro của Aragones.

    Vào năm 2012-2013 thì hoàn thiện kĩ năng chuyền dài được đến mức tối cao.

    Dạng cầu thủ tốt, chơi nặng chiến thuật.
  8. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Những động tác cắt kéo của Mascherano có thể so sánh với Nesta. Xoạc cực kỳ chuẩn, đã ra chân là thằng kia phải đổ, nhưng rất mềm và đẹp.

    Xoạc kiểu thằng Pepe với Ramos là đé,o biết xoạc. Đá thô bỉ, vung tay vung chân, xoạc thì toàn ăn thẻ. Hay cố tình cà khịa và lợi dụng mấy quả va chạm để dằn mặt và làm chấn thương.

    Thực tế cái đội Liverpool thời đấy nó đá kiểu như thế, bản thân cái đội bóng nó đã thế thì còn nâng cao cái khái niệm ông chủ làm cái lol gì.

    Có ai nghe khái niệm tiền vệ ông chủ mà đé o biết qua người, đé,o giữ được bóng, đé,o biết chơi áp đặt, đé,o biết kiến tạo trực tiếp thành bàn, có bóng chuyền mie ngay chưa

    Tiền vệ phòng ngự của Argentina bộ kĩ năng quét bóng đạt mức thượng thừa lại nhậy tình huống đầy đủ tiểu xảo đến Ronaldo béo chạm trán lần đầu tiên cũng phải khen thằng Mas đá như thể nó chơi 100 trận tuyển rồi.

    Đá được cả trung vệ suốt thời gian dài thì đủ biết trình nó như thế nào

    Phải nói năm đấy hai thằng Tevez và Mascherano xuất khẩu sang Anh quá chất lượng luôn. Một động tác xoạc hoặc kê của Mascherano có khi tác dụng kép luôn vừa làm thằng kia đổ nhưng không đau chân mà bóng đến chân đồng đội rất ngọt chứ đé,o bị vung vãi bao giờ.
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017, Bài cũ từ: 05/09/2017 ---
    Nhớ có khoảng thời gian đội hình Real chưa hoàn thiện 100% còn đá kiểu lúc bị phản công cả lũ chạy ù về nhà dựng rào trông buồn cười vkl
  9. Vangngayxua

    Vangngayxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2017
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    1.203
    Ông nào là fan Barca thì hội nghị cái nhỉ.

    Đ.M sao tôi ghét mấy thằng lãnh đạo của Barca thế. Đặc nhà quê. Bọn này đi bán lúa còn đé,o có lãi nữa là đi mua hàng trăm triệu.

    Trước có thằng Rosell số má quan hệ từng làm giám đốc của Nike thì để yên cho nó làm, thời điểm no cơm ấm cật thì lại cứ thích kén cá chọn canh

    Giờ thì lại hèn cả lũ

    _____________GOAL________________

    Semedo_____Pique____Titi___________Alba

    __________Busquets_Roberto____________

    Messi__________Dembele___________Deulofeu

    ______________Suarez___________________

    Tạm được
    _DucNo___________________ thích bài này.
  10. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    ko ăn thua đâu, thời của barca đã hết, năm nay tâm trí si còn để hết ở hè 2018 nữa thì còn đá đấm gì.
    _DucNo___________________ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này